Đua nhau đặt mâm cỗ chay Rằm tháng Giêng có giá vài triệu đồng

Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày Rằm tháng Giêng, người dân đua nhau đi mua đồ lễ cúng, hoa quả và đặc biệt là đặt những mâm cỗ chay để thắp hương trong ngày này, các hàng chay được dịp đông khách thu lãi hơn ngày thường.

Từ xưa, người theo đạo Phật đã hướng đến việc ăn chay, thanh tịnh sao cho tốt cho sức khỏe và cân bằng trí não. Ăn chay đã trở thành xu hướng ẩm thực mới được nhiều người quan tâm.

dua nhau dat mam co chay ram thang gieng co gia vai trieu dong
Các nhà hàng này còn có thực đơn đa dạng với hàng trăm món chay chế biến từ những đầu bếp chuyên nghiệp, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hiện nay các nhà hàng, quán ăn chuyên kinh doanh thực đơn chay cũng nở rộ ở nhiều khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra, các nhà hàng này còn có thực đơn đa dạng với hàng trăm món chay chế biến từ những đầu bếp chuyên nghiệp, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Anh Thái - nhân viên tại hàng chay An Phúc trên đường Thái Hà cho biết: “Những ngày gần ngày Rằm như hôm nay trung bình có khoảng 15 mâm khách đặt, đến tầm ngày 14 -15 âm lịch gần đến rằm tháng Giêng thì sẽ tăng lên tầm 60 mâm và hơn”.

dua nhau dat mam co chay ram thang gieng co gia vai trieu dong
Ăn chay đã trở thành xu hướng ẩm thực mới được nhiều người quan tâm.

“Mỗi mâm cỗ chay có từ 9 đến 12 món ăn, tuỳ vào khách yêu cầu, khách yêu cầu nhiều thì mình sẽ làm nhiều, khách yêu cầu ít thì mình sẽ làm ít, giá từ 600 nghìn đồng đến 2 triệu đồng/mâm, có những khách cần đến tận nhà bày biện, sắp xếp mâm thì giá sẽ cao hơn”. Anh Thái cho biết thêm.

Theo như tìm hiểu của phóng viên thì thực đơn đồ chay phục vụ ngày Rằm tháng Giêng cũng rất phong phú và đa dạng bao gồm những món thuần chay và món giả chay, những món giả chay có hình hài giống đồ mặn.

dua nhau dat mam co chay ram thang gieng co gia vai trieu dong
Vì đồ chay khá cầu kì so với đồ mặn, đòi hỏi phải cắt tỉa cẩn thận qua nhiều công đoạn thì mới có thể thành phẩm được nên một mâm cỗ chay cửa hàng làm trong 1 tiếng đến 2 tiếng có 4 đến 5 người làm

“Vì đồ chay khá cầu kì so với đồ mặn, đòi hỏi phải cắt tỉa cẩn thận qua nhiều công đoạn thì mới có thể thành phẩm được nên một mâm cỗ chay cửa hàng làm trong 1 tiếng đến 2 tiếng có 4 đến 5 người làm”. Chị Lan Phương - Cửa hàng chay An Phúc cho biết.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Rằm tháng Giêng nên lượng khách đặt khá đông, Chủ cửa hàng bán đồ chay tâm sự: “Tôi bán chỉ là do duyên, nên cũng không lấy lãi nhiều, mỗi ngày lãi khoảng 500 đến 700 nghìn đồng, ngày nào đông khách thì được 1 triệu đến 1,2 triệu đồng”.

Bà Nga – vừa đặt mua 2 mâm chay cho biết: “Gia đình tôi cứ ngày Rằm, mùng 1 là lại ăn đồ chay, giá không quá đắt mà ăn vào lại có lợi cho sức khoẻ, tôi vừa đặt 2 mâm để chuẩn bị cho ngày Rằm tháng Giêng sắp tới cho gia đình”.

Thị trường ẩm thực chay ở Việt Nam đang và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới. Bởi nguồn khách hàng không chỉ giới hạn là các phật tử mà giới trẻ cũng ngày càng yêu thích xu hướng ăn chay này.


Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".

Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!

chọn
Đất vàng Chùa Bộc của Tổng Công ty 36 đón những bước tiến pháp lý sau một thập kỷ
Năm 2016, Tổng Công ty 36 cùng 3 doanh nghiệp khác ký hợp tác đầu tư tổ hợp nhà ở tại số 6 - 8 Chùa Bộc. Những năm sau đó, dự án chưa triển khai và vướng tranh chấp sử dụng đất. Đầu năm nay, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư và mới đây đã cho G36 chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.