TS. BS. Phạm Thị Việt Hương (Khoa Nhi, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều) cho biết, trung bình một năm khoa Nhi của Bệnh viện K cơ sở Tân Triều tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhi. Nhiều trường hợp khi đến điều trị bệnh rất nặng, song đa số đều được chữa khỏi. Năm 2016, tỉ lệ tử vong của các bệnh nhi ung thư tại cơ sở Tân Triều thấp, chỉ khoảng 10 cháu.
Trong vài năm trở lại đây bệnh nhi nhập viện có một sự thay đổi rõ rệt theo xu hướng trẻ hóa lứa tuổi mắc ung thư. “Trước đây chủ yếu là các cháu từ 9 đến 15 tuổi, nhưng gần đây có nhiều cháu vài tháng đến 2 tuổi. Một thay đổi nữa là bệnh của các cháu cũng diễn biến phức tạp hơn. Cùng một loại bệnh là ung thư nhưng đa dạng về tổn thương, về giải phẫu bệnh ở nhiều lứa tuổi khác nhau”, bác sĩ Hương cho hay.
Giải thích về hiện tượng này, bác sĩ Việt Hương lý giải: “Y học phát triển, người ta có thể phát hiện được bệnh nhanh và sớm hơn. Đồng thời sự hiểu biết và quan tâm đến sức khỏe con người cũng được chú trọng. Bên cạnh đó là những tác động của môi trường bên ngoài như ô nhiễm, thực phẩm độc hại...”
![]() |
BS Việt Hương và một bệnh nhi. |
"Ung thư ở trẻ em trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng, đứng đầu là bệnh bạch cầu cấp, đứng thứ hai là u não, và tiếp đó là u Lympho. Một số u ít gặp khác như u nguyên bào thần kinh, võng mạc, phần mềm, ... thì đều có cơ hội chữa khỏi", bác sĩ Hương cho biết.
Ngoài ra, ung thư ở trẻ em còn có tín hiệu phục hồi tốt hơn so với ở người lớn bởi đa số ung thư trẻ em rất nhạy cảm với hóa chất và tia xạ. Do đó nhiều cháu đến bệnh viện tuy muộn, yếu và bố mẹ gần như không tin tưởng ở bác sĩ nhưng lại là những cháu còn cơ hội sống.
Cũng theo bác sĩ Việt Hương, việc điều trị ung thư cho trẻ em gặp nhiều khó khăn hơn so với điều trị cho người lớn. “Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là thể bệnh của các cháu rất phức tạp, giải phẫu bệnh thường ác tính cao, nhiều cháu đến viện giai đoạn muộn, đã di căn nhiều và rất yếu.
Thêm vào đó, vì các cháu còn quá nhỏ nên việc giao tiếp rất khó, các cháu không hiểu bác sĩ nói. Ngược lại bác sĩ Nhi khoa tiếp xúc với các cháu chủ yếu thông qua bản năng của người làm bố làm mẹ mới hiểu các cháu.
Hơn nữa, khi bước vào điều trị các cháu sẽ gặp tai biến vì cơ thể non nớt, các cơ quan như tim gan phổi thận chưa hoàn toàn trưởng thành, tủy xương yếu.
![]() |
Các bệnh nhi ung thư vui đùa. Ảnh: CLB Thiên thần cung cấp. |
Một điều đáng chú ý nữa là vấn đề về chăm sóc về tâm lý. Nếu như các cháu ở lứa tuổi thanh thiếu niên đã có hiểu biết, tưởng rằng dễ nhưng lại rất khó vì đó là lứa tuổi cháu còn đi học, được hòa nhập cộng đồng nên các cháu thường có những sĩ diện, những mặc cảm về bản thân như rụng tóc, cụt chân, cụt tay...ảnh hưởng tâm lý nặng nề.
Nhiều cháu chống đối điều trị, chán nản bi quan, có ý định tự vẫn. Còn đối với lứa tuổi thiếu nhi thì dễ dàng hơn, phần lớn các cháu vô tư nhưng cũng hay dỗi hờn, khóc lóc. Với lứa tuổi nhỏ hơn nữa (dưới 2 tuổi), thì các bác sĩ không gặp vấn đề về tâm lý với các cháu nhưng lại gặp vấn đề tâm lý với đại gia đình các cháu, bởi gia đình dễ bị nôn nóng bức xúc, căng thẳng.
Ngoài tai biến điều trị, các bác sĩ đã phải lưu ý, cân nhắc đến những tác dụng phụ về lâu dài. Tuy nhiên các bác sĩ thường xuyên bị đặt những câu hỏi rất khó trả lời như: “Liệu con tôi có bị vô sinh không? Con tôi có lấy được vợ/chồng không? Con tôi có phát triển dược như người bình thường không?...”.
Bác sĩ Việt Hương cũng nhấn mạnh, để đẩy nhanh kết quả điều trị của bệnh nhi ung thư ta cần phải thay đổi nhận thức của cộng đồng rằng, ung thư không phải là án tử cả người lớn hay trẻ em. Nếu nhiều người vẫn giữ quan điểm đó và chấp nhận đầu hàng thì dù có phát hiện ở giai đoạn sớm mà không chữa trị thì càng làm thấp đi kết quả điều trị cuối cùng.
Song song với đó, quá trình điều trị ung thư cũng đòi hỏi phải tuân theo phác đồ chuẩn, bài bản chứ không thể điều trị bằng phương pháp không chính thống như đi thầy lang, khi thấy không khỏi lại quay lại bệnh viện là sai quy trình chữa bệnh.
![]() |
Việt Nam có sâm tốt nhất thế giới, ‘khắc tinh’ của ung thư
Ít ai biết Việt Nam sở hữu loài sâm hiếm còn tốt hơn cả sâm Triều Tiên, Hàn Quốc, có tác dụng rất tốt với ... |
Lối sống 18:13 | 23/05/2019
Lối sống 10:06 | 06/05/2019
Lối sống 07:26 | 02/05/2019
Lối sống 09:25 | 21/04/2019
Lối sống 09:26 | 20/04/2019
Lối sống 10:09 | 10/04/2019
Lối sống 07:37 | 23/03/2019
Lối sống 07:21 | 30/11/2018