Hai bảo vệ rừng xảy ra xô xát, một người bị chém trọng thương

Trong lúc làm nhiệm vụ, 2 người trong ca trực bảo vệ rừng thuộc Tổ nhận khoán quản lý bảo vệ rừng Thanh Bình tại xã Đạ M'ri đã xảy ra xô xát khiến 1 người bị chém trọng thương.

Chiều ngày 17/7, Công an huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc người trong Tổ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện xô xát khiến 1 người nhập viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h, tối ngày 16/7, ông Phan Tiến Dũng (55 tuổi), Nguyễn Tấn Thành (40 tuổi) và 1 người tên Phong (đều là nhân viên Tổ quản lý bảo vệ rừng) đang trực bảo vệ rừng thì ông Thành đi ra ngoài đòi bỏ về.

Thấy vậy, ông Dũng can ngăn và yêu cầu ông Thành quay trở lại chốt trực để làm nhiệm vụ.

Sau đó 2 người xảy ra cự cãi nên ông Thành liền dùng điện thoại đập vào đầu ông Dũng khiến người này bị chảy máu.

Ông Dũng sau đó cũng lao vào đánh trả và dùng dao của mình chém nhiều nhát vào người ông Thành.

Ngay sau đó, ông Thành được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu, còn ông Dũng tiếp tục ở lại chốt trực.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết ông Thành bị chém 1 nhát vào vùng bùng (vết thương dài 7 cm và sâu 5 cm) và 1 nhát vào ngón 2 tay phải (sâu 3 cm) làm đứt gân.

Hiện cơ quan công an đã triệu tập ông Dũng về lấy lời khai để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

hai bao ve rung xay ra xo xat mot nguoi bi chem trong thuong Vụ 2 nữ sinh bị tông tử vong sát ngày xét tuyển đại học: Tài xế '9x' khai ô tô bị kẹt ga

Bước đầu tại cơ quan điều tra, tài xế Hiếu khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong là do ...

hai bao ve rung xay ra xo xat mot nguoi bi chem trong thuong Bắt được nghi phạm dùng đũa đâm khiến 1 người tử vong

Nghi phạm dùng đũa đâm khiến 1 người tử vong đã bị cơ quan công an bắt giữ sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.