Hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm diễn biến phức tạp

Bệnh nhân 50 (nữ, 24 tuổi, địa chỉ tại TP Hạ Long) và bệnh nhân 149 (nam, 40 tuổi, địa chỉ tại Hà Nội) mắc Covid-19, đang điều trị tại Bệnh viện Số 2 Quảng Ninh. Hai bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường.

Cụ thể, bệnh nhân 50 sau khi nhập cảnh được đưa về Bệnh viện số 2 Quảng Ninh cách li theo dõi, sau đó bệnh nhân được phát hiện dương tính ngày 13/3. Bệnh nhân 50 được điều trị tại bệnh viện này, đến ngày 18/3 và 23/3 kết quả xét nghiệm vẫn dương tính. 

Đến ngày 26/3 và 28/3 kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Và, đến ngày 30/3, 2/4 và 5/4 kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 50 lại dương tính. Tuy nhiên, gần đây nhất, ngày 8/4 kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Hai bệnh nhân mắc Covid-19 ở Quảng Ninh có kết quả xét nghiệm diễn biến phức tạp - Ảnh 1.

Bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh).

Trường hợp bệnh nhân 149, 40 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là lao động tự do tại Bang Hessen - CHLB Đức. Ngày 23/3, bệnh nhân đến Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN36 của Vietnam Airlines và được chuyển về khu cách li tại thành phố Uông Bí. 

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2 bệnh nhân được đưa vào bệnh viện số 2 Quảng Ninh cách li và điều trị. 

Sau 13 ngày cách li và điều trị bệnh nhân 149 chiều ngày 5/4, bệnh nhân đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên đến ngày 8/4, kết quả xét nghiệm dương tính với Sars-Cov-2.

Đây là hai trường hợp bệnh nhân có kết quả xét nghiệm diễn biến phức tạp, tuy nhiên mọi công tác điều trị với hai bệnh nhân này vẫn được thực hiện theo đúng qui định phòng dịch. Hai bệnh nhân vẫn đang được tiếp tục theo dõi và điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh với sức khoẻ ổn định.

Theo thông tin trên Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh, ngoài hai ca mắc Covid-19 là bệnh nhân 50 và 149, toàn tỉnh có 72 người đang được cách li tại các cơ sở y tế; 708 người được cách li tại các khu cách li tập trung ngoài cơ sở y tế. Đến nay, đã có 4.021 trường hợp hết cách li trên toàn tỉnh.

Tổng số ca xét nghiệm, sàng lọc toàn tỉnh là 4.082, trong đó có 4.054 ca âm tính, 21 ca chờ kết quả, 7 ca dương tính (gồm bệnh nhân số 50 và 149 như đã nói ở trên, 5 bệnh nhân còn lại đã chuyển cách li điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2).

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát và giám sát được 1.089 trường hợp. Đáng chú ý, qua thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các trường hợp này, đã có 1.014/1.015 mẫu âm tính, 0 ca dương tính, 1 ca chờ kết quả.
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.