Hám của lạ, nhiều người bị 'nữ quái' chuốc thuốc mê rồi cướp tài sản

Vũ Thị Mai Tuyền (SN 1984, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) dùng mạng xã hội kết bạn những người đàn ông "ham của lạ" rồi rủ đi khách sạn "tâm sự" để chuốc thuốc mê cướp tài sản.

Theo điều tra, ngày 3/5, Công an quận Thanh Khê nhận được trình báo về việc ngày 2/5, anh Lưu Văn N. (SN 1974, ngụ Đà Nẵng) quen một phụ nữ chưa rõ lai lịch và cả 2 rủ nhau đi khách sạn "tâm sự". 

Khi vào khách sạn, anh N. được người phụ nữ mời uống ly trà sữa rồi ngủ thiếp đi. Đến sáng 3/5, Người đàn ông tỉnh dậy thì không thấy "người tình" đâu. Đồng thời, 49 triệu đồng để trong túi của anh cũng "không cánh mà bay".

Hám của lạ, nhiều người bị nữ quái chuốc thuốc mê rồi cướp tài sản - Ảnh 1.

Vũ Thị Mai Tuyền (SN 1984, ngụ quận Thanh Khê, Đà Nẵng) dụ hàng loạt đàn ông vào khách sạn chuốc thuốc mê cướp tài sản. (Ảnh: CTV).

Anh N. sau đó khai với công an, do mệt nên vào khách sạn thuê phòng ngủ thì bị mất trộm. Tuy nhiên, với tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu phạm tội cướp tài sản.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ 2 ly trà sữa tại khách sạn nơi anh N. ở. Kết quả trưng cầu giám định, trong ly trà sữa có chất thuộc nhóm thuốc hướng thần, có tác dụng gây mê. 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện đối tượng có liên quan đến vụ việc trên là nữ, khoảng 35 tuổi, cao từ 1,5m đến 1,6m, dáng người mập tròn, đi xe máy hiệu Lead màu vàng.

Chiều 24/5, qua theo dõi, công an phát hiện người phụ nữ trên vào nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê với người đàn ông nên mời về trụ sở làm việc.

Người này khai là Vũ Thị Mai Tuyền và cho biết, do ham mê cờ bạc, có vay "nóng" giang hồ một số tiền đang bị đòi nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tuyền lên mạng hỏi mua thuốc ngủ của một số đối tượng rồi nghiền nhỏ đồng thời lập nick Zalo, kết bạn những nam giới quanh mình. "Nữ quái" rủ bạn mới đi nhậu, uống trà sữa rồi dụ những người đàn ông hám của lạ vào khách sạn, nhà nghỉ "vui vẻ" để cướp tài sản. 

Anh N. là nạn nhân của Tuyền nhưng vì xấu hổ không dám trình báo chính xác vụ việc. Hiện nay, Công an quận Thanh Khê xác định, Tuyền đã thực hiện trót lọt 6 vụ chuốc mê đàn ông cướp tài sản.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.