Hàng hóa đầy ắp siêu thị, cửa hàng thực phẩm, người Sài Gòn mạnh tay mua sắm chuẩn bị cho kì cách li chống dịch

Chiều nay, người dân TP HCM đã tranh thủ đến các siêu thị, cửa hàng thực phẩm thiết yếu để mua thực phẩm, rau củ chuẩn bị cho 2 tuần cách li phòng dịch bắt đầu từ 0h ngày mai, 1/4. Các điểm bán đã chuẩn bị từ trước, hàng hóa đầy ắp, phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm lớn của người tiêu dùng.


4h30 chiều, nhà xe siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội (quận 9, TP HCM) đã chật cứng. Nhiều người đến sau phải đợi người đến trước rời đi mới có chỗ đỗ xe.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 2.

Trước khi vào siêu thị, các nhân viên bảo vệ trực tại cổng vào liên tục nhắc nhở khách hàng rửa tay bằng dung dịch rửa tay khô siêu thị đã chuẩn bị. Sau đó, mỗi khách được đo thân nhiệt kĩ càng mới được bước chân vào mua sắm.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 3.

Khu vực thực phẩm tươi sống và rau củ quả đông nghẹt người. Hệ thống loa của siêu thị liên tục phát “Co.op Mart cam kết đáp ứng đủ nhu yếu phẩm cho khách hàng, xin hãy giữ khoảng cách ít nhất 2m để đảm bảo an toàn”, để nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn mua sắm.


Đến cuối buổi chiều, quầy thịt heo tại siêu thị này gần như hết sạch.


Quầy thịt bò và thịt gà cũng nhanh chóng hết, chỉ còn sót lại vài bịch gà ta nguyên con. 

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 6.

Hết thịt, người dùng chuyển sang mua thuỷ hải sản. Quầy hải sản của Co.opmart khá phong phú đến cuối ngày vẫn còn khá nhiều.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 7.

Các tủ đồ thực phẩm đông lạnh như chả giò, hoành thánh, bánh xếp… cũng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Khu vực rau củ quả, gia vị tại siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội hàng rất nhiều, vơi tới đâu nhân viên lại châm tiếp, nên dù khách mua đông nhưng luôn đầy ắp, tươi ngon. 

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 9.

Chị Hạnh, nhà gần siêu thị, chia sẻ: “Buổi trưa tôi có hay tin ngày mai sẽ cách li xã hội. Thật tình tôi chưa tìm hiểu kĩ, thấy lo lắng nên tranh thủ chạy ra siêu thị mua đồ ăn về trữ. Ra đến nơi, được nhân viên siêu thị giải thích siêu thị, cửa hàng vẫn mở bán bình thường nên tôi yên tâm, không còn ý định mua nhiều đồ trữ nữa”.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 10.

“Tôi thì năm rõ thông tin nên không đi mua đồ tích trữ gì hết. Nhưng mẹ tôi hay lo xa, tôi đành đưa mẹ đi mua, cũng là để chính bà trao đổi với nhân viên siêu thị để không phải lo lắng chuyện khan hiếm hàng hóa", chị Thảo đi cùng mẹ, cho biết. Chị cũng nói minh không bất ngờ với khung cảnh bà con mua sắm đông đúc. Nhưng chị bất ngờ khi sức mua đông nhưng hàng hóa đều đầy ắp, nhiều mặt hàng khuyến mãi. "Giờ thấy tận mắt, mẹ tôi mới hết lo”, chị Thảo nói thêm.

 

Khu vực gạo và mì gói tại siêu thị này hầu như không vơi đi bao nhiêu. Cứ gần hết hàng, nhân viên lại đổ thêm liên tục. “Siêu thị có đóng cửa đâu, vẫn mở bán như bình thường trong những ngày cách li xã hội. Bà con đừng kéo nhau đi mua, chen lấn lấn đông đúc mất an toàn", nhân viên quầy gạo vừa chất thêm hàng vừa giải thích với khách.


Giỏ hàng đầy ắp hàng tá các sản phẩm là điều dễ bắt gặp. Thế nên, nhân viên tại khu vực thanh toán  khá vất vả, làm việc liên tục. Co.opmart trang bị nón chống giọt bắn cho tất cả nhân viên thu ngân.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 13.

Tình trạng đông đúc mua sắm cũng xả ra tại siêu thị Big C Thảo Điền (quận 2, TP HCM) trong chiều nay.

 

Tuy nhiên, hàng hóa, thực phẩm tại siêu thị này còn ê hề từ quầy rau củ, trái cây đến hàng thịt. Theo ghi nhận lúc 5h30 chiều, quầy thịt heo tại đây vẫn còn đầy ắp.


Quầy thịt bò cũng còn rất nhiều loại từ thịt nóng đến sản phẩm đông lạnh nhập khẩu.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 16.

Nhân viên tại siêu thị liên tục bổ sung thịt bò, thịt heo, hải sản lên quầy. Các nhân viên sơ chế cũng làm việc luôn tay.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 17.

Đến tối, quầy hải sản tại Big C vơi nhanh, chỉ còn lại tôm, cua.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 18.

Khá nhiều người nước ngoài cuối ngày cũng có mặt tại siêu thị mua sắm, nhưng hầu như chỉ mua những thứ cần thiết.

 

Khu vực bán rau củ quả của Big C đến tối hàng vẫn đầy kệ. Người dân chủ yếu mua các loại rau củ trữ lạnh được lâu, như bầu bí, cà chua, và một số loại rau củ đã sơ chế.  

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 20.

“Tôi thấy người ta đi nhiều quá nên đi theo thôi. Trong chung cư ai cũng kéo nhau ra siêu thị mua đồ, mình ở nhà thì thấy nôn. Cũng lo! nên đi ra cho yên tâm. Chứ tôi cũng biết siêu thị hàng nhiều, không nghỉ bán, tôi không có ý định dự trữ”, cô Hồng vừa cho vài gói mì vào xe đẩy vừa chia sẻ.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 21.

Khách khá đông nên quy định gãn cách 2 mét tại siêu thị này gần như không ai thực hiện.

 

Đến khoảng 6h chiều, các gian hàng đồ khô, mì gói đông đúc khách.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 23.

Dù được khuyến cáo nên giữ khoảng cách 2m nhưng khách hàng tại đây vẫn đứng sát nhau chờ đến lượt thanh toán.

Sợ siêu thị đóng cửa, bị rủ rê… người Sài gòn kéo nhau đi mua đồ về trữ cho 14 ngày cách li xã hội - Ảnh 24.

Không chỉ tại siêu thị, ngoài chợ truyền thống cũng ghi nhận tình trạng người dân đổ xô mua sắm, chủ yếu là thực phẩm. Chợ Tăng Nhơn Phú A (quận 9, TP HCM) mới 4h chiều đã xảy ra tình trạng kẹt xe, do người dân dừng phương tiện để mua hàng, lấn ra giữa lòng đường.