Hiếu Orion bị chỉ trích vì xúc phạm tiếp viên hàng không

Đăng tải trên trang cá nhân, ông Trần Chí Hiếu (tức Hiếu Orion) gắn kèm hình ảnh không phù hợp văn hóa, mang tính miệt thị vào ảnh chụp với tiếp viên Vietnam Airlines.

Ngày 2/11, trên trang Facebook cá nhân của mình, Hiếu Orion đăng tải hình ảnh so sánh tiếp viên hàng không của hai hãng bay Việt Nam.

Trong đó, tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines đang tỏ ra khó chịu khi ông Hiếu Orion chụp ảnh cùng. Ông Hiếu ghép thêm biểu tượng mang ý nghĩa miệt thị, thiếu phù hợp.

Hiếu Orion bị chỉ trích vì xúc phạm tiếp viên hàng không - Ảnh 1.

Bài đăng của ông Trần Chí Hiếu trên trang Facebook cá nhân.

Hình ảnh này đã ngay lập tức vấp phải phản ứng của cư dân mạng vì thiếu văn hóa, và xúc phạm người khác.

"Không biết ông Hiếu đã xin phép bạn tiếp viên khi chụp hình hay chưa", nhiều người đặt câu hỏi. 

"Bất kể đàn ông hay phụ nữ, selfie với người khác khi chưa xin phép là không có phép lịch sự tối thiểu rồi. Huống hồ đây là lúc bạn nhân viên đang làm nhiệm vụ kiểm tra an ninh và hướng dẫn cho khách lên máy bay".

Theo chia sẻ của nữ tiếp viên này, sự việc xảy ra khi cô đang đón khách lên máy bay và bất ngờ bị ông Hiếu tiếp cận.

"Khi tôi đang đón khách thì có một người đàn ông đi vào cửa và dí điện thoại vào mặt tôi rồi chụp ảnh khiến tôi rất bất ngờ, lấy tay che đi và nói 'anh vui lòng không chụp ảnh'", nữ tiếp viên cho hay.

Sau đó, nữ tiếp viên hàng không này rất bất ngờ khi ông Hiếu đưa bức ảnh lên mạng xã hội và đẩy câu chuyện theo một hướng hoàn toàn khác. Chị đề nghị ông Hiếu "dừng câu chuyện này lại ở đây và chấm dứt những tin đồn sai sự thật".

Nhiều người cho rằng không tính tới việc người được chụp là tiếp viên hàng không, việc nam giới cố ý tiếp cận nữ giới khi chưa được sự đồng ý, gây khó chịu cho người bị tiếp cận là hoàn toàn không phù hợp, có thể xem là hành vi quấy rối.

Việc ông thêm hình ảnh phi văn hóa, mang tính miệt thị, theo cộng đồng mạng, là xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tiếp viên và bôi nhọ uy tín của hãng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Chí Hiếu (Hiếu Orion) cho hay việc hình ảnh tiếp viên hàng không của 2 hãng bay mà ông đăng tải đang gây tranh cãi hoàn toàn là tai nạn không mong muốn của ông, thay vì để gây chú ý hay vì động cơ nào khác.

"Thật ra các bạn hiểu nhầm rằng tôi nói về 2 hãng. Tôi chỉ muốn nói về 2 thái độ của hai bạn tiếp viên, về độ thân thiện của 2 người thôi", ông Hiếu Orion cho hay.

Khi được hỏi về việc với tư cách là một chuyên gia về truyền thông, biết rõ tầm ảnh hưởng của bài đăng tới hai hãng bay và tới cá nhân tiếp viên hàng không của hãng, nhưng ông vẫn chia sẻ, ông Hiếu Orion vẫn khẳng định sai lầm của mình đến từ cảm xúc nhất thời.

Ông Hiếu Orion chính là người đã cùng nhóm bạn chia sẻ video khỏa thân trên đèo Mã Pì Lèng lên mạng xã hội nhằm mục đích "kêu gọi bảo vệ môi trường".

Cụ thể, vào chiều 8/10, ông Trần Chí Hiếu đã chia sẻ trên trang cá nhân đoạn video ghi lại cảnh cá nhân cùng nhóm du khách gồm 3 người khác khoả thân, đi motor trên đèo Mã Pì Lèng.

Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Mèo Vạc cho biết pháp luật hiện chưa quy định cụ thể về xử phạt hành vi này nên cơ quan chức năng chỉ nhắc nhở, yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh khỏa thân.

Vào cuối năm 2018, nhân viên mặt đất của một hãng bay Việt Nam tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã bị 6 đối tượng hành hung sau khi từ chối chụp ảnh chung với nhóm này.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.