Hôm nay họp phòng chống dịch Covid-19 ở Keangnam trước tình hình mới

Hôm nay, tại toà nhà Keangnam, Hà Nội sẽ diễn ra cuộc họp tuyên truyền, phòng chống dịch corona (Covid-19).

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ y tế phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cho biết, thời gian qua, phường nãy vẫn tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan. 

Việc tuyên truyền, phòng chống dịch có hai giai đoạn, giai đoạn một là khi bùng phát dịch ở Trung Quốc và ở huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc nước ta. Giai đoạn hai là khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc hiện nay.

Theo vị cán bộ y tế phường Mễ Trì, hôm qua, Bộ Y tế đã họp và có những hướng dẫn mới trong công tác tuyên truyền, phóng chống dịch. Hôm nay, phường Mễ Trì sẽ phối hợp với ban quản lí toà nhà Keangnam tổ chức một cuộc họp tại nhà văn hoá của toà nhà này để tuyên truyền, tổ chức phòng chống dịch. Cuộc họp cũng có sự tham dự của đại diện các khu dân cư trên địa bàn.

Hôm nay họp phòng chống dịch Covid-19 ở Keangnam - Ảnh 1.

Toà nhà Keangnam ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh: Thủy Long)

Được biết, Hà Nội thường xuyên có khoảng 20.000 - 25.000 người Hàn Quốc cư trú, trong đó tại phường Mễ Trì có khoảng 4.000 người. 

Tới nay, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19. Trên phạm vi cả nước, đã 11 ngày liên tiếp, chúng ta chưa ghi nhận thêm trường hợp nào nhiễm mới. Hiện cả 16 người nhiễm trước đó đều đã khỏi bệnh, trong đó 15 người đã xuất viện, người còn lại cũng đã cho kết quả âm tính lần 2. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cảnh báo không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch.

Ngày 24/2, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS Lê Quang Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới đã có những bước chuyển mới, do đó chúng ta phải có giải pháp ứng phó mới.

Ông Cường giải, trước đây khi ứng phó dịch bệnh, chúng ta căn cứ vào nơi xuất phát dịch là Vũ Hán (Trung Quốc) để triển khai các biện pháp. Thực tiễn, thời gian qua, Trung Quốc cũng đã triển khai các giải pháp quyết liệt ngăn chặn nguồn bệnh lan rộng từ Vũ Hán, qua đó các tỉnh khác của Trung Quốc về cơ bản cũng kiểm soát được tình hình dịch bệnh.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh đã có những chuyển biến khó lường khi xuất hiện các ca bệnh và bệnh nhân tử vong ở Hàn Quốc, Italy, Iran.

Ông Lê Quang Cường nhấn mạnh rằng: Nguyên tắc bất di bất dịch trong phòng chống dịch bệnh của chúng ta là “phát hiện sớm, cách li và khoanh vùng”. Với nguyên tắc đó, chúng ta đã triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh mạnh hơn, sớm hơn so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nước… nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ngay từ đầu. Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, kết quả phòng, chống dịch chúng ta đạt được là khả quan,…

Tuy nhiên, hiện nay diễn biến dịch bệnh đã có những yếu tố mới là đã xuất hiện thêm nhiều quốc gia có nhiều người mắc bệnh. Đơn cử tại Hàn Quốc, công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc rất nhiều. Do đó cần có giải pháp mới cho phù hợp tình hình.


Tag:
chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.