Khánh Hòa: Tạm ngừng đón du khách tại các di tích, danh thắng trước dịch virus Corona từ ngày mai

Chiều 3/2, lãnh đạo Ban quản lí Di tích Khánh Hòa cho biết, từ ngày mai Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng sẽ tạm ngừng đón khách để phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus Corona chủng mới gây ra.

Theo ông Nguyễn Tuấn Dũng – Phó Ban quản lí Di tích Khánh Hòa, đơn vị quản lí Tháp Bà Ponagar và Danh thắng Hòn Chồng, cho biết những ngày qua lượng khách đến tham quan 2 điểm trên giảm khoảng 80%.

Khánh Hòa: Tạm ngừng đón khách tại các di tích, danh thắng trước dịch virus Corona - Ảnh 1.

Lượng khách Nga, Hàn Quốc và nội địa vẫn đến tham quan Tháp Bà Ponagar trong dịch virus Corona. (Ảnh: Khải An)

"Vào các dịp lễ Tết, Tháp Bà Ponagar và Danh thắng Hòn Chồng mỗi ngày đón hơn 10.000 lượt khách. Tuy nhiên, từ ngày dịch viêm đường hô hấp do virus Corona bùng phát 2 điểm trên đón khoảng 2.000 khách/ngày giảm hơn 80%", ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cho biết thêm, dù đang trong đợt dịch nhưng lượng khách Nga, Hàn và khách nội địa vẫn đến tham quan 2 điểm trên rất đông. Các nhân viên của Ban đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ bản thân đồng thời quan sát tình hình sức khỏe của du khách để có những báo cáo cần thiết.

"Chúng tôi có biết Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh nên chủ động tạm dừng đón khách tại 2 điểm trên và chờ chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa", ông Dũng thông tin.

Theo Công điện trên, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ nêu rõ: "Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 1/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Công điện về tăng cường phòng, chống dịch bệnh bệnh viêm, đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư chỉ đạo: Dừng tất cả các lễ hội, kể cả các lễ hội đã khai mạc tại các tỉnh đã công bố dịch.

Khánh Hòa: Tạm ngừng đón khách tại các di tích, danh thắng trước dịch virus Corona - Ảnh 2.

Nhà thờ Đá Chánh tòa Nha Trang đã ngừng đón khách từ mùng 3 Tết. (Ảnh: Khải An)

Tạm dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo phân công) để tránh tập trung đông người; kịp thời thông báo cho nhân dân, du khách biết, thực hiện.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lí vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ VHTT&DL về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh.

Công điện nhấn mạnh, đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ chỉ đạo, thực hiện.

Nhà thờ Đá Chánh Tòa Nha Trang đã ngừng đón khách

Liên quan đến dịch virus Corona – Trưởng Ban hành giáo nhà thờ Chánh tòa Nha Trang cho biết, từ mùng 3 Tết nhà thờ đã ngừng đón các đoàn khách tham quan.

"Trong những ngày Tết chúng tôi vẫn mở cửa nhà thờ để giáo dân đi lễ và dâng hương nhưng không đón khách từ ngày mùng 3. Phía đài Đức Mẹ bên dưới chúng tôi vẫn để du khách đến tham quan. Việc đến khi nào mở cửa đón khách tham quan như bình thường đến nay chúng tôi vẫn chưa có kế hoạch", vị này cho biết.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.