Khi nào mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại?

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đối với du lịch quốc tế, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỉ mở lại khi thực sự an toàn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có buổi làm việc với lãnh đạo một số bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp du lịch trong bối cảnh ngành du lịch chịu ảnh hưởng rất nặng nề do đại dịch Covid-19.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đối với du lịch quốc tế, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỉ mở ra khi thực sự an toàn. 

Khi nào mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại? - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh đối với du lịch quốc tế, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỉ mở ra khi thực sự an toàn. (Ảnh: Phúc Minh).

Ông yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các doanh nghiệp cần theo dõi sát tình hình phòng chống dịch ở các thị trường lớn. 

Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải kết hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng bàn bạc, thống nhất, khi điều kiện cho phép sẽ chọn những địa bàn, thị trường thực sự an toàn; chọn trước một số điểm đến ở Việt Nam.

Đồng thời, có quy trình chặt chẽ từ cho phép nhập cảnh, vận chuyển đưa đón, quản lí du khách theo tour.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoạt động truyền thông, xúc tiến du lịch quốc tế cần đẩy mạnh các hình thức mới như trực tuyến, quảng bá qua mạng. Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình quảng bá du lịch Việt Nam gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thông điệp "Việt Nam an toàn".

Như vậy, Việt Nam tạm thời chưa khởi động lại hoạt động du lịch quốc tế sau đại dịch Covid, dù hoạt du lịch nội địa thời gian qua đã tiến hành khởi động lại và có những tín hiệu lạc quan.

Trước đó, Tổng giám đốc Vietravel - ông Nguyễn Quốc Kỳ cũng đã đề nghị nên tận dụng ngay cơ hội khi niềm tin của khách quốc tế đặt vào Việt Nam, triển khai chương trình "Du lịch Việt Nam - điểm đến an toàn".

Theo ông, trước mắt, khách du lịch quốc tế sẽ tập trung vào những thị trường đã có sự phục hồi, chuyển giai đoạn sau dịch bệnh. Theo đó, nhóm khách tiềm năng sẽ là thị trường Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc và toàn bộ thị trường Đông Nam Á.

CEO Vietravel đề xuất dự kiến từ đầu quý IV/2020 đã có thể có khách từ những thị trường này.

Đại diện ngành du lịch cũng đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, sau khi kết thúc dịch Covid-19. Nghiên cứu miễn phí cấp thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng đề nghị các hãng hàng không Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp du lịch nghiên cứu tăng tần suất, mở thêm đường bay đến các thị trường quốc tế tiềm năng, cũng như tích cực tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, quốc tế với các địa phương và doanh nghiệp sau khi hết dịch.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.