Lãnh đạo BOT Cai Lậy: Thông tin sẽ thu phí trở lại từ lúc 21h30 tối 1/12 là không chính xác

Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy đã lên tiếng phủ nhận thông tin sẽ tổ chức thu phí trở lại vào lúc 21h30 ngày 1/12.

Tối 1/12, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy đã lên tiếng phủ nhận thông tin sẽ tổ chức thu phí trở lại vào ngày vào lúc 21h30 ngày 1/12.

lanh dao bot cai lay phu nhan thong tin se thu phi tro lai tu luc 21h30 toi 112
Lãnh đạo BOT Cai Lậy đã lên tiếng phản bác thông tin trạm sẽ thu phí trở lại vào lúc 21h30 tối 1/12. Ảnh: Văn Dũng

Theo ông Hiệp, thông tin trạm BOT Cai Lậy sẽ tổ chức thu phí trở lại vào lúc 21h30 ngày 1/12 đã được đăng tải là không chính xác.

“Chúng tôi sẽ tổ chức thu phí trở lại vào đêm nay (1/12), tuy nhiên thời gian hoạt động thì chưa xác định được. Có thể là đêm hoặc rạng sáng ngày 2/12”, ông Hiệp thông tin.

Theo một nguồn tin của chúng tôi ở trạm BOT Cai Lậy báo về, tính đến thời điểm 21h50 ngày 1/12, trạm thu phí vẫn chưa thu phí trở lại.

Trước đó, vào lúc 9h ngày 30/11, trạm BOT Cai Lậy tổ chức thu phí trở lại sau 3 tháng ngưng hoạt động. Tuy nhiên, trong lần thu phí trở lại này, trạm BOT Cai Lậy đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tài xế và người dân địa phương.

Sự việc tài xế dùng tiền lẻ mệnh giá thấp để mua vé qua trạm và yêu cầu nhân viên bán vé phải đưa đủ 100 đồng tiền thừa đã khiến cho trạm BOT Cai Lậy bị “thất thủ”, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Trong ngày 30/11, chủ đầu tư đã nhiều lần cho xả trạm nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Đến 2h30 ngày 1/12, trạm BOT Cai Lậy chính thức tạm ngưng hoạt động.

lanh dao bot cai lay phu nhan thong tin se thu phi tro lai tu luc 21h30 toi 112 Vị trí đặt BOT Cai Lậy bất hợp lý, không dời trạm không xong!
chọn
Khu công nghiệp trên Vành đai 4 của Fecon sẽ khởi động từ quý I/2026, lãi ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng
KCN Hòa Yên có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng và phân kỳ hai giai đoạn. Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo Fecon cho biết, đây là một trong những dự án trọng điểm, trong đó tập đoàn sở hữu 51%, lợi nhuận dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.