Lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tả heo châu Phi

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tả heo châu Phi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/3.

Lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tả heo châu Phi

 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường là Trưởng ban, cùng với ủy viên là các ban ngành, đoàn thể.

Trong đó, Cục Thú y là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch tả heo châu Phi.

Lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tả heo châu Phi - Ảnh 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi trên toàn quốc.

Đồng thời, giúp Thủ tướng phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi.

Ngoài ra, ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và đôn đốc kiểm tra các Bộ, ngành và địa phương thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh.

Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Nông nghiệp, giao cho Cục Thú y, các nguồn vốn hỗ trợ, và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Ban chỉ đạo quốc gia được thành lập trong bối cảnh dịch tả heo châu Phi đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Bắc.

Theo Cục Thú y, từ ngày 1/2 - 18/3/2019, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 294 xã, 62 huyện của 19 tỉnh, thành phố. Tổng số lợn bệnh và tiêu hủy là 34.774 con.

 Mới đây, Thừa Thiên Huế vừa phát hiện thêm một ổ dịch thứ hai trên địa bàn tỉnh.

Dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại Campuchia rất đáng lo ngại

Trong khi công tác kiểm tra, chốt chặn heo vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc vào Nam được thực hiện rốt ráo thì gần đây, một tỉnh tại Campuchia, giáp với các tỉnh Long An, Tây Ninh cũng đang xảy ra dịch.

Lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tả heo châu Phi - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người chăn nuôi nên cho heo ăn cám viên ở giai đoạn này để phòng dịch tả.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, cho hay dịch bệnh xảy ra ở Campuchia là rất đáng lo ngại bởi địa phương này rất các tỉnh phía Nam.

Ông Đoán cho hay hiện tình trạng vận chuyển heo từ Bắc vào Nam để tiêu thụ đã giảm do chênh lệch giá không nhiều. Vì vậy, một nguyên nhân khiến dịch tả heo châu Phi có thể lây lan ở các tỉnh phía Nam là nguồn thức ăn không đảm bảo.

Theo ông Đoán, Long An và các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long vốn là nguồn cung cám gạo lớn cho trang trại và hộ chăn nuôi tại Đồng Nai, Đông Nam Bộ. Vì vậy, nếu dịch bệnh từ Campuchia lan sang Long An, rồi theo nguồn thức ăn đi đến các địa phương khác là rất đáng lo ngại.

Ông Đoán khuyến cáo ở giai đoạn này, các hộ chăn nuôi nên cho đàn heo ăn cám viên, thay vì cám hỗn hợp hay thức ăn thừa để phòng bệnh. Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng dịch như sát trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại, hạn chế người và phương tiện ra vào khu vực nuôi.

Dịch tả heo châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus bệnh ở mọi loại heo (heo nuôi, heo cảnh và cả heo rừng) gây ra. Heo bệnh có khả năng chết lên đến 100%, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Hiện trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị. Đồng thời, dịch tả heo châu Phi không lây sang người và các loài động vật khác.

Bộ Nông nghiệp và Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên hoang mang, quay lưng với thịt heo bởi dịch bệnh không lây sang người. Vì vậy, người tiêu dùng cần chọn thịt heo rõ nguồn gốc, xuất xứ và chế biến chín, an toàn, hợp vệ sinh.

Dịch tả heo châu Phi tiến sát miền Nam: "Tôi khuyến cáo cho heo ăn cám viên để hạn chế bệnh"Dịch tả heo châu Phi tiến sát miền Nam: 'Tôi khuyến cáo cho heo ăn cám viên để hạn chế bệnh' Đồng Nai lập thêm 5 chốt kiểm dịch ngăn chặn dịch tả heo châu PhiĐồng Nai lập thêm 5 chốt kiểm dịch ngăn chặn dịch tả heo châu Phi Người chăn nuôi đang ‘bán đổ bán tháo’ vì sợ dịch tả heo châu Phi, giá heo hơi đã giảm 10.000 đồng/kgNgười chăn nuôi đang ‘bán đổ bán tháo’ vì sợ dịch tả heo châu Phi, giá heo hơi đã giảm 10.000 đồng/kg

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.