Mấu chốt nào giúp công an nhanh chóng bắt giữ 4 phụ nữ liên quan vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương?

Chiếc ôtô hiệu Ford Everest 7 chỗ ngồi màu ghi vàng đen xám mang biển kiểm sát TP HCM được nhân viên khách sạn phát hiện và trình báo công an. Những bí ẩn về người phụ nữ tên Thanh đứng ra thuê lại căn nhà chứa hai thi thể dần hé lộ.

Ngày 18/5, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ hai thi thể bị đổ bê tông phi tang ở xã Hưng Hoà (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương).

Bốn người phụ nữ liên quan bị bắt lần lượt là Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi), Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi).

Mấu chốt nào giúp công an nhanh chóng bắt giữ 4 phụ nữ liên quan vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương? - Ảnh 1.

Từ trái sang, Trịnh Thị Hồng Hoa, Phạm Thị Thiên Hà và Lê Phú Hạnh. (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Thảo đã khai nhận với công an. 3 người còn lại vẫn chưa chịu hợp tác, phản ứng mỗi khi có máy quay hướng về phía mình. 

Theo đó, nguyên nhân ban đầu vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn vặt hàng ngày.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn cho biết Trịnh Thị Hồng Hoa là mẹ của Phạm Thị Thiên Hà, từng sống tại quận Tân Phú (TP HCM) vào 4 năm trước. Hà từng đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài rồi về lại Việt Nam.

Chiếc ôtô 7 chỗ tố cáo 4 phụ nữ 

Trước đó, khuya 17/5, lãnh đạo công an Bình Dương đã phát thông báo truy tìm 2 phụ nữ ở TP HCM và chiếc xe thường xuyên ra vào căn nhà xảy ra vụ thảm sát.

Ôtô bị tình nghi mang hiệu Ford Everest 7 chỗ ngồi, màu ghi vàng đen xám, mang biển kiểm sát TP HCM. Thông tin này được thu thập từ những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà, và cũng chính là manh mối quan trọng giúp công an nhanh chóng bắt được nhóm người trên.

Mấu chốt nào giúp công an nhanh chóng bắt giữ 4 phụ nữ liên quan vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương? - Ảnh 2.

Chiếc xe 7 chỗ bị bắt giữ. (Ảnh: Báo Tổ Quốc).

Rạng sáng 18/5, khi 4 phụ nữ này định bỏ trốn khỏi khách sạn Tiamo (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã bị bảo vệ chặn xe ngay tại cổng. Được biết, họ đã thuê một căn phòng tại tầng trệt, giá 7 triệu đồng/tháng, nhưng hiếm khi rời đi hay tiếp xúc với phục vụ.

Đến khi báo chí và mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin của nhóm người cùng ôtô bị tình nghi, nhân viên khách sạn nhận thấy giống thông tin của các vị khách đang lưu trú nên chủ động trình báo công an.

Thời điểm bị bắt giữ, Phạm Thị Thiên Hà là người cầm lái phương tiện. Chiếc xe được đăng kí tên một người đàn ông tại quận Tân Bình (TP HCM) và từng được rao bán trên mạng.

Người phụ nữ thuê nhà bí ẩn

Trước khi bán lại căn nhà xảy ra án mạng cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hoà), ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) từng cho một phụ nữ tên Thanh thuê lại với giá 2 triệu đồng/tháng, cách 3 tháng thanh toán một lần. 

Theo lời ông Vương, Thanh cao khoảng 1,5 m, hơi ốm, mặc đồ đơn giản và nói giọng miền Trung. Người này cho biết làm công nhân gần đó, thuê nhà để ở cùng nhóm bạn.

Mấu chốt nào giúp công an nhanh chóng bắt giữ 4 phụ nữ liên quan vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương? - Ảnh 3.

Công an vẫn tiếp tục thu thập thêm chứng cứ. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Thanh luôn xuất hiện với chiếc xe màu xám, ông Vương cho biết chỉ gặp người này 2 lần, một vào lúc thuê nhà, lần còn lại là lúc đến trả tiền. Đợt thanh toán tiền gần nhất cách đây 2 tháng, người phụ nữ gửi tiền thuê nhà cho một hàng xóm của ông Vương.

Xác định cho thuê ngắn hạn chờ bán nhà, ông Vương không làm hợp đồng hay đăng kí tạm trú, tạm vắng cho nhóm người này, mà chỉ giữ bản sao chép giấy tờ tùy thân nhưng vô tình làm thất lạc.

Mấu chốt nào giúp công an nhanh chóng bắt giữ 4 phụ nữ liên quan vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang ở Bình Dương? - Ảnh 4.

Thùng phuy thi thể thứ 2. (Ảnh: Ngự Kỳ).

Qua nhận diện ảnh của 2 đối tượng Trịnh Thị Hồng Hoa và Phạm Thị Thiên Hà mà công an cung cấp, ông Vương khẳng định một trong 2 người này chính là người phụ nữ tên Thanh, đứng ra thuê căn nhà trước đây của ông.

Trao đổi với chúng tôi, hàng xóm tại căn nhà cũ của Trịnh Thị Hồng Hoa tại phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú, TP HCM) cho biết bà này đã li dị chồng, tính tình hiền hậu và sống cùng con gái là Phạm Thị Thiên Hà. Bốn năm trước, cả hai bán căn nhà này rồi chuyển đến căn nhà trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP HCM) sinh sống, nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm hàng xóm cũ.

Cùng ngày, công an cho biết người phụ nữ tên Thanh đứng ra thuê ngôi nhà xảy ra án mạng chính là Phạm Thị Thiên Hà. Có thể người này đã sử dụng tên và chứng minh nhân dân photo giả để thuê.

Khám xét căn nhà thứ 2 trước đây nhóm phụ nữ thuê nằm trên đường D2, khu công nghiệp Bàu Bàng, cách căn nhà thứ nhất khoảng 15 km, công an thu giữ thêm một số vật dụng.

Một nhân chứng cho biết khi thuê căn nhà này, các đối tượng cũng thường xuyên che bạt kín mít.

Thông tin ban đầu, chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và một phuy nhựa bọc kín nilon bên ngoài.

Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện xác người bên trong.

Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và phát hiện xác chết thứ hai trong phuy nhựa cũng đang trong quá trình phân huỷ.

Hai nạn nhân được xác định đều là nam giới, độ tuổi khoảng 30-35. Người thứ nhất cao khoảng 1,7 m, răng hàm trên thiếu 3 chiếc răng số 2, 4, 5 và tóc ngắn sát da đầu.

Người còn lại cao khoảng 1,61m, tóc ngắn, bên trong mặc áo màu thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác đen có mũ, quần dài thể dục màu xanh đen.

Rạng sáng 18/5, khi nhóm phụ nữ này lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị bảo vệ phát hiện và báo công an.

4 người lần lượt được xác định là Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng thường trú tại quận Tân Phú), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, thường trú tại TP Thủ Dầu Một) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang).

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.