Cô gái bị giam 21 ngày và mất 20.000 USD vì giả mắc Covid-19 và dọa lây cho người khác ở Mỹ

Cảnh sát ở Texas đã bắt giữ một cô gái 18 tuổi sau khi đăng tải một loạt video đe doạ sẽ lây lan Covid-19 cho cộng đồng.
Đăng Snapchat doạ sẽ phát tán virus corona, cô gái 18 tuổi bị công an bắt - Ảnh 1.

Lorraine Maradiaga, 18 tuổi nói trên Snapchat rằng mình sẽ lây lan virus corona cho mọi người (Ảnh: Insider).

Cô Lorraine Maradiaga, 18 tuổi, ở Texas đã đăng tải một loạt video trên Snapchat tuyên bố rằng mình đang bị nhiễm Covid-19 và sẽ lây lan virus cho mọi người. Cô gái hùng hồn tuyên bố trên chuỗi video rằng:

"Tôi đang ở Walmart đây và chuẩn bị sẽ lây lan virus corona cho bất cứ ai. Tôi mà bị thì tất cả mọi người cũng đều phải bị giống như tôi."

"Nếu bạn muốn bị nhiễm virus corona và thiệt mạng, cứ việc gọi cho tôi. Tôi sẽ tới gặp bạn và cắt bớt thời gian sống cho bạn."

Người dùng Snapchat sau khi xem đã tag ngay Cục cảnh sát vào bài viết có video snapchat này.

Kết quả là vài ngày sau, vào thứ Ba, ngày 7/4, Cảnh sát Taxas đã bắt giữ cô, Maradiaga khai nhận với cảnh sát rằng cô không hề bị nhiễm virus. Tuy nhiên cảnh sát nói cô vẫn bị đối mặt với tội đe doạ khủng bố - trọng tội cấp ba. 

Hiện tại cô đang bị giam giữ tại nhà tù Denton và phải cách li 21 ngày. Sau đó, cô có thể được thả nếu nộp đủ 20.000$ tiền phạt. 

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.