Người ấy là ai tập 4: Chàng song tính quyết chờ cô gái đến cuối chương trình

Trong chương trình Người ấy là ai tập 4, nữ chính Phương Phạm đã bỏ qua 3 người đàn ông độc thân và 1 người song tính do không dám vượt qua giới hạn của bản thân.

Người ấy là ai tập 4 mùa 2 vừa được lên sóng HTV2 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Ngoài MC Trấn Thành và Hoa hậu Hương Giang, tập này còn có Lan Khuê, chị đại Lukkade và Diệu Nhi.

Nữ chính của Người ấy là ai tập 4 là một cô gái rất xinh đẹp đến từ Hà Nội, sống nội tâm - Phương Phạm (Angela). Hiện cô đang là một thư vấn viên chứng khoán, làm việc tại TP HCM. Năm 19 tuổi, Phương kết hôn nhưng không hạnh phúc, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra trong 2 năm chung sống. Đỉnh điểm là khi người thứ 3 xuất hiện, cô đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. Để con trai cho gia đình bên nội chăm sóc.

Sau đó, Phương quyết định đi du học tại Singapore. Tại đây cô đã tìm được tình yêu của mình. Nhưng sau 1 chuyến du lịch tại Nhật Bản, bạn trai đã bất ngờ nói lời chia tay. Sau sự tan vỡ ấy, cô không còn tin vào tình yêu cũng như không còn rung động trước bất cứ ai. Trấn Thành nhận định Phương đã yêu sai cách, cô chưa biết cách biến mình thành người phụ nữ "có giá".

Nhưng sau tất cả, Phương đã thay đổi, cô quyết định đến với Người ấy là ai để tìm nửa kia của mình.

Người ấy là ai tập 4: Chàng song tính quyết chờ cô gái đến cuối chương trình - Ảnh 1.

Phương Phạm đã từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Chương trình Người ấy là ai tập 4 có sự góp mặt của 5 chàng trai: Phi công Daniel, Người sáng lập và quản lí homestay - Hoàng Trung, Giám đốc mĩ thuật Minh Ngọc, nhân viên điều dưỡng Hữu Duy, tiếp viên hàng không Phan Đình Tài.

Phi công Daniel 27 tuổi, sinh ra ở Thuỵ Sĩ và về Việt Nam sinh sống từ khi mới 3 tuổi. Học hết cấp 1, anh theo gia đình sang định cư tại Mỹ. Đến năm 2 đại học, Daniel sang New Zealand để học ngành phi công. Anh yêu thích công việc của mình, tuy nhiên sống xa gia đình khiến Daniel cảm thấy cô đơn. Các thành viên ban cố vấn đều nhận định khi mới bước ra sân khấu, Daniel giống người thuộc giới tính thứ 3. Nhưng sau clip giới thiệu hầu hết lại nhận định cho rằng đây là anh chàng chững chạc, giàu năng lượng và thú vị. Duy chỉ có Lukkade nghĩ Daniel thuộc cộng đồng LGBT.

Phương Phạm đã loại Daniel ngay sau vòng đầu tiên vì nghĩ người này đã có chủ và đó là một sai lầm. Daniel lộ diện là người còn độc thân, có cha là người Thuỵ Sĩ, mẹ là người Việt, đã làm phi công được 4 năm. Daniel nhắn nhủ vẫn đứng ở ngoài để đợi Phương Phạm nếu cô không tìm được người độc thân như ý.

Người ấy là ai tập 4: Chàng song tính quyết chờ cô gái đến cuối chương trình - Ảnh 2.

Phi công Daniel cao 1m84, vẫn còn độc thân và hứa sẽ chờ Phương Phạm

Hữu Duy, đến từ Huế, làm việc tại khoa dinh dưỡng của một bệnh viện quốc tế ở TP HCM, tìm kiếm những khẩu phần ăn giúp phục hồi sức khoẻ cho bệnh nhân. Hữu Duy là người thích đám đông và yêu sự vui nhộn, thích một cuộc sống lạc quan và vui vẻ. Vì Hữu Duy sở hữu đôi môi hồng, cùng điệu bộ nhẹ nhàng nên hầu hết thành viên ban cố vấn cho rằng anh chàng này thuộc giới tính thứ 3.

Phương Phạm đã loại Hữu Duy sau vòng thứ 2 bất chấp sự ngăn cản của khán giả trường quay và ban cố vấn. Cô nghĩ anh này thuộc giới tính thứ 3. Nhưng đây lại là quyết định sai lầm. Hữu Duy hiện vẫn còn độc thân.

Người ấy là ai tập 4: Chàng song tính quyết chờ cô gái đến cuối chương trình - Ảnh 3.

Nhân viên điều dưỡng Hữu Duy là người độc thân

Hoàng Trung là sáng lập và quản lí homestay, từng học thạc sĩ tại Úc, có cơ hội ở lại định cư nhưng anh chọn trở về Việt Nam. Đối với anh, cuộc đời người đàn ông có nhiều giai đoạn, trong đó có giai đoạn tìm kiếm người yêu. Vì trong video có sự xuất hiện của 1 cô gái đứng bên cạnh Hoàng Trung và đặc biệt là anh chàng này có đeo nhẫn, nên Hương Giang và Diệu Nhi cho rằng người này đã có chủ. Còn Lukkade nói rằng Hoàng Trung thuộc giới tính thứ 3. Anh mang tới hastag #Khôngphảikhổ cùng cam kết sẽ không làm người phụ nữ của mình phải đau khổ.

Phần lộ diện, Hoàng Trung nhận mình là người thuộc giới tính thứ 3, là người song tính. Anh mượn chương trình Người ấy là ai để công khai giới tính với gia đình và những người xung quanh. Hoàng Trung cảm ơn bạn bè vì đã sớm chấp nhận giới tính của mình. Đặc biệt, Hoàng Trung cũng nói với Phương Phạm rằng vẫn sẽ chờ đợi cô nếu cô mở lòng.

Người ấy là ai tập 4: Chàng song tính quyết chờ cô gái đến cuối chương trình - Ảnh 4.

Phan Đình Tài - tiếp viên hàng không, thích đàn piano. Vì tính chất công việc nên anh có cơ hội được đặt chân tới nhiều vùng đất xa lạ. Đây là một ẩn số khi nhận được cả 3 tấm bảng từ ban cố vấn. Hastag của anh là #tăngđộcao với thông điệp con người cần cố gắng để đạt được mục đích của mình. Phần lộ diện, anh cho biết mình còn độc thân khiến mọi người đều tiếc nuối. Phan Đình Tài thừa nhận công việc của anh rất bận rộn.

Người ấy là ai tập 4: Chàng song tính quyết chờ cô gái đến cuối chương trình - Ảnh 5.

Phan Đình Tài là người độc thân

Giám đốc mĩ thuật Minh Ngọc là người nghiêm túc trong công việc nên bị nghĩ rằng là người khó gần, tuy nhiên anh chỉ thừa nhận mình ít nói. Ngoài chuyên môn, Minh Ngọc còn thích môn kiếm đạo. Anh trân trọng, nâng niu và tôn trọng người phụ nữ của mình. Với vẻ ngọt ngào và sự mạnh mẽ vốn có của Minh Ngọc, Hương Giang và Lukkade cho rằng anh chàng này còn độc thân. Tuy nhiên với ánh mắt đa tình, Diệu Nhi lại nghĩ Minh Ngọc đã có chủ. Hastag của cô là #Khoảnhkhắc. Anh muốn được ăn tối cùng Phương Phạm. Và anh đã được Phương Phạm lựa chọn. Đây lại là quyết định sai lầm vì Minh Ngọc đã có vợ con.

Người ấy là ai tập 4: Chàng song tính quyết chờ cô gái đến cuối chương trình - Ảnh 6.

Minh Ngọc đã có gia đình

Vì Phương Phạm không chọn được người độc thân nên Daniel, Hữu Duy và Hoàng Trung đã trở lại sân khấu. Cuối cùng, Daniel - anh chàng kiên trì nhất đã được nữ chính chọn.

Người ấy là ai tập 4: Chàng song tính quyết chờ cô gái đến cuối chương trình - Ảnh 7.

Người ấy là ai tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào 21h thứ 6 ngày 17/5 trên HTV2.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.