Người dân Tiền Giang muốn trạm BOT Cai Lậy về đúng vị trí

Nhiều người dân tại huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) tối qua (4/12) đã cùng nhau xuống đường bày tỏ niềm vui sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định tạm dừng việc thu phí của trạm BOT Cai Lậy trong 1 tháng.

Trao đổi với phóng viênTiền Phong tối 4/12, anh Phạm Hoài Nhân (tài xế ở Long An) cho biết, tuy Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định thu phí tại trạm BOT Cai Lậy trong 1 tháng, nhưng cánh tài xế và người dân vẫn mong muốn trạm thu phí được dời về đúng vị trí.

“Tôi và những anh em tài xế ở đây muốn sự công bằng cho người dân. Mong rằng Chính phủ đưa trạm về đúng vị trí”, anh Nhân nói.

Trong 3 tháng vừa qua, những giải pháp mà trạm này đưa ra, theo anh Long, một người dân ở Cai Lậy, chỉ là hình thức đối phó chứ không phải là giải pháp.

“Từ mức giảm giá 30% thì lại tăng thời gian thu lên đó là sự đánh đổi chứ không phải là giải pháp. Sau khi trạm này tái thu, họ đã có những biện pháp, phương án đối phó với sự phản đối của tài xế chứ không phải là tiếp thu ý kiến của nhân dân”, anh Long nói.

“Nếu trạm này vẫn còn tồn tại thì chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối. Người dân vẫn có thể san sẻ với Chính phủ bằng phương án lập 2 trạm thu phí, một trạm hiện tại và một trạm ở tuyến tránh. Ví dụ số tiền đầu tư nâng cấp mặt đường cho quốc lộ 1 là 300 tỉ thì tính ra mỗi xe chỉ nên thu khoảng 7.000 – 8.000 đồng là hợp lí. Trường hợp xe đi vào tuyến tránh thì vẫn thu theo mức giá mà Bộ Tài chính đề ra” – Anh Long chia sẻ.

Sau 5 ngày thu phí trở lại, từ tối nay 4/12, trạm BOT Cai Lậy đã tạm ngưng hoạt động 1 tháng theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời Thủ tướng cũng giao Bộ trưởng Bộ GTVT đánh giá đầy đủ về dự án BOT Cai Lậy và những đề xuất để báo cáo Thủ tướng xem xét.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, tại cuộc họp, Thủ tướng kết luận việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông theo hình thức BOT là hoàn toàn đúng đắn với chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, dù đầu tư đúng quy định nhưng cũng phải hết sức lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân.

nguoi dan tien giang muon tram bot cai lay ve dung vi tri Tài xế ăn mừng vì BOT Cai Lậy tạm dừng hoạt động một tháng

Sau khi có thông tin Thủ tướng Chính phủ quyết định tạm dừng thu phí một tháng đối với BOT Cai Lậy để cỏ đánh ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.