Người phụ nữ 59 tuổi phẫu thuật thẩm mỹ như gái 30 để trốn nợ

Theo Reuters, Zhu Najuan, một phụ nữ 59 tuổi ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đã biến đổi ngoại hình của mình bằng phẫu thuật thẩm mỹ hòng tránh khoản nợ lên tới 25 triệu nhân dân tệ (3,71 triệu USD).

Zhu Najuan đã trốn khỏi thành phố Vũ Hán để tới Thâm Quyến sau khi bị tòa án yêu cầu phải trả số nợ 3,7 triệu USD cho nhiều cá nhân và tổ chức tín dụng khác. Để khỏi phải trả nợ, Zhu Najuan đã phẫu thuật toàn bộ gương mặt. Tuy nhiên, cảnh sát Thâm Quyến đã bắt bà dựa vào các dấu hiệu nhận dạng khác.

nguoi phu nu 59 tuoi phau thuat tham my nhu gai 30 de tron no

Khi cảnh sát Vũ Hán đến tiếp nhận, họ đã rất ngạc nhiên bởi người bị bắt trông như chỉ khoảng hơn 30 tuổi, khác hẳn với hình ảnh có trong hồ sơ.

Sau đó, Zhu Najuan thú nhận đã sử dụng thẻ căn cước của người khác trốn khỏi Vũ Hán bằng tàu hỏa. Bà cũng đã dùng thẻ ngân hàng của người khác để phẫu thuật thẩm mỹ.Một cảnh sát nói: "Khi tới nơi, chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Bà ấy trông chỉ khoảng 30 tuổi, khác xa so với người trong những bức ảnh mà chúng tôi có”.

Theo Reuters, năm 2016, nợ hộ gia đình ở Trung Quốc đạt tới khoảng 50% tổng sản phẩm quốc nội Trung Quốc, tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy một thập kỷ.

Các nhà chức trách đang tìm kiếm các biện pháp để buộc những người vay buộc phải trả nợ khi đến hạn. Thậm chí, theo truyền thông Trung Quốc, một tòa án ở tỉnh Giang Tô còn lập cả danh sách đen những người không trả nợ. Bất cứ ai gọi điện cho cá nhân trong danh sách đen sẽ phải nghe một thông báo được ghi âm trước với nội dung "Xin hãy thúc giục người này thực hiện các nghĩa vụ pháp lý".

Theo Tân Hoa Xã, thành phố Vũ Hán cũng đã tiến hành nhiều đợt truy tìm những người trốn nợ và đã bắt giữ được 186 người trong 6 tháng đầu năm nay.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.