Người Sài Gòn xúng xính áo dài, dạo phố ông đồ chụp ảnh ngày giáp Tết

Phiên chợ Tết kết hợp với Phố ông Đồ tại TP.HCM khai mạc vào ngày 20/1 (15 tháng Chạp âm lịch) vừa qua đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và xin chữ trong những ngày giáp Tết này.

Phiên chợ Tết kết hợp với Phố ông Đồ tại TP.HCM khai mạc vào ngày 20/1 (15 tháng Chạp âm lịch) vừa qua đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh và xin chữ trong những ngày giáp Tết này.

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Phố ông đồ thu hút đông đảo người dân tham quan, chụp ảnh.

Đây là năm thứ 13 liên tiếp phố ông đồ trên đường Phạm Ngọc Thạch được tổ chức, năm nay khu phố được trưng bày nhiều gian hàng thư pháp đặc sắc, những tiểu cảnh đậm chất truyền thống cho khách tham quan có thể thoải mái chụp ảnh. Phố ông đồ dường như đã trở thành một nét văn hóa gắn liền với mỗi dịp Tết của người Sài Gòn, nếu đi ngang qua phố, ai cũng dừng lại đôi chút để cảm nhận dư vị Tết đang đến rất gần.

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Nét văn hóa gắn liền với dịp Tết Nguyên Đán của người Sài Gòn.

Dọc theo vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1), đoạn gần Nhà văn hóa Thanh Niên, ngoài những cây mai vàng rực rỡ là phố ông đồ được trưng bày bắt mắt với nhiều loại câu đố, chữ thư pháp hay tranh thủy mặc đủ loại. Nhiều gia đình, từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ cũng nhân dịp này để diện áo dài và chụp lại những khoảnh khắc đẹp trước thềm năm mới.

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Vì là ngày cuối tuần nên mọi người tranh thủ đến chụp ảnh Tết.

Năm nay, có 30 gian hàng bày biện nhiều câu đối chúc Tết ở vỉa hè đường Phạm Ngọc Thạch và trong khuôn viên Nhà văn hóa Thanh Niên. Gần 60 ông đồ, hầu hết là người trẻ vẫn đang miệt mài "bày mực tàu giấy đỏ" cho chữ mọi người trong những bộ trang phục áo dài, khăn đóng truyền thống. Mỗi gian hàng đều được trang trí mang đậm không khí ngày Tết.

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Các gian hàng thư pháp tại phố ông đồ.

Trải qua 6 năm tham gia phố ông đồ, thầy đồ Quốc Cường tại một gian hàng chia sẻ: “Mỗi năm vào dịp Tết thì các thầy đồ như chúng tôi lại trở nên bận rộn hơn. Hàng ngày từ sáng đến tối, đặc biệt ngày cuối tuần như hôm nay thì khách tham quan, chụp ảnh và xin chữ rất đông làm không khí Tết cũng rộn ràng hơn”.

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Thầy đồ Quốc Cường đã có 6 năm gắn bó với phố ông đồ.

Trên phố còn có cả "bà đồ" viết câu đối, thơ chúc tết cho mọi người. "Làm thầy đồ không chỉ viết chữ cho đẹp mà còn phải biết lắng nghe tâm sự của những người đến xin chữ. Mỗi chữ họ xin lại có ý nghĩa riêng với gia đình, người thân của họ", chị Thu Thanh chia sẻ.

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Các "bà đồ" viết câu đối, vẽ bao lì xì cho mọi người.

Năm nay các loại tranh thủy mặc, thư pháp có giá khá đa dạng, tùy theo mức độ phức tạp mà có thể bán được bán với giá từ vài chục ngàn đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, các món đồ lưu niệm, móc khóa, bao lì xì, linh vật hình heo có chữ thư pháp cũng thu hút khách.

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Những món đồ nhỏ xinh mang sắc màu Tết.

Phố ông đồ còn thù hút những vị khách nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu và xin chữ. Các vị khách trở nên hào hứng và thích thú khi tận mắt xem các ông đồ cho chữ, thấy được nét văn hóa truyền thống của người Việt. Penth - một vị khách đến từ nước Anh rất hào hứng vì mua được một bức tranh ưng ý: "Tôi rất thích xem những người Việt mặc áo dài dạo phố, chụp ảnh và xin chữ. Hôm nay tôi cũng mua được một bức tranh có ý nghĩa may mắn để mang về nhà treo sau chuyến du lịch này!"

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Vị khách đến từ Anh hào hứng vì mua được một bức tranh ưng ý.

Với nhu cầu chụp ảnh của du khách tham quan, nhiều gian hàng cho thuê áo dài và dịch vụ chụp ảnh được mở ra ngay trên phố ông đồ. Khách tham quan có thể chọn cho mình những bộ áo dài với đủ kiểu dáng và màu sắc, từ truyền thống cho đến hiện đại để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong dịp này.

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet
Nhiều em nhỏ được gia đình chuẩn bị áo dài chụp ảnh Tết.

Phố ông đồ nhộn nhịp nhất vào khoảng thời gian chiều tối, lúc thời tiết mát mẻ. Theo các thầy đồ, hiện khách chủ yếu tham quan và chụp hình là chính, phải sau ngày cúng ông Táo (23 tháng Chạp) mới có nhiều người xin chữ. Năm nay, phố ông đồ Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra đến ngày 4/2 (tức 30 tháng Chạp).

XEM THÊM

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet Đà Lạt đến mùa hoa anh đào được mong đợi nhất trong năm

Hoa mai anh đào đã bắt đầu nở rộ trên khắp thành phố Đà Lạt, báo hiệu kết thúc những ngày mùa đông lạnh và ...

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet Điểm chụp ảnh Tết đẹp nhất ở TP HCM nhất định bạn không được bỏ lỡ

Cùng đón chào năm mới 2019 bằng những bộ ảnh xuân cùng bạn bè, người thân tại những điểm chụp ảnh Tết đẹp nhất ở ...

nguoi sai gon xung xinh ao dai dao pho ong do chup anh ngay giap tet Cánh đồng hoa hướng dương ở Nghệ An - điểm chụp ảnh tuyệt đẹp dịp đầu xuân năm mới

Những ngày đầu năm mới 2019 tuy thời tiết khá lạnh nhưng mỗi ngày vẫn có hàng nghìn lượt khách đến với Nghĩa Đàn, Nghệ ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Fecon: Mục tiêu lãi 2.000 tỷ đến 2029, phát triển loạt bất động sản gần 2 tỷ USD
Định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2024 - 2029, Fecon đặt mục tiêu lãi sau thuế 5 năm lần lượt 60 - 144 - 307 - 343 - 508 - 684 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD.