Người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon trùm kín đầu để mong ngăn virus corona

Những hình ảnh do phóng viên Daily Mail ghi lại được tại sân bay Vancouver (Canada), cho thấy người Trung Quốc sử dụng cả bình đựng nước bằng nhựa, túi nilon trùm kín đầu,… tìm mọi cách để bảo vệ bản thân khỏi virus corona.

Virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại TP Vũ Hán, Trung Quốc, đến nay đã làm chết 170 người, khiến 7.700 người nhiễm bệnh chủ yếu tại Trung Quốc và ở một số quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Ý, Đức, Hoa Kỳ, Việt Nam, Thái Lan,… 

Dịch bệnh vẫn chưa được khống chế và đang có nguy cơ lay lan mạnh hơn. 

Người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon trùm đầu mong ngăn virus corona

Để tự bảo vệ bản thân, nhiều người đã đổ xô đi mua khẩu trang y tế, khiến mặt hàng này trở nên khan hiếm và đắt đỏ. Thậm chí, một số khác còn tận dụng cả bình nhựa đựng nước bỏ đi, túi nilon,… để trùm đầu, tránh tiếp xúc tối đa với môi trường xung quanh, phòng lây nhiễm virus cúm. 

Dưới đây là những hình ảnh thực tế nhưng cũng không kém phần hài hước về cách phòng dịch của người dân, do phóng viên Daily Mail ghi nhận được tại sân bay Vancouver, Canada và ở một vài địa điểm công cộng như tàu điện ngầm, bến xe,… trong thành phố. 

Hết khẩu trang, người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon để chống dịch cúm virus corona - Ảnh 1.

Tại một sân bay ở Trung Quốc, nhiều người trùm bình đựng nước bằng nhựa lên đầu để bảo vệ mình khỏi virus corona.

Hết khẩu trang, người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon để chống dịch cúm virus corona - Ảnh 2.

Hình ảnh ghi lại được trên một chuyến tàu điện ngầm. Đến nay đã có khoảng 170 người chết vì dịch cúm corona, và chủ yếu tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Hết khẩu trang, người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon để chống dịch cúm virus corona - Ảnh 3.

Marina Jambrina, một du khách người Australia tại Trung Quốc, nói rằng hầu hết mọi người đều đeo khẩu trang. "Khi tôi nối chuyến tại Thượng Hải, mọi người xung quanh tôi không ai là không đeo khẩu trang hoặc mặt nạ phòng độc. Tôi chưa bao giờ bắt gặp cảnh tượng này khi đi du lịch trước đây. Nó khá đáng sợ", Marina Jambrina nói.

Hết khẩu trang, người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon để chống dịch cúm virus corona - Ảnh 4.

Một người đàn ông thậm chí còn đội nguyên cả mũ bảo hiểm xe máy trên một chuyến bay từ Thượng Hải tới Perth.

Hết khẩu trang, người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon để chống dịch cúm virus corona - Ảnh 5.

Hình ảnh tại sân bay cho thấy một gia đình đang trùm túi nilon bảo vệ kín mít từ đầu tới chân, kể cả trẻ em.

Hết khẩu trang, người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon để chống dịch cúm virus corona - Ảnh 6.

Ở một số thành phố của Trung Quốc, mặt nạ phòng độc và khẩu trang đang cạn kiệt. Trong một thông báo phát đi mới nhất vào rạng sáng nay, 30/1, Trung Quốc cho biết đã có ít nhất 170 người chết vì dịch cúm corona, và khoảng 7.700 người mắc bệnh.

Hết khẩu trang, người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon để chống dịch cúm virus corona - Ảnh 7.

Hiện tại chưa có vắc xin phòng tránh. Các chuyên gia y tế kêu gọi mọi người thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, tránh dùng chung đồ ăn, thức uống và dụng cụ vệ sinh cá nhân. Virus corona có thể bị lây nhiễm từ người sang người thông qua các dịch tiết mũi họng như ho, hắt hơi và thời gian ủ bệnh là 14 ngày.

Hết khẩu trang, người Trung Quốc dùng cả bình nhựa, túi nilon để chống dịch cúm virus corona - Ảnh 8.

Ổ dịch đầu tiên được phát hiện là tại một chợ bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở TP Vũ Hán, Trung Quốc. Đến nay, ngoài hơn 7.000 ca tại Trung Quốc, gần 60 trường hợp nhiễm bệnh cũng đã được phát hiện tại ít nhất 15 quốc gia bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Nhật Bản, Singapore, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Việt Nam, Thái Lan,...