Nhật Bản đẹp 'say lòng người' mùa hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên ở Nhật Bản nở từ đầu mùa xuân cho tới đầu mùa hè, tạo nên cảnh sắc vô cùng quyến rũ. 

Đỗ quyên được trồng nhiều nhất trong công viên Nagushiyama, thuộc tỉnh Nagasaki với hơn 100.000 bụi hoa, khi bung nở tạo nên cảnh sắc tuyệt vời. Hoa đỗ quyên cũng mang ý nghĩa biểu thị mối tình đầu, niềm vui trong tình yêu và sự đam mê.

len truoc ke hoach tham nhat ban mua hoa do quyen
Hoa đỗ quyên mang sắc hồng quyến rũ, bạn có thể gặp chúng ở bất cứ đâu: Trong công viên, bồn hoa nơi khách sạn hay các dải hoa ven đường. (Ảnh: Japantravel)

Tháng 4 hàng năm, thời điểm đỗ quyên nở đẹp nhất cũng là thời điểm khai hội Bunkyo Tsutsuji để người yêu hoa đỗ quyên tề tựu thưởng lãm. Bunkyo Tsutsuji được tổ chức tại ngôi đền Nezu Bunkyoku - Nơi đây có khu vườn rộng lớn với hơn 3.000 cây - thuộc 50 loại khác nhau của đỗ quyên. Đến lễ hội bạn sẽ cảm nhận được sự thanh thản trong không khí uy nghi của đền thờ, sự sôi động của quán trà amazake và hơn hết là hòa mình vào vẻ đẹp của loài hoa đỗ quyên. Bunkyo Tsutsuji cũng là một trong những lễ hội lớn nhất mùa xuân-hè của thành phố Tokyo.

len truoc ke hoach tham nhat ban mua hoa do quyen
Con đường hoa quyến rũ là đây! (Ảnh: matcha-jp)
len truoc ke hoach tham nhat ban mua hoa do quyen
Một góc chụp ảnh đẹp miễn chê. (Ảnh: matcha-jp)

Đỗ quyên được trồng ở Nhật Bản mang nhiều màu sắc khác nhau như hồng, đỏ, vàng, trắng, tím tạo nên một thế giới hoa rực rỡ. Với vẻ đẹp dịu dàng, sắc hoa nồng nàn… Đỗ quyên làm nên diện mạo cuốn hút không giống với bất cứ loài hoa nào khác. Lạc chân vào những khu vườn hoa đỗ quyên, có thể bạn sẽ ngỡ như đang lạc vào thế giới thần tiên mà ở đó chỉ có hương hoa trải thảm.

len truoc ke hoach tham nhat ban mua hoa do quyen
Cảnh sắc tuyệt vời được tạo nên từ sắc hoa Đỗ quyên. (Ảnh: matcha-jp)
len truoc ke hoach tham nhat ban mua hoa do quyen
Hoa Đỗ quyên bung nở rực rỡ trong công viên Narukawa. (Ảnh: matcha-jp)
len truoc ke hoach tham nhat ban mua hoa do quyen
Hoa Đỗ quyên trong khuôn viên đền Phật giáo Shiofune Kannon-ji. (Ảnh: Japantravel)

Thiết kế lịch trình thăm nước Nhật mùa hoa đỗ quyên

1. Săn vé giá rẻ ngay từ giờ

Để tiết kiệm chi phí, bạn nên theo dõi đợt bán vé rẻ, vé khuyến mại của các hãng hàng không có khai thác đường bay Việt Nam - Nhật Bản. Nên đặt ngày đi vào khoảng cuối tháng 4 Dương lịch là hợp lý nhất, vừa kịp tham dự lễ hội hoa đỗ quyên.

Bạn cũng nên mua thêm hành lý ký gửi, vì ở Nhật có nhiều món quà lưu niệm đẹp đẽ thú vị lắm.

2. Chuẩn bị visa sớm

Sau khi đặt vé thành công và đã xác nhận hành trình, bạn nên tiến hành xin visa du lịch sớm.

Chuẩn bị bộ hồ sơ đầy đủ với các giấy tờ, gồm:

- Hộ chiếu (còn hạn)

- Tờ khai xin cấp visa du lịch

- 01 ảnh 4,5cmx 4,5cm

- Giấy chứng minh khả năng tài chính

- Thông tin vé máy bay khứ hồi

- Lịch trình những ngày ở Nhật, thông tin khách sạn. Sau đó, nộp hồ sơ tại địa chỉ:

- Hà Nội: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Liễu Giai, quận Ba Đình.

- TP Hồ Chí Minh: Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, số 261 Điện Biên Phủ, quận 3

3. Tham khảo trước nơi ở và điểm tham quan

Bạn có thể đặt phòng khách sạn thông qua các ứng dụng tiện ích như Booking, Hostel World, Agoda. Từ vị trí khách sạn bạn chọn ở, xác định điểm tham quan quanh khu vực đó, các trạm xe bus và ga tàu điện ngầm.

4. Chi phí dự kiến

Tùy vào số ngày đi, cũng như điều kiện ăn ở mà bạn chọn, chi phí cho chuyến du lịch Nhật sẽ ở mức khác nhau. Tuy nhiên, tạm tính cho hành trình 5 ngày 4 đêm, ở khách sạn 2 sao và ăn trong các tiệm bình dân, mức chi của bạn ở vào khoảng 30.000.000 đồng bao gồm cả vé máy bay khứ hồi.

Việt Anh

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.