Nhiều tài xế đến nhà tìm 'người lạ' ở BOT Cai Lậy

Một nhóm tài xế đã cùng nhau đi tìm một người đàn ông có hành vi đe dọa tài xế khi phản đối ở trạm BOT Cai Lậy.

Tối qua, một nhóm tài xế đã cùng nhau “truy tìm người lạ” yêu cầu xin lỗi vì có hành vi đe dọa tài xế khi phản đối ở trạm BOT Cai Lậy và được phát trực tiếp trên mạng xã hội.

Trong một đoạn clip được phát trực tiếp trên mạng xã hội vào tối 2.12, một nhóm tài xế đã nhận diện được hai “người lạ” có hành vi đe doạ cánh tài xế khi phản đối ở trạm BOT Cai Lậy.

Vụ việc này đã gây bức xúc lớn trong giới tài xế đường dài. Họ cho rằng phải chăng có người nào đó đứng đằng sau uy hiếp khi tài xế phản đối trạm BOT.

nhieu tai xe den nha tim nguoi la o bot cai lay

Theo cánh tài xế, "người lạ" trong ảnh có mặt ở BOT Cai Lậy là được xác định là V. "mắc ma"

Cũng theo cánh tài xế, người đàn ông mặc áo trắng xuất hiện trên báo chí tên Đ., có nhà ở xã Phú Nhuận và một người tên V. ở xã Bình Phú (H.Cai Lậy). Trong đoạn clip mô tả, nhiều tài xế đã tìm tận nhà “người lạ” nhưng người này không có mặt ở nhà. Chỉ có người mẹ tiếp chuyện nhóm tài xế và cho rằng không biết việc làm của con, chỉ nghe lại từ những người bán vé số nói con mình được thuê làm như vậy.

Một tài xế tên Vũ cho biết, nhóm đi khoảng trên dưới 10 người. Đã vào tận nhà của Đ. và người tên V. có biệt danh V. “mắc ma” nhưng không gặp được. Mục đích đi để hỏi thăm tại sao lại đi hăm doạ anh em tài xế. Và yêu cầu Đ. phải xin lỗi anh em chứ không có ý khác. Thậm chí sẽ hỗ trợ tiền nếu gia đình Đ. gặp khó khăn.

Cũng trong sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã đến nhà và phòng trọ nơi Đ. thường xuyên lui tới nhưng cũng không gặp mặt. Nhiều người hàng xóm cho biết Đ. đã không về nhà cách đây hai ngày và cũng không biết đi đâu. Nhà Đ. cũng đã đóng kín cửa ngay từ sáng sớm.

nhieu tai xe den nha tim nguoi la o bot cai lay

Người đàn ông mặc áo trắng đe doạ tài xế ở trạm thu phí BOT Cai Lậy

Trước đó, trong đêm 1.12 và sáng 2.12 tại BOT Cai Lậy đã xuất hiện nhóm “người lạ” hay xuất hiện khi tài xế tỏ ra phản đối việc thu phí. Đáng lưu ý, khoảng 10 giờ 15, một tài xế container dừng xe ở cabin thu phí khá lâu để phản đối. Trong lúc tài xế đang tranh cãi với nhân viên trạm, có một nhóm “người lạ”, trong đó một nam thanh niên mặc áo trắng, đội nón đen đến chửi bới, xưng hô “mày, tao”, gây áp lực buộc tài xế rời đi. Không thấy bảo vệ của trạm đến can ngăn “người lạ” này.

Còn ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư QL1 Tiền Giang, cho biết đã nắm được thông tin có một nhóm “người lạ” xuất hiện tại trạm và có hành vi đe dọa tài xế. Ông Hiệp nói, những người này ở đâu đến chứ không phải ở khu vực trạm. Đến tối ông Hiệp cũng cho biết đã báo Công an H.Cai Lậy điều tra làm rõ việc này.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sau khi báo chí đăng tải thông tin có người đe doạ tài xế tại trạm BOT, ông đã giao cho công an huyện Cai Lậy tiến hành kiểm tra, xác minh. Công an tỉnh đã chỉ đạo cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra nhóm người đe đoạ tài xế khi qua trạm BOT Cai Lậy. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra.

nhieu tai xe den nha tim nguoi la o bot cai lay Phút thảnh thơi của nhân viên BOT Cai Lậy khi xả trạm

Tài xế tiếp tục phản ứng. BOT Cai Lậy tiếp tục xả trạm. Đường thông, trạm thoáng, nhân viên thảnh thơi sau những giờ phút ...


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.