Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop

Mặc dù sở hữu nhiều lợi thế về ngoại hình lẫn tài năng nhưng dường như những mĩ nhân này đến giờ vẫn chưa thần giải trí 'chiếu cố.

Kaeun

Ca sĩ Lee Kaeun từng ra mắt chính thức cùng nhóm nhạc nữ nổi tiếng một thời After School và tham gia quảng bá cùng nhóm trong giai đoạn từ 2012 – 2013. 

Sau khi nhóm bị đóng băng, "em út" Kaeun đã phải tạm ngưng hoạt động trong suốt 5 năm trời. Mãi đến năm 2017, cô nàng mới được Pledis cho phép tham gia tìm kiếm cơ hội tại Produce 48.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 1.

Kaeun (thứ hai từ trái sang) từng quảng bá cùng After School trong giai đoạn 2012 – 2013

Tham gia vào chương trình truyền hình của Mnet, Kaeun được coi là một trong những trường hợp đặc biệt nhất cuộc thi. Câu chuyện về sự nghiệp không mấy suôn sẻ của Kaeun đã lấy đi nước mắt của không ít người đồng thời khiến cho công chúng thêm thán phục nghị lực của của cô gái trẻ. 

Sở hữu giọng ca ổn định, khả năng nhảy nhót được đánh giá cao cùng gương mặt nổi bật nhưng cuối cùng, Kaeun vẫn không lọt top 11 và đành chịu mất suất debut (ra mắt) cùng I*ZONE. Đây cũng được coi là trường hợp debut hụt đáng tiếc nhất của Produce mùa thứ hai.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 2.

Kaeun hụt suất debut cùng I*ZONE khi dừng chân đáng tiếc ở vị trí thứ 12. (Ảnh: internet)

Sau chương trình, Kaeun dần lấy lại phong độ và trở thành cái tên nhận được nhiều kì vọng nhiều hơn cả. Thời gian gần đây, cô nàng mới bắt đầu được Pledis tích cực lăng-xê. Nếu có cơ hội tái debut, Kaeun được kì vọng sẽ trở thành nhân tố chủ chốt trong nhóm nữ tiếp theo của công ty, nhất là sau khi PRISTIN tan rã.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 3.

Cô nàng được kì vọng sẽ tái debut trong nhóm nữ mới của Pledis. Ảnh: internet

Siyeon

Sau khi "siêu tân binh" của năm 2017 - PRISTIN tuyên bố tan rã vào ngày 24/5 vừa qua, các fan của nhóm nói chung và thành viên Siyeon nói riêng đã không khỏi bất bình trước cách quản lí của Pledis. Nguyên nhân xuất phát từ việc cô nàng đã dành cả 10 năm thanh xuân để gắn bó cùng công ty, tuy nhiên chỉ mới ra mắt được 2 năm (trên thực tế chỉ hoạt động trong vòng nửa năm) thì nhóm đã rơi vào cảnh "đường ai nấy đi" ngoài dự kiến.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 4.

"Siêu tân binh" 2017 PRISTIN chính thức tan rã sau 2 năm hoạt động ngắn ngủ. Ảnh: internet

Park Siyeon gia nhập vào Pledis khi vừa lên 9 tuổi, trở thành nữ thực tập sinh đầu tiên của công ty giải trí này sau khi nhóm nữ After School debut. 

Từ đó đến nay, Siyeon luôn nỗ lực luyện tập để trở thành một idol toàn năng đồng thời chăm chỉ hoạt động cùng PRISTIN. Thậm chí, cô nàng còn được coi là mầm non tương lai của công ty nhờ sở hữu ngoại hình lung linh và kinh nghiệm sân khấu đáng ngưỡng mộ. 

Sau khi ra mắt, Siyeon nhanh chóng nổi tiếng với khả năng "bắn rap" cũng như hát nốt cao cực tốt. Bên cạnh đó, cô nàng cũng có 1 năm kinh nghiệm làm MC cho Music Core cùng nam thần tượng Cha Eunwoo.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 5.

Siyeon từng thực tập hơn 10 năm dưới trướng Pledis. Ảnh: internet

Tài năng là vậy thế nhưng Siyeon lại không được công ty chủ quản quảng bá một cách tử tế. Trước đó không lâu, Pledis từng bị đông đảo fan Kpop "ném đá" khi không cử bất cứ vệ sĩ bảo vệ và quản lí nào đi cùng Siyeon trong ngày cô tốt nghiệp học viện danh tiếng SOPA.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 6.

Cô nàng một mình đến dự lễ tốt nghiệp học viên SOPA. (Ảnh: internet)

Việc PRISTIN bất ngờ tan rã đã khiến nhiều fan xót xa cho nữ thần tượng, nhất là khi cô nàng đã dành cả nửa cuộc đời để làm thực tập sinh tại đây. Nơi mà Siyeon từng gọi là "nhà" cuối cùng cũng đã bỏ rơi cô và các thành viên khác sau một thời gian dài im bặt. Sau khi thông báo về tương lai của nhóm được phát đi, Siyeon cũng đã đăng tải một bức thư xin lỗi trên trang cá nhân và hứa với người hâm mộ rằng sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để sớm được trở lại cùng các fan.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 7.

Cô nàng tài năng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Ảnh: internet

Kim Dani

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 8.

Thực tập sinh Kim Dani. Ảnh: internet

Kim Dani được biết đến là một thực tập sinh lâu năm của MBK Ent. Năm 2012, Dani được thông báo sẽ trở thành một "mảnh ghép" của nhóm nữ nổi tiếng bậc nhất thế hệ hai T-Ara. Tuy nhiên, lựa chọn này của MBK không được các fan ủng hộ bởi Dani khi đó chỉ mới 16 tuổi, còn quá nhỏ và thiếu kĩ năng so với các đàn chị. Thêm vào đó, thời điểm Dani nổi lên cũng trùng với lúc nổ ra vụ scandal ầm ĩ với Ryu Hwayoung, điều này đã góp phần khiến cô nàng mất suất debut trong đội hình nhóm nữ hàng đầu khi đó.

Dani từng xuất hiện trong MV Day by day của T-Ara và Can you love me? Của F-ve Dolls

Sau khi bỏ lỡ cơ hội "ngàn vàng" nói trên, Dani rục rịch tham gia thi tuyển vào nhóm nữ được mệnh danh "em gái T-Ara" DIA. Tuy nhiên, vì một số lí do mà kế hoạch ra mắt của công chúa MBK thêm một lần nữa phá sản ở phút cuối. 

Đến năm 2016, Kim Dani tiếp tục tìm kiếm cơ hội ra mắt bằng việc đăng kí tham gia Produce 101 cùng hai thành viên của DIA là Heehyun và Chaeyeon nhưng không thành công như mong đợi.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 10.

Cô gái trẻ tiếp tục "mất hút" kể từ sau khi Produce 101 kết thúc. Ảnh: internet

Gần đây, nhiều thông tin cho biết Dani đã rời khỏi MBK sau khi kết thúc hợp đồng và cô nàng sẽ tập trung vào những hoạt động ở mảng người mẫu.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 11.

Nhiều người đồn đoán cô nàng đã rời khỏi MBK Ent. Ảnh: internet

Heo Chanmi

Mỗi khi nhắc đến những nữ thực tập sinh xui xẻo nhất nhất làng giải trí xứ Hàn, Heo Chanmi luôn là cái tên được nhiều người nghĩ đến đầu tiên. 

Cô nàng sinh năm 1992 từng là thực tập sinh của ba công ty lớn bao gồm SM Entertainment, MBK Entertainment và hiện nay là Dublekick Entertainment. Chấp nhận đánh đổi hơn 11 năm rèn luyện miệt mài trong phòng tập, ấy vậy mà đến giờ may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô gái tài năng này.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 12.

Chanmi từng là thực tập sinh của SM, MBK và hiện là Dublekick Ent. Ảnh: internet

Trong thời gian còn thực tập dưới trướng SM, Chanmi từng được nhắm vào đội hình của SNSD cùng với những thành viên của nhóm nữ quốc dân khác như: Taeyeon, Tiffany hay Yoona,… Sau khi mất suất debut cùng SNSD, cô nàng họ Heo tiếp tục luyện tập miệt mài với mong muốn giành được một vị trí trong nhóm nữ tiếp theo. Đáng buồn thay, Chanmi vẫn không thể trở thành một mẩu của F(x) và đành ngậm ngùi rời khỏi công ty ngay sau đó.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 13.

Cô nàng từng được nhắm vào SNSD và F(x) nhưng cuối cùng vẫn không được chọn. Ảnh: internet

Rời SM Ent, Chanmi đầu quân vào MBK Ent và ra mắt trong nhóm nhạc hỗn hợp đầu tiên của Kpop, Co-ed School. Sau một thời gian hoạt động, vì nhiều lí do mà Co-ed School đã phải chia đôi đội hình: bên nam thành Speeds và nữ thành F-ve Dolls. Đến năm 2012, khi nhóm đang trên đà thành công với Like this or that, vocal Chanmi bất ngờ tách nhóm và thay vào đó là bông hồng lai Shannon.

Năm 2012, Chanmi bất ngờ rời F-ve Dolls sau thành công của Like this or that

Không từ bỏ ước mơ trở thành idol, Chanmi tiếp tục đăng kí tham gia vào các chương trình sống còn để tìm kiếm cơ hội debut, bao gồm Produce 101 và Mix9. Tuy sở hữu tài năng và nhan sắc khá nổi bật cùng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm nhưng từng đó vẫn là chưa đủ để giúp cô nàng giành được một thứ hạng cao. Sau những thành tích không mấy khả quan, Chanmi lại tiếp tục lui về phòng tập, chờ ngày được tỏa sáng trên sân khấu mới.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 14.

Những mĩ nhân Hàn nổi tiếng lận đận, mãi chưa thể thành công ở Kpop - Ảnh 15.

Nữ thực tập sinh đăng kí tham gia Produce 101 và Mix9 nhưng không đạt thành tích tốt. (Ảnh: internet)

Tag:
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.