Phạt 5 triệu đồng với hành vi hối lộ CSGT

Liên quan đến sự việc người phụ nữ lăng mạ lực lượng CSGT sau khi hối lộ không thành, luật sư nhận định hành vi hối lộ CSGT sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng.

Thông tin mới nhất từ Công an TP Bà Rịa cho biết, dự kiến 9 giờ sáng nay (24/8), Đội CSGT TP sẽ mời bà Đoàn Thị H. đến làm việc.

Bà H. là người phụ nữ mặc áo dài, có hành vi lăng mạ các thành viên tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Bà Rịa trước đó.

Trước đó, khi tuần tra kiểm soát tại xã Hòa Long, thành viên tổ CSGT do Thượng úy Nguyễn Hữu Thọ làm tổ trưởng phát hiện ô tô do ông Nguyễn Văn Ng., chồng bà Huệ, điều khiển chạy quá tốc độ nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đồng thời, ông Ng. tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy phép lái xe (GPLX), hơi thở có nồng độ cồn đo được là 0,116 mg/lít khí thở nên bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện.

Ông Ng. có ý đưa một tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng cho CSGT để bỏ qua lỗi nhưng bị từ chối. Ngay sau đó, ông Ng. và bà H. bắt đầu có hành vi lăng mạ, chửi bới, xúc phạm các CSGT, ngăn lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

phat 5 trieu dong voi hanh vi hoi lo csgt
Bà H. có hành vi lăng mạ, xúc phạm lực lượng CSGT.

Luật sư Nguyễn Đức Chánh, Đoàn Luật sư TP.HCM, phân tích: "Theo thông tin báo chí đã đưa, vợ chồng ông Ng. đã có khá nhiều hành vi vi phạm".

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 46/2016, ông Ng. có thể bị phạt 600.000-800.000 đồng vì lái xe với tốc độ 58 km/giờ, vượt quá 8 km/giờ đối với vận tốc ô tô trong khu vực đông dân cư.

Với định lượng nồng độ cồn đo được là 0,116 mg/lít khí thở, ông Ng. còn có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng (lỗi có nồng độ cồn dưới 0,25 mg/lít khí thở).

Tại thời điểm kiểm tra, ông Ng. không xuất trình được GPLX, có thể bị phạt tiền 200.000-400.000 đồng.

Riêng về hành vi có lời nói lăng mạ CSGT đang thi hành công vụ của vợ chồng ông Ng. thì mỗi người có thể bị phạt tiền 2-3 triệu đồng theo quy định của Nghị định 167/2013. Cả hai đã có hành vi có lời nói xúc phạm danh dự, nhân phẩm người đang thi hành công vụ.

Về việc đưa hối lộ CSGT mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì ông bà có thể bị phạt tiền 3-5 triệu đồng, đồng thời chịu hình thức xử phạt là tịch thu số tiền hối lộ.

Đối với trường hợp “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ” theo tội “chống người thi hành công vụ” quy định tại Điều 257 Bộ luật Hình sự, người phạm tội bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Mức phạt cao nhất cho tội danh này là bảy năm tù. Nếu gây thiệt hại về sức khỏe cho người CSGT thì có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

phat 5 trieu dong voi hanh vi hoi lo csgt Nhóm bán logo bảo kê 'xe vua' khai hối lộ tiền tỷ cho 62 CSGT

Bán logo "giải cứu" cho gần 1.700 xe, nhóm của Thới khai đã chi nhiều tỷ đồng để hối lộ 80 cảnh sát, thanh tra ...

phat 5 trieu dong voi hanh vi hoi lo csgt Bị phát hiện xe chở gỗ lậu, hối lộ CSGT không thành

Khi bị CSGT dừng kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số gỗ trên xe mà còn có ý ...

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.