Phát hiện hàng chục khối gỗ rừng phòng hộ Quảng Nam bị chặt phá

Cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam phát hiện khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh bị lâm tặc chặt hạ khoảng 20 cây gỗ, đường kính khoảng 40cm với tổng khối lượng từ 15-17m3.

Ngày 22/3, ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch huyện Bắc Trà My xác nhận, cơ quan chức năng địa phương vừa phát hiện một vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh.

Phát hiện hàng chục khối gỗ rừng phòng hộ Quảng Nam bị chặt phá - Ảnh 1.

Khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh bị lâm tặc chặt hạ khoảng 20 cây gỗ. (Ảnh: CTV).

Theo đó, ngày 21/3, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và UBND huyện Bắc Trà My nhận tin báo từ người dân việc nhiều gỗ bị chặt hạ trong rừng phòng hộ Sông Tranh.

Khi vào hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện lâm tặc tàn phá khoảng 20 cây gỗ, đường kính khoảng 40cm. Tổng khối lượng từ 15-17m3 tại tiểu khu 752, xã Trà Bui.

"Đây chủ yếu là loại gỗ chuồn để làm đũa, thuộc nhóm 3, chất lượng không cao, chủ yếu để sản xuất đũa ăn chứ không làm gỗ được", ông Vũ nói.

Phát hiện hàng chục khối gỗ rừng phòng hộ Quảng Nam bị chặt phá - Ảnh 2.

Gốc cây gỗ bị chặt hạ.

Về trách nhiệm của cán bộ địa phương và kiểm lâm trong việc để xảy ra phá rừng, ông Vũ cho biết sẽ đề nghị Ban thường vụ huyện kiểm điểm theo đúng quy định, ai sai đến đâu sẽ xử lí đến đó.

Lợi dụng tận thu cây gãy đổ để phá rừng: Sai phạm chồng sai phạmLợi dụng tận thu cây gãy đổ để phá rừng: Sai phạm chồng sai phạm Đắk Lắk: Lâm tặc ngang nhiên mở đường trong đêm để tàn phá rừngĐắk Lắk: Lâm tặc ngang nhiên mở đường trong đêm để tàn phá rừng Rừng Tây Nguyên bị tàn pháRừng Tây Nguyên bị tàn phá
chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.