Quản lý của Tiêu Châu Như Quỳnh lên tiếng vì bộ trang phục bị tố đạo nhái: 'Quỳnh phải chịu 'ép ngực'… vì tôi'

Bộ trang phục mà nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh mặc trong sự kiện mới đây vấp phải sự tranh cãi từ dân mạng khi cho đó là một sản phẩm đạo ý tưởng.

Vừa qua, cháu gái của nam ca sĩ Lam Trường xuất hiện và gây chú ý trong một sự kiện. Cô diện bộ trang phục bắt mắt và thu hút các phó nháy, thậm chí bộ trang phục này còn được ví như “bó hoa di động”. Tuy nhiên, các tín đồ thời trang đã nhanh chóng bóc mẽ khi cho rằng, đó là sản phẩm đạo nhái ý tưởng một cách rõ ràng. Cụ thể, dân mạng đã đưa hình ảnh về trang phục từng được trình diễn trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Milan - xuân hè 2018, diễn ra cách đây không lâu, do nhãn hàng Moschino thiết kế.

quan ly cua tieu chau nhu quynh len tieng vi bo trang phuc bi to dao nhai quynh phai chiu ep nguc vi toi
Thiết kế của Tiêu Châu Như Quỳnh giống với sản phẩm của nhãn hàng quốc tế đến bất ngờ. Từ kiểu dáng, màu sắc cho đến chi tiết thắt nơ đỏ ngay eo đều mô phỏng y đúc. Tuy nhiên, bản gốc được đánh giá là tinh tế, quyến rũ hơn.

Sau luồng dư luận trái chiều này, quản lý của nữ ca sĩ đã lên tiếng thanh minh cho việc cố ý đưa mẫu thiết kế này để “gà cưng” diện.

quan ly cua tieu chau nhu quynh len tieng vi bo trang phuc bi to dao nhai quynh phai chiu ep nguc vi toi
Quản lý của nữ ca sĩ Tiêu Châu Như Quỳnh thay "gà cưng" giãy bày suy nghĩ về sự cố trang phục lần này.

Anh chia sẻ cụ thể trên trang cá nhân:

“Thật sự đây là sự cố tình sắp đặt của mình dành cho Tiêu Châu Như Quỳnh tại buổi họp báo ra mắt chương trình Cặp đôi hoàn hảo - Trữ tình & bolero 2017.

Chuyện vay mượn ý tưởng thật sự trong V-Showbiz không phải là điều mới mẻ gì. Nhưng khi quyết định chọn lựa re-make lại phác hoạ của René Gruau mình nghĩ đến nhiều ý nghĩa của nó hơn là chuyện “mượn” của ai. Đối với Quỳnh nói riêng thì con đường sự nghiệp 8 năm qua thật sự quá nhiều chông gai. Khi em đưa cho mình lời mời tham gia chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2017 thì mình đã động viên em nó tham gia cho bằng được (mặc dù từ giờ đến cuối năm Quỳnh có khá nhiều sản phẩm không liên quan đến dòng nhạc này lắm). Đây là cơ hội để Quỳnh học hỏi và trải nghiệm bản thân mình nhiều hơn. Và quan trọng hơn hết thì đây sẽ nên là thời điểm Quỳnh thật sự tỏa hương thơm - đem lời ca tiếng hát của mình đến gần hơn với nhiều người. Đó cũng là lý do tại sao mình “hô biến” Quỳnh thành một bó hoa ngát hương như vậy.

"Mượn" hay không thì tuỳ mỗi người một cảm nhận của riêng mình. Nhưng dù "mượn" mà có ý nghĩa - thiên thời địa lợi nhân hoà còn hơn là "mượn" mà không có chủ đích, chỉ để lấy tiếng hay nổi lên bằng chiêu trò dìm người khác để tôn vinh mình lên thì mình chấp nhận "MƯỢN MÀ CÓ NGHĨA"...

Chuyện vui ngoài lề thôi. Để mặc được bộ đồ này, Quỳnh đã phải chịu “ép ngực” - để giữ trên mình những khóm hoa rực rỡ - trong suốt mấy tiếng liền - rất khó thở. Thật sự mình thấy có lỗi với em nhiều lắm...

Tất cả cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi. Và hình ảnh này cũng chỉ là “nhá hàng” cho sự lột xác mạnh mẽ hơn - sống trọn từng giây với đam mê và sự nghiệp mà mình đã chọn”.

quan ly cua tieu chau nhu quynh len tieng vi bo trang phuc bi to dao nhai quynh phai chiu ep nguc vi toi Nghịch lý Vpop: Càng sôi động càng nhiều nghi án đạo nhái

Sự sôi động của thị trường âm nhạc tưởng chừng phải khiến người làm nghề cũng như công chúng vui mừng. Nhưng nghịch lý của ...

quan ly cua tieu chau nhu quynh len tieng vi bo trang phuc bi to dao nhai quynh phai chiu ep nguc vi toi 'Ăn cắp' chất xám: Chuyện không hồi kết của showbiz Việt

Những tranh cãi xoay quanh vụ đạo ý tưởng, cướp công của giới nghệ sĩ… vẫn đang xảy ra thường xuyên trong showbiz Việt.

quan ly cua tieu chau nhu quynh len tieng vi bo trang phuc bi to dao nhai quynh phai chiu ep nguc vi toi Ca sĩ Lam Trường và cháu gái cùng ‘khóc’ trong Sài Gòn đêm thứ 7

Ca sĩ Lam Trường và người cháu ruột của mình là ca sĩ Minh Thư cùng rủ nhau thể hiện bài Vừa đi vừa khóc ...

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.