Quảng Nam: Bắt cóc con bạc đòi người nhà chuộc hơn nửa tỷ đồng

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn nửa tỷ đồng.
quang nam ba t co c con ba c do i nguo i nha chuo c hon nu a ty do ng
Đối tượng Qúy tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A cung cấp.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 13h ngày 17/2 Phan Long Ẩn (28 tuổi, ngụ huyện Đại Lộc) cùng Lê Văn Nghiệp (27 tuổi) và Nguyễn Thị Nga (35 tuổi) đón taxi đến sòng bạc tại thôn An Thái (xã Bình An, huyện Thăng Bình) để tham gia đánh bạc với hình thức xóc đĩa. Trước khi đến sòng bạc, Ẩn mua một điện thoại di động mới và cài đặt phần mềm quét con vị để chơi gian lận.

Chơi được vài ván, hành vi gian lận của Ẩn bị Nguyễn Hữu Quý (32 tuổi, trú thôn An Thái) phát hiện nên bắt giữ và đánh đập Ẩn cùng hai người đi cùng.

Sau đó, Quý yêu cầu Ẩn gọi điện thoại về cho vợ chị Phan Hoàng Ngọc T. (26 tuổi, ngụ xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) giao nộp 500 triệu đồng mới thả người.

Chị T. sau đó đến PC45 trình báo sự việc nên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo PC45 triển khai lực lượng xác minh và lên phương án giải cứu nạn nhân.

Khoảng 18h ngày 19/2, chị T. mang tiền đến quán nước giải khát do ông Lý Ngọc Th. (ngụ xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) làm chủ để chuộc chồng.

Tại đây, hai người tên là Phan Tấn Thơ (40 tuổi) và Lê Văn Anh (26 tuổi, ngụ xã Bình Tú, huyện Thăng Bình) là tay sai của Quý đang ngồi chờ.

Khi Thơ và Anh nhận tiền từ chị T. thì bị các trinh sát PC45 ập vào bắt quả tang gồm 50 triệu đồng, một dây chuyền vàng, một lắc tay bằng vàng, hai nhẫn vàng, một xe máy, hai điện thoại di động và một con dao bấm.

Hiện Quý, Thơ, Anh, Khánh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc đang được PC45 tiếp tục điều tra, làm rõ.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.