Sau vụ cán bộ thanh tra nhận hối lộ, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc nhắc lại yêu cầu 'chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng'

Sau sự việc một số cán bộ trong đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận hối lộ ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã có công văn gửi các đơn vị trong tỉnh yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm thủ trưởng những đơn vị để xảy ra vòi vĩnh, nhũng nhiễu.

Sau những lùm xùm về đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc vừa có công văn gửi các cơ quan trong tỉnh này về việc rà soát, chấn chỉnh, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các đơn vị. 

Theo tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, thời gian qua, tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

avatar_1560497005266

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó trưởng Phòng Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang nhận hối lộ tại Vĩnh Phúc. (Ảnh: Cổng thông tin huyện Vĩnh Tường).

Từ công văn của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã yêu cầu các  đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt một số việc.

Cụ thể, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu xác định, nhận thức rõ người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ quan mình. 

Các đơn vị tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện tốt, nghiêm các giải pháp, các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi trách nhiệm của mình trong đó có chấn chỉnh ý thức trách nhiệm của các cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan. 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng yêu cầu các đơn vị rà soát lại toàn bộ quy trình giải quyết công việc, nhất là các công việc có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp để có cơ chế kiểm soát nội bộ, hạn chế thấp nhất các sơ hở để thực hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng; đảm bảo giải quyết công việc công khai, minh bạch, đúng quy định. 

Theo đó, thủ trưởng cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng trì trệ trong công việc, nhất là để tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp tại cơ quan mình nhưng không chủ động phát hiện, xử lý hoặc không chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Tỉnh uỷ tỉnh này cũng yêu cầu người đứng đầu các cấp, thủ trưởng từng cơ quan thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan mình, đặc biệt là trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng (thanh tra, kiểm tra, công an, viện kiểm sát, tòa án...), đảm bảo những cán bộ trực tiếp làm việc trong các cơ quan này phải thực sự liêm chính, trong sạch. 

Trong công văn gửi các đơn vị trong tỉnh, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng nhắc lại sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đó là "chống tham nhũng ngay trong các cơ quan chống tham nhũng".

Từ đó, tỉnh ủy Vĩnh Phúc yêu cầu các đơn vị cấp dưới kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật  các hành vi vòi vĩnh, nhũng nhiễu, gợi ý, lót tay, gây phiền hà, sách nhiễu... và các hành vi tiêu cực, tham nhũng khác.

Những diễn biến chính của vụ việc cán bộ thanh tra nhận hối lộ

+ Ngày 12/6, tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Tường, Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang ông Hải Anh nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (35 tuổi, Phó giám đốc Công ty Đức Trung). Khi bị bắt, Đặng Hải Anh khai việc đưa tiền của anh Yên nhằm không bị giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình mà Công ty Đức Trung đã thi công.

Cùng ngày, trưởng đoàn Kim Anh cũng bị bắt quả tang nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh (48 tuổi, kế toán UBND xã Tân Tiến) để không giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục công trình do UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư; nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường (40 tuổi, công chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang).

Khám nơi làm việc của Đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, cơ quan chức năng thu nhiều hồ sơ của các đơn vị thi công công trình trên địa bàn và hơn 335 triệu đồng trong tủ do bà Kim Anh quản lý.

+ Ngày 17/6, Bộ Xây dựng cử một đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, công tác cấp phép xây dựng... tại một số dự án ở huyện này.

+ Ngày 18/6, cơ quan chức năng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với bà Nguyễn Thị Kim Anh- Trưởng đoàn thanh tra cùng hai thành viên là ông Đặng Hải Anh và Nguyễn Thuỳ Linh về tội Nhận hối lộ.

Trong cùng ngày, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã giao Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng chỉ đạo kiểm tra, rà soát xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng, Phòng Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng đối với bà Nguyễn Thị Kim Anh, nếu có sai phạm; báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (qua Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) trước ngày 30/6/2019.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.