'Song Tuấn' phù phép điểm thi ở Hòa Bình là ai?

Bị can Nguyễn Khắc Tuấn và Đỗ Mạnh Tuấn bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan tới kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Ngày 3/8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận vụ án và ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Bị can Nguyễn Khắc Tuấn và Đỗ Mạnh Tuấn bị bắt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, Bộ GD&ĐT nhận định, gian lận thi ở Hòa Bình tinh vi hơn ở Hà Giang, Sơn La.

Theo đó bài thi đã bị can thiệp để nâng điểm.

song tuan phu phep diem thi o hoa binh la ai

Nguyễn Khắc Tuấn (trái) và Đỗ Mạnh Tuấn (phải).

Bị can Nguyễn Khắc Tuấn

Theo thông tin từ Bộ Công an, Nguyễn Khắc Tuấn sinh ngày 12/1/1981, có địa chỉ cư trú tại tổ 21, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tại thời điểm bị bắt, bị can Nguyễn Khắc Tuấn là chuyên viên Phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, ông Tuấn là Ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Được biết, ông Tuấn có địa chỉ cư trú tại TP Hòa Bình nhưng hiện vợ con và người thân đang sinh sống tại Phố Vó, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Trao đổi với PVDân trí chiều 4/8/2018, bà H. - mẹ của bị can Tuấn cho biết, con trai mình thường về Lạc Sơn thăm vợ con vào ngày nghỉ cuối tuần.

Bà H. cho biết thêm, trước đây con trai mình từng làm bảo hiểm ở Công ty Bảo hiểm Bảo Việt. Sau đó, Nguyễn Khắc Tuấn học Tin học rồi về làm giáo viên tin học tại Trường THPT Cộng Hòa, xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Do đó, Khắc Tuấn vẫn được nhiều học sinh cũ gọi bằng tên thân mật là thầy “Tuấn Tin” hoặc thầy “Tuấn Vó”.

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Khắc Tuấn đang học lên hệ thạc sĩ và chuẩn bị bảo vệ luận văn.

Bị can Đỗ Mạnh Tuấn

Ông Đỗ Mạnh Tuấn (sinh ngày 4/12/1979) là Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, ông Tuấn làm nhiệm vụ của một ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hòa Bình.

Theo lãnh đạo trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, ông Tuấn là cán bộ từ Sở GD&ĐT, mới chuyển về trường được 2 năm và là 1 trong 3 cán bộ quản lý.

Trong đó, ông Tuấn là hiệu phó phụ trách chuyên môn.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo nhà trường đưa ra, trước đây ông Tuấn tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm I, Hà Nội và là giáo viên môn Tin học.

Được biết, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, ông Tuấn tham gia công tác thi là do Sở GD&ĐT phân công nhiệm vụ.

Trước khi bị bắt, ông Tuấn được đánh giá là người hiền lành, chuyên môn tốt.

Trao đổi với PV Dân trí trong tối 4/8, bố đẻ của Mạnh Tuấn cho biết, mình từng là Giám đốc TTGD Thường xuyên trên địa bàn, từng làm chủ tịch Hội đồng chấm thi của nhiều kì thi lớn nhưng không hiểu sao con mình lại làm như vậy

song tuan phu phep diem thi o hoa binh la ai Sau gian lận thi cử ở Hà Giang, Sơn La, Hoà Bình... còn gì nữa?

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm về gian lận thi cử ở Sơn La, Hà Giang. Mới đây gian lận ...

song tuan phu phep diem thi o hoa binh la ai Thông tin tuyển sinh 2018 (4/8): Sau ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn dự kiến của các trường giảm mạnh

Điểm chuẩn dự kiến của các trường giảm mạnh; lộ diện thủ khoa đại học đầu tiên... là những thông tin tuyển sinh 2018 đáng ...

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.