Tài xế trả tiền lẻ qua BOT Cai Lậy bị CSGT tạm giữ giấy phép lái xe

Có 3 tài xế tham gia trả tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy đã bị CSGT Công an tỉnh Tiền Giang lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và xử phạt vi phạm hành chính. Những tài xế này cho biết, họ không đồng ý với việc xử phạt.
 

Chiều tối 30/11, khung cảnh tại trạm thu phí BOT Cai Lậy (đóng trên quốc lộ 1, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) trở nên hỗn loạn khi có nhiều tài xế dừng phương tiện ngay tại khu vực bán vé để phản đối việc nhân viên của trạm BOT Cai Lậy không nhận tiền lẻ, đồng thời yêu cầu đối thoại với ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, đơn vị chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy.

tai xe tra tien le qua bot cai lay bi csgt tam giu giay phep lai xe
Khung cảnh hỗn loạn tại trạm BOT Cai Lậy vào chiều 30/11. Ảnh: Văn Dũng

Khoảng 17h cùng ngày, tài xế tên Trịnh Hồng Phương (50 tuổi, ngụ TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe 7 chỗ qua trạm thu phí BOT Cai Lậy. Ông Phương đưa nhân viên nhận tiền lẻ thì một lúc sau chiếc xe cẩu được điều tới và một CSGT đã tạm giữ Giấy phép lái xe hạng A1, B2 của ông Phương.

Lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản xử phạt hành chính tài xế Phương lỗi điều khiển xe ô tô dừng trái quy định gây ách tắc giao thông, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông tại BOT Cai Lậy. Tuy nhiên, ông không đồng ý ký vào biên bản và nêu ý kiến: "Tôi không vi phạm hai lỗi trên. Tôi chỉ dừng xe qua trạm nhưng viên không thối tiền lại".

tai xe tra tien le qua bot cai lay bi csgt tam giu giay phep lai xe
Biên bản tạm giữ Giấy phép lái xe của tài xế Phương khi ông trả tiền lẻ qua trạm BOT Cai Lậy.

Sau đó, ông Phương cùng nhiều tài xế xuống xe đi tìm đại tá Trần Hoài Bảo, Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC67) Công an tỉnh Tiền Giang, để phản ánh và hỏi rõ sự tình. Lúc này, đại tá Bảo bị hàng loạt tài xế vây quanh, ngăn cản rời khỏi hiện trường.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn khi nhà chức trách tỉnh Tiền Giang đã điều động rất nhiều công an, CSCĐ đến để vãn hồi trật tự. Điều khiến nhiều người dân tỏ ra bất bình là công an đã tạm giữ 3 tài xế tham gia trả tiền lẻ, trong đó có ông Phương.

tai xe tra tien le qua bot cai lay bi csgt tam giu giay phep lai xe
Tài xế Phương cùng hai người khác bị tạm giữ. Ảnh: NLĐ

Đến tối cùng ngày, một nguồn tin cho biết ông Phương và 2 tài xế đã bị lực lượng công an lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính.

Như vậy, trong ngày đầu mở cửa trở lại thu phí, trạm BOT Cai Lậy đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tài xế và người dân địa phương. Giao thông trên quốc lộ 1 đoạn qua khu vực đặt trạm nhiều lần bị ùn tắc, kẹt xe kéo dài khiến trạm BOT Cai Lậy phải nhiều lần “xả” trạm để ổn định tình hình.

Đỉnh điểm, vào lúc 15h các tài xế đã đồng loạt trả tiền lẻ khiến giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực đặt trạm BOT Cai Lậy bị “tê liệt” khoảng 5km theo cả hai hướng. Chủ đầu tư đã phải “xả” trạm sau hơn hai giờ bị ùn tắc kinh hoàng, tuy nhiên, đến 17h30 cùng ngày, khi thấy tình hình giao thông qua khu vực dần ổn định, trạm BOT Cai Lậy lại tiếp tục bán vé trở lại.

tai xe tra tien le qua bot cai lay bi csgt tam giu giay phep lai xe Quốc lộ 1 'tê liệt' gần 2 giờ, ô tô nối dài 5km trong ngày BOT Cai Lậy thu phí trở lại

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.