Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi 'chiêu trò'

Nhiều người nghi ngờ đây là "chiêu trò" của ê-kíp Đỗ Nhật Hà, góp phần phủ sóng hình ảnh của cô lên các phương tiện truyền thông trước thềm chung kết Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 diễn ra.

Câu chuyện về việc Nhật Hà đi thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 trong điều kiện kinh tế hạn hẹp, chỉ có được 3 bộ váy dạ hội cho các phần thi quan trọng đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

Vụ việc bắt nguồn từ sau vòng thi bán kết, Đỗ Nhật Hà xuất hiện trên sân khấu trong phần thi dạ hội với bộ váy bị nhận xét là rối mắt, kém sang. Đứng trước làn sóng chê bai của dư luận, ê-kíp Nhật Hà lên tiếng: "Bản thân Hà và ê-kíp đều biết bộ đồ này không ổn, không sáng sân khấu. Nhưng Hà không có sự lựa chọn bởi kinh phí hạn hẹp, cô ấy chỉ có thể mượn được 3 bộ đầm dạ hội.

Trong 3 bộ đầm đó, có một bộ màu bạc "đuôi cá" khó đi bậc thang và cũng đã mặc vào buổi ra mắt chào khán giả, một bộ màu nude để dành chung kết. Vì thế, Nhật Hà chỉ còn lại bộ đầm này.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 1.

Trang phục dạ hội của Nhật Hà mặc ở vòng bán kết gây tranh cãi.

Ngoài lệ phí thi, còn phải lo rất nhiều khoản khác. Riêng ê-kíp đi theo đều là người tự nguyện hỗ trợ. Hà cũng chưa phải ngôi sao nên khó mượn được đồ của nhà thiết kế nổi tiếng. Và cũng thôi so sánh Hà với Hương Giang. Đừng thắc mắc tại sao Giang có mà Hà không có, đơn giản vì Hà chỉ là một cô sinh viên không có tiền và tên tuổi".

Sau khi thành viên của ê-kíp Nhật Hà lên tiếng, nhiều người tỏ ra thông cảm với người đẹp. Đồng thời, công chúng cũng chỉ trích phía tổ chức cuộc thi The Tiffany Vietnam - Chinh phục hoàn mỹ cũng như đơn vị giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam thiếu trách nhiệm với Nhật Hà. Điều này khiến cô gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thi cử, không có cơ hội để thể hiện hết sức mình.

Tuy nhiên, một bộ phận công chúng lại cho rằng những lí lẽ mà phía ê-kíp Nhật Hà đưa ra thiếu thuyết phục. Trước đó, khi lên đường sang Thái Lan dự thi, Nhật Hà xuất hiện bên cạnh 6 vali đồ hoành tráng dù hành trình tham gia cuộc thi không phải dài.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 2.

Nhật Hà mang theo khá nhiều hành lí dù hành trình cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 diễn ra không dài.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 3.

Vừa đặt chân đến Thái Lan, Nhật Hà đã thay một bộ trang phục khác để gây chú ý.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 4.

Ngay khi cuộc thi vừa bắt đầu, Nhật Hà đã tỏa ra nổi bật so với các thí sinh khác ở khâu đầu tư trang phục.

Chưa hết, những hình ảnh Nhật Hà xuất hiện trước khi vòng bán kết diễn ra đều nhận được sự khen ngợi của công chúng. Cô là thí sinh thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoại chỉn chu, rất thời trang và bắt mắt.

Trong một buổi ra mắt truyền thông không đặt nặng yếu tố trình diễn, Nhật Hà thậm chí còn "chơi lớn" khi mặc ngay một bộ váy dạ hội đuôi cá ánh bạc "nổi bần bật" giữa dàn thí sinh, trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bộ trang phục đẹp mắt rất phù hợp khi xuất hiện trên sân khấu trình diễn lại được sử dụng một cách phí phạm. Thay vào đó, chiếc váy cô mặc ở vòng bán kết lại hoàn toàn trái ngược.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 5.

Trong khi các thí sinh ăn vận đơn giản thì Nhật Hà diện luôn một chiếc váy dạ hội rất bắt mắt.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 6.

Chiếc váy hoàn hảo này chỉ được Nhật Hà mặc đi ra mắt truyền thông.

Chưa dừng lại ở đó, việc "giấu nhẹm" một thiết kế đẹp để mặc trong đêm chung kết cũng bị công chúng đánh giá là thiếu cập nhật. Bởi lẽ, vòng thi bán kết là vòng thi rất quan trọng, góp phần không nhỏ vào việc xác định khả năng lọt top của các thí sinh. Khán giả nhận xét, nếu không "bung" ở vòng bán kết thì liệu ở vòng chung kết, thí sinh đó có còn cơ hội để "bung"?

Hơn nữa, việc sử dụng lại trang phục ở vòng bán kết cho đêm chung kết cũng là điều hết sức bình thường. Ở các cuộc thi sắc đẹp lớn như Hoa hậu Hoàn vũ, các người đẹp vẫn thường xuyên áp dụng hình thức này. Các thí sinh chỉ cần 1 chiếc váy đẹp vẫn có thể tỏa sáng và giành chiến thắng như thường. Có thể kể đến trường hợp của Dayana Mendoza - Hoa hậu Hoàn vũ 2008, Stephania Fernandez - Hoa hậu Hoàn vũ 2009, Paulina Vega - Hoa hậu Hoàn vũ 2014,...

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 7.

Theo lời ê-kíp Nhật Hà, cô chỉ có 3 chiếc váy dạ hội, 1 bộ váy đuôi cá đã mặc trước đó, 1 bộ màu xanh diễn ở vòng bán kết và 1 bộ để sử dụng cho đêm chung kết. Thế nhưng trong bức ảnh này, Nhật Hà đã diện một chiếc váy dạ hội thứ 4 rất đẹp khác.

Ngoài ra, công chúng còn chỉ ra một điểm bất hợp lí khi ê-kíp Nhật Hà cho rằng cô đi thi không được tài trợ. Trước đó, việc Nhật Hà được nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và người mẫu Phí Phương Anh giúp đỡ, đưa ra lời khuyên trước khi đi thi đã được báo chí, truyền thông đưa tin rộng rãi. Vì vậy, việc ê-kíp than thở không nhận được sự giúp đỡ của các nhà thiết kế là điều khó chấp nhận.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 8.

Một cư dân mạng bày tỏ quan điểm trên diễn đàn sắc đẹp.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 9.

Truyền thông từng cho biết Nhật Hà nhận được sự hỗ trợ của Beauty Parents Adrian Anh Tuấn và Phí Phương Anh.

Than chỉ mượn được 3 đầm dạ hội, ê-kíp Nhật Hà bị nghi chiêu trò  - Ảnh 10.

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và người mẫu Phí Phương Anh từng giúp Nhật Hà lựa chọn trang phục.

Với những điểm bất bình thường này, nhiều người nghi ngờ đây là "chiêu trò" của ê-kíp Đỗ Nhật Hà, góp phần phủ sóng hình ảnh của cô lên các phương tiện truyền thông trước thềm chung kết diễn ra.

Trang phục của Nhật Hà bị chê, ê-kíp lên tiếng: "Cô ấy chỉ mượn được 3 bộ đầm"Trang phục của Nhật Hà bị chê, ê-kíp lên tiếng: 'Cô ấy chỉ mượn được 3 bộ đầm' Chấm điểm trang phục dạ hội của Nhật Hà và thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019Chấm điểm trang phục dạ hội của Nhật Hà và thí sinh Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 Váy dạ hội của Nhật Hà tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 bị chê sến sẩmVáy dạ hội của Nhật Hà tại Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2019 bị chê sến sẩm
chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.