Thế giới đang nới lỏng phong tỏa như thế nào?

Bất chấp số ca nhiễm Covid 19 trên toàn thế giới vẫn còn cao và số lượng các ca tử vong đang gia tăng, một số quốc gia đã bắt đầu có động thái nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Điều này thậm chí còn diễn ra ở những quốc gia từng được coi là tâm điểm của dịch như Đức, Italy hay Hàn Quốc.

Động thái nới lỏng các hạn chế được đưa ra trong bối cảnh các nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. Mục tiêu nới lỏng hoặc dỡ bỏ cách li phần lớn là để khôi phục các hoạt động sản xuất, khởi động lại nền kinh tế. Mặc dù vậy, Tổ chức Y tế thế giới WHO khuyến cáo các quốc gia nên có lộ trình rõ ràng, thực hiện một cách thận trong và dần dần để ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát trở lại.

Từ phương Đông…

Từng là tâm chấn khởi phát dịch bệnh đầu tiên của thế giới, Vũ Hán, Trung Quốc cũng là khu vực đầu tiên dỡ bỏ lệnh phong tỏa ngày 8/4 bằng cách khởi động lại một số dịch vụ như tàu điện ngầm, mở cửa biên giới, đoàn tụ gia đình và các hoạt động sản xuất máy móc. 

Mặc dù, một số biện pháp hạn chế vẫn còn được tiếp tục duy trì nhằm ngăn chặn dịch quay trở lại, người dân đã có thể gần như quay trở lại cuộc sống bình thường, tham gia các hoạt động mua sắm, đi lại dưới sự giám sát của các ứng dụng truy vết dịch bệnh hoặc xác nhận sức khỏe bằng mã QR màu xanh.

Muôn nẻo nới lỏng giãn cách xã hội trên thế giới - Ảnh 1.

Người dân Vũ Hán di chuyển ngay sau khi được dỡ bỏ phong tỏa ngày 8/4 (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Cũng là một trong những vùng dịch lớn của châu Á tại thời điểm cuối tháng 2/2020, với nhiều thành công trong kiểm soát dịch, chính phủ nước này đã cho phép giảm bớt một số quy định giãn cách xã hội bắt đầu từ ngày 20/4. 

Người dân bắt đầu quay trở lại làm việc nhưng phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe và kiểm tra nhiệt độ. Chính phủ vẫn yêu cầu mọi người hạn chế những nơi đông người và ít có không khí lưu thông như câu lạc bộ, quán rượu.

Iraq thực hiện nới lỏng lệnh giới nghiêm diễn ra chỉ vài ngày trước khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp, lễ Ramadan năm nay sẽ có sự khác biệt đối với người dân Iraq. 

Người dân được phép tự do đi lại trong thủ đô Baghdad từ 6h sáng cho đến 19h tối, trong khi lệnh giới nghiêm sẽ vẫn được áp dụng đầy đủ vào thứ 6 và thứ 7. Iraq cũng cho phép một số doanh nghiệp mở cửa trở lại, các văn phòng chính phủ có thể duy trì tối đa 25% nhân viên. 

Trong khi một số cửa hàng có thể mở lại, những nơi tụ tập đông người như các trung tâm mua sắm, công viên, đền thờ và trường học vẫn sẽ đóng cửa. Toàn bộ các chuyến bay vẫn tạm dừng hoạt động

Việc nới lỏng lệnh giới nghiêm sẽ kéo dài cho đến ngày 22/5, cuối tháng lễ Ramadan.

Đến phương Tây…

Các quốc gia phương Tây bao gồm Cộng hòa Sec, Đan Mạch, Áo và Đức cũng bắt đầu thực hiện các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội.

Ngày 21/4, Áo đã bắt đầu nới lỏng một số biện pháp, khi cho phép các trung tâm cây trồng, các cửa hàng có diện tích dưới 400 m2 được phép mở lại. Các trung tâm mua sắm, cửa hàng lớn hơn và hiệu cắt tóc sẽ được mở cửa từ ngày 1/5 tới.

Muôn nẻo nới lỏng giãn cách xã hội trên thế giới - Ảnh 2.

Các cửa hàng tại Vienna, Áo mở cửa trở lại ngày 14/4/2020 (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Từ ngày 20/4, chính phủ Cộng hòa Séc cho phép mở cửa các chợ nông sản, cửa hàng thủ công và đại xe ô tô với điều kiện đáp ứng được các tiêu chí vệ sinh nghiêm ngặt. 

Giai đoạn tiếp theo bắt đầu từ ngày 27/4, cửa hàng nhỏ với diện tích dưới 200 m2 (ngoại trừ cửa hàng nằm trong trung tâm thương mại với tổng diện tích trên 5.000 m2) sẽ bắt đầu được kinh doanh trở lại. 

Theo dự kiến, các dịch vụ sẽ hoạt động trở lại vào 27/5; các trung tâm mua sắm. nhà hàng và khách sạn sẽ hoạt động bình thường từ ngày 8/6.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết hôm 21/4, Italy sẽ công bố trước cuối tuần này kế hoạch nới lỏng dần dần biện pháp phong tỏa toàn quốc để hạn chế sự lây nhiễm của virus corona, dự kiến áp dụng bắt đầu từ ngày 4 tháng 5.

Đức đã tiến hành các dỡ bỏ các hạn chế phong tỏa đất nước bắt đầu từ hôm 20/4. Những cửa hàng có diện tích dưới 800m2 được phép mở cửa trở lại miễn là đáp ứng đầy đủ các biện pháp giãn cách xã hội và an toàn vệ sinh. 

Những cửa hàng kinh doanh lớn hơn như đại xe hơi, cửa hàng sách cũng được phép hoạt động trở lại. 

Tập đoàn ô tô Volkswagen đã mở lại một trong những nhà máy sản xuất lớn nhất của mình tại Đức hôm thứ Hai ở thành phố Zwickau. Nhiều nhà máy của tập đoàn này cũng sẽ hoạt động trở lại vào tuần tới.

Hôm 22/4, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố cũng đang lên kế hoạch dỡ bỏ dần các biện pháp phong tỏa do đại dịch Covid-19 trong nửa cuối tháng 5 mặc dù một phần dân số của quốc gia đã đi làm trở lại vào ngày 13/4. 

Thành phố Madrid của quốc gia này đồng thời cũng xác nhận hệ thống chia sẻ xe đạp 'BiciMAD' mở lại cho người dân sử dụng từ ngày 22/4.

Người dùng sẽ buộc phải đeo găng và đảm bảo các khuyến cáo về vệ sinh và giãn cách xã hội của giới chức y tế. Tất cả các điểm đỗ xe sẽ được khử trùng mỗi tối để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm.

Cùng một số tín hiệu khả quan khi số ca nhiễm mới gần như không còn, Thủ tướng Úc Scott Morrison ngày 21/4 cũng tuyên bố, nước này đang trên đường phục hồi sau dịch bệnh. Các bệnh viện sẽ thực hiện trở lại một số kế hoạch phẫu thuật không khẩn cấp, và các trường học sẽ hoạt động trở lại.

Chính phủ Úc cũng có kế hoạch công bố chi tiết về việc áp dụng một ứng dụng truy vết tiếp xúc để cảnh báo sớm người dùng khi họ có tiếp xúc gần với một ai đó đã được xác nhận dương tính với virus corona.

Số lượng người nhiễm virus corona trên toàn thế giới tính đến ngày 22/4 đã hơn 2,5 triệu người và số ca tử vong lên tới gần 180.000 người.

chọn
ĐHĐCĐ KSF: Hướng đến thành cổ đông chiến lược của SCG, dồn lực cho siêu dự án Wonder Tower tại Ciputra
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo KSF cho biết, trong ba năm tới sẽ tập trung hoàn thành ba dự án Golden River, Sky City và Wonder Tower. Trong ba năm tới doanh nghiệp cần tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, doanh thu dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.