Thi hành kỷ luật với chủ tịch xã dùng bằng giả, cho bí thư xã 'mượn' đất công xây nhà

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Lê Ngọc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng do có hành vi gian dối về bằng cấp, trình độ học vấn.
thi hanh ky luat voi pho bi thu dang uy do gian doi ve bang cap
UBND xã Nghĩa Thắng nơi ông Lâm công tác.

Ngày 14/8, tin từ Huyện ủy Đắk R’Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Lê Ngọc Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng do có hành vi gian dối về bằng cấp, trình độ học vấn.

Cụ thể, từ năm 2005 đến tháng 5/2011, mặc dù chưa có bằng Tốt nghiệp THPT nhưng ông Lâm vẫn kê khai trong các hồ sơ, lý lịch của bản thân trình độ học vấn 12/12.

Ông Lâm cũng sử dụng bằng Tốt nghiệp THPT không đúng quy định để nộp hồ sơ quy hoạch về Ban tổ chức huyện ủy.

Sau đó, ông Lâm dự thi THPT và sử dụng bằng cấp mới thay thế vào bằng cấp không hợp pháp trước đó.

Cũng theo UBKT, ông Lâm còn thực hiện chủ trương thanh lý đất hội trường thôn Quảng Thuận để tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới không đúng quy định.

Về việc Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Thắng mượn đất để làm nhà kiên cố trên đất công trái quy định thì ông Lâm và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nghĩa Thắng phải chịu trách nhiệm.

Bên cạnh đó, ông Lâm còn chỉ đạo bộ phận chuyên môn bàn giao đất cho Điện lực để xây nhà trực vận hành điện khi chưa có văn bản chỉ đạo bàn giao đất của cấp trên.

Qua xem xét, UBKT xét thấy những việc làm của ông Lâm đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân viên, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Do đó, UBKT Huyện ủy yêu cầu thi hành kỷ luật với ông Lê Ngọc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng bằng hình thức cảnh cáo.

thi hanh ky luat voi pho bi thu dang uy do gian doi ve bang cap Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chủ tịch xã do tham gia đánh bạc

Công an tỉnh Đắk Nông đã có thông báo khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hồng Phong, Chủ tịch ...

thi hanh ky luat voi pho bi thu dang uy do gian doi ve bang cap Mang dao đi đánh người, một thanh niên bị đâm chết

Mặc dù không có mâu thuẫn gì với Tuấn, nhưng Hiếu đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong.

chọn
Khu đô thị Bắc Châu Giang của Mặt Trời Thanh Hoá: Giáp cao tốc và Vành đai 5, sẽ chuyển đổi 108 ha đất lúa
Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang tại TP Phủ Lý, Hà Nam do liên danh Mặt Trời Thanh Hoá - Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư có quy mô 176 ha, tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng. Tại đây sẽ xây dựng khoảng 4.735 căn nhà ở liền kề, biệt thự và chung cư hỗn hợp.