Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (10/7 - 16/7): Hoàn thành mặt bằng đường Mỹ Đình - Bái Đính - Ba sao vào quý I/2024, Gia Lâm trình đề án lên quận

Hà Nội yêu cầu hoàn thành mặt bằng đường Mỹ Đình - Bái Đính - Ba sao vào quý I/2024, Gia Lâm trình đề án lên quận, TP HCM tăng vốn đầu tư cho cao tốc TP HCM - Mộc Bài... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.

Hà Nội yêu cầu hoàn thành mặt bằng đường Mỹ Đình - Bái Đính - Ba Sao vào quý I/2024

Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo gửi HĐND thành phố về kết quả triển khai, thúc đẩy tiến độ một số dự án hạ tầng trên địa bàn Thủ đô.

Tại đường trục phía nam tỉnh Hà Tây cũ theo hình thức BT, Hà Nội cho biết dự án này mới thực hiện được 18,56 km/41,5 km đường và cầu sông Nhuệ, chưa đạt 50% tổng chiều dài tuyến, tiến độ dự án chậm 9 năm. Nguyên nhân chậm tiến độ là do mâu thuẫn về lợi ích giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án.

Điểm đầu đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính tại nút giao Vành đai 3 - Nguyễn Xiển. (Ảnh: Hoàng Huy).  

Ngày 29/5, UBND thành phố đã có buổi họp và chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ liên quan, tạm thời gia hạn thời gian thực hiện dự án, thời gian thực hiện hợp đồng BT đến ngày 31/12/2023 làm cơ sở cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án tiếp tục triển khai công tác GPMB, triển khai thi công.

Đồng thời, khôi phục mốc giới theo chỉ giới đường đỏ tuyến đường; các huyện khẩn trương GPMB hoàn thành toàn bộ vào đầu quý I/2024 để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án vào năm 2025.

Gia Lâm trình đề án lên quận

UBND huyện Gia Lâm vừa qua đã trình thành phố đề án thành lập quận với 16 phường, trên cơ sở hình thành từ 22 đơn vị hành chính (hai thị trấn và 20 xã).

Trong tờ trình gửi UBND thành phố, UBND huyện Gia Lâm cho biết đã đạt các tiêu chí để thành lập quận và phường. Huyện Gia Lâm có diện tích 116 km2, dân số 310.000 người. Huyện đề xuất giữ nguyên trụ sở làm việc của các cơ quan, đoàn thể hiện có.

Một góc huyện Gia Lâm hiện nay. (Ảnh tư liêu: Hạ Vũ).

Trên cơ sở 22 đơn vị hành chính (hai thị trấn và 20 xã) hiện nay, quận Gia Lâm sau khi thành lập sẽ có 16 phường. Một số xã bị sáp nhập do không đạt tiêu chí diện tích tự nhiên (5,5 km2 trở lên) và dân số (15.000 người trở lên) để thành lập phường theo quy định.

Khánh Hòa duyệt nhiệm vụ quy hoạch hai khu du lịch hơn 14.000 ha 

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (Phân khu 1) và Khu du lịch núi Khải Lương (Phân khu 2) thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Theo đó, khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn được quy hoạch là khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp, công viên cây xanh chuyên đề, vui chơi giải trí, tổng diện tích khoảng 10.000 ha thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

Một góc khu kinh tế Vân Phong hiện nay. (Ảnh: Kinh tế Đô thị). 

Khu du lịch núi Khải Lương được quy hoạch là khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là toàn bộ diện tích phân khu 2 thuộc 19 phân khu trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích khoảng 4.015 héc ta thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.

TP HCM tăng vốn đầu tư cho cao tốc TP HCM - Mộc Bài

Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ X, HĐND TP HCM khóa X đã thông qua chủ trương điều chỉnh quy mô và nguồn vốn để triển khai thực hiện cao tốc TP HCM - Mộc Bài theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Mộc Bài (CT 31). 

Đến nay, UBND TP HCM đề xuất HĐND xem xét, chấp thuận đầu tư giai đoạn 1 có quy mô đáp ứng 6 làn xe; giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch hoàn chỉnh của đường cao tốc; tăng chiều dài toàn tuyến lên khoảng 51 km. Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) cũng được đề xuất tăng lên 21.527 tỷ đồng 

Giữ nguyên hướng tuyến đường vành đai 4 đoạn nối TP HCM - Bình Dương

UBND TP HCM vừa qua có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương về hướng tuyến đường vành đai 4 TP HCM phạm vi kết nối giữa TP HCM và tỉnh Bình Dương.

Theo đó, UBND TP HCM thống nhất phương án giữ nguyên hướng tuyến (đoạn tuyến kết nối với cầu Phú Thuận phía tỉnh Bình Dương); vị trí kết nối giữa hai dự án thành phần đường vành đai 4 TP HCM (trên địa bàn TP HCM và tỉnh Bình Dương) tại trước mố cầu Phú Thuận vượt sông Sài Gòn thuộc địa phận xã An Tây, TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đồng Nai khởi công hai tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Ngày 14/7, tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khởi công xây dựng công trình hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và tuyến số 2 của Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) giai đoạn 1.

Tuyến chính số 1 dài 4,3 km với vận tốc thiết kế đạt 80 km/h theo tiêu chuẩn đường chính đô thị được triển khai từ ranh phía Tây của sân bay Long Thành đến quốc lộ 51.

Hướng tuyến hai đường kết nối sân bay Long Thành. (Ảnh: UBND tỉnh Đồng Nai). 

Tuyến chính số 2 dài 3,5 km với tiêu chuẩn đường cao tốc cùng vận tốc thiết kế đạt 100 km/h nằm trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn giữa cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và là tuyến đường rất quan trọng tạo thành hệ thống kết nối cho sân bay Long Thành. 

Hà Nội duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường rộng 17 m ở Đông Anh

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ đê sông Cà Lồ qua trục chính thôn Xuân Nộn và thôn Đường Nhạn, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tuyến đường này sẽ bao gồm 2 nhánh, nhánh 1 qua trục chính thôn Xuân Nộn và nhánh 2 qua trục chính thôn Đường Nhạn.

Trong đó, nhánh 1 có chiều dài 1,25 km, điểm đầu giao với đê sông Cà Lồ, điểm cuối giao đường phía nam thôn Xuân Nộn. Nhánh 2 có chiều dài 1,62 km, điểm đầu giao với đê sông Cà Lồ và nhánh 1 nên trên, điểm cuối giao với đường phía đông thôn Đường Nhạn. 

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.