Thông tin tuyển sinh 2019 (17/4): Thêm 25 thí sinh Sơn La nâng điểm bị trường công an trả về, thời gian tuyển sinh đầu cấp các trường ngoài công lập tại Hà Nội

25 thí sinh Sơn La, 17 thí sinh Hoà Bình gian lận điểm đang học ở các trường Công an trả về địa phương do gian lận, thời gian tuyển sinh đầu cấp các trường ngoài công lập tại Hà Nội năm 2019...

Nhiều thí sinh gian lận điểm thi thành thủ khoa, á khoa các trường đại học lớn

Hàng loạt thí sinh trong danh sách nâng điểm thi đã trúng tuyển và trở thành thủ khoa, á khoa các trường danh tiếng như ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Y Hà Nội, Học viện kỹ thuật quân sự, Học viện Cảnh sát nhân dân...

Trả về 25 thí sinh Sơn La gian lận điểm đang học ở các trường Công an

PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lí Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, thí sinh gian lận điểm thi sẽ bị xử lí nghiêm theo qui chế. Kết quả điểm thi cuối cùng của thí sinh là kết quả chấm thẩm định. Kết quả chấm thẩm định được sử dụng để xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Như vậy, điều này đồng nghĩa với việc 28 thí sinh gian lận điểm thi tại Hòa Bình và 25 thí sinh ở Sơn La sẽ bị hủy kết quả thi THPT quốc gia công bố trong năm 2018.

Danh sách 17 thí sinh Hoà Bình gian lận bị HV Cảnh sát Nhân dân trả về địa phương

Thông tin tuyển sinh 2019 (17/4): Thêm 25 thí sinh Sơn La nâng điểm bị trường công an trả về, thời gian tuyển sinh đầu cấp các trường ngoài công lập tại Hà Nội - Ảnh 1.

Danh sách 17 thí sinh gian lận điểm thi đến từ Hòa Bình bị trường học viện Cảnh sát Nhân dân trả về.

Có tất cả 17 thí sinh gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 đến từ Hòa Bình bị trường học viện Cảnh sát Nhân dân trả về địa phương, trong số này có những em đã được nâng tới hàng chục điểm cho 3 môn thi.

Thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân được nâng tới 16,5 điểm

Cụ thể, thí sinh T.A.Đ có điểm thi tốt nghiệp chấm lần đầu như sau: Toán 9,2, Lý, 9,5, Hóa 3,75, ngoại ngữ 9,2.

Điểm chấm thẩm định lại bị tụt xuống 16,5 điểm. Cụ thể: Toán 4,2, Lý, 5,5, Hóa 3,75, ngoại ngữ 2,4.

Thời gian tuyển sinh đầu cấp các trường ngoài công lập tại Hà Nội năm 2019

Thông tin tuyển sinh 2019 (17/4): Thêm 25 thí sinh Sơn La nâng điểm bị trường công an trả về, thời gian tuyển sinh đầu cấp các trường ngoài công lập tại Hà Nội - Ảnh 2.

Thông tin được Sở GD&ĐT Hà Nội đưa ra mới đây cho biết, tuyển sinh vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 đối với các trường phổ thông ngoài công lập sẽ kéo dài từ ngày 26/5 - 12/7. Các trường cần cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm điện tử chậm nhất ngày 23/7.




chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (13/4 - 19/4): Sắp khởi công nhiều cao tốc ở Bình Dương và Thái Bình
Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tiền khả thi cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành; sắp khởi công cao tốc CT 08 đoạn qua Thái Bình và cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Dương... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.