Thông tin tuyển sinh 2019 (18/4): Lỗi sai phổ biến khi điền hồ sơ đăng kí dự thi, thí sinh Sơn La được nâng điểm vẫn được học đại học

Một thí sinh Sơn La được nâng 11 điểm vẫn được học ĐH Luật Hà Nội, đã có thí sinh đăng kí 20 nguyện vọng xét tuyển đại học, biến động điểm chuẩn 103 trường THPT công lập tại TP HCM... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Thí sinh gian lận điểm thi năm 2018 có được dự thi vào trường công an năm 2019?

Theo thượng tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Phòng Tổng hợp (Cục Đào tạo, Bộ Công an), sau vụ việc gian lận thi cử xảy ra trong kì thi THPT quốc năm 2018 ở một số địa phương sẽ nghiên cứu đề án đổi mới tuyển sinh vào các trường công an từ năm 2020 để tránh gian lận thi cử.

'Những công an Sơn La được cho là có con được sửa điểm vẫn đi làm bình thường'

Chiều 18/4, trao đổi với chúng tôi liên quan đến vụ sửa điểm thi THPT 2018, Thượng tá Trần Thanh Sơn (Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La) cho biết, hiện sự việc đang được cơ quan An ninh Điều tra phối hợp đơn vị nghiệp vụ thụ lí, làm rõ theo qui định. 

Thông tin tuyển sinh 2019 (18/4): Lỗi sai phổ biến khi điền hồ sơ đăng kí dự thi, thí sinh Sơn La được nâng điểm vẫn được học đại học - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT Sơn La.

Một thí sinh Sơn La được nâng 11 điểm vẫn được học ĐH Luật Hà Nội

Theo kết luận của cơ quan điều tra, trong kì thi THPT quốc gia 2018 vừa qua, Sơn La có 44 thí sinh liên quan đến việc vụ gian lận điểm thi.

Trong đó, có một thí sinh đã được nâng tới 11 điểm cho hai môn Toán (nâng 4 điểm) và Ngoại ngữ (nâng 7 điểm) là em N.L.B.N, cựu học sinh Trường THPT chuyên Sơn La. Hiện tại, em này vẫn theo học tại Đại học Luật Hà Nội.

Đã có thí sinh đăng kí 20 nguyện vọng xét tuyển đại học

Còn 2 ngày nữa (20/4) mới hết thời hạn nhưng tại TP HCM, nhiều trường đã hoàn tất việc thu nhận hồ sơ đăng kí dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng.

Biến động điểm chuẩn 103 trường THPT công lập tại TP HCM

Ông Trần Mậu Minh (nguyên Hiệu trưởng THCS Trần Văn Ơn, quận 1, TP HCM) theo sát kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hàng chục năm qua. Ông đã thống kê chênh lệch điểm chuẩn nguyện vọng 1 năm 2018 so với năm 2017 nhằm giúp học sinh có thêm kênh tham khảo. Theo ông Minh, năm nay nhiều trường THPT giảm mạnh chỉ tiêu so với năm trước như: Hiệp Bình (quận Thủ Đức) giảm 270 chỉ tiêu, Trần Khai Nguyên (quận 5) giảm 225 chỉ tiêu; các trường Hùng Vương (quận 5), Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn), Nguyễn Văn Linh (quận 8) giảm 180 chỉ tiêu.

Thông tin tuyển sinh 2019 (18/4): Lỗi sai phổ biến khi điền hồ sơ đăng kí dự thi, thí sinh Sơn La được nâng điểm vẫn được học đại học - Ảnh 2.

Điểm chuẩn của khoảng 30 trường tăng 1-3 điểm trong khoảng hai năm trở lại đây.

Tiết lộ quan chức là phụ huynh của 44 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La

Danh sách 44 thí sinh 'gian lận' ở Sơn La cho thấy nhiều thí sinh được nâng điểm rất cao để trở thành thủ khoa, á khoa ở các trường ĐH lớn. Danh sách cũng hé lộ dần các bậc phụ huynh của các thí sinh này, trong đó không ít là các quan chức, cán bộ ở Sơn La



chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.