Thông tin tuyển sinh 2019 (27/5): Đề thi Toán chuyên vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu có sai sót, ĐH Văn Lang công bố điểm chuẩn trúng tuyển

Ôn thi môn tiếng Anh như thế nào để dễ dàng 'ăn điểm', đề thi Toán chuyên vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu có sai sót, ĐH Văn Lang công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019, đề thi vào lớp 10 môn Vật lí Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên... là những thông tin tuyển sinh đáng chú ý trong ngày.


Ôn thi môn tiếng Anh như thế nào để dễ dàng 'ăn điểm'?

Trong giai đoạn nước rút này, để tránh việc thí sinh hoang mang giữa vô vàn kiến thức, Ths. Phan Điệu - Giảng viên Trường Đại học Hà Nội chia sẻ phương pháp ôn luyện giúp các thí sinh đạt điểm cao môn tiếng Anh trong kì thi THPT quốc gia 2019 sắp tới.

Đề thi Toán chuyên vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu có sai sót

Sáng 27/5, thí sinh thi vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) tiếp tục thi Toán chuyên, thời gian 150 phút. Rời phòng thi, các thí sinh cho biết có sai sót ở câu 2b, sau đó giám thị coi thi thông báo sửa đề.

Thông tin tuyển sinh 2019 (27/5): Đề thi Toán chuyên vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu có sai sót, ĐH Văn Lang công bố điểm chuẩn trúng tuyển  - Ảnh 1.

Đề thi Toán chuyên vào lớp 10 trường Phổ thông Năng khiếu

Đề thi vào lớp 10 môn Vật lí Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2019

Chiều nay (27/5), các thí sinh có nguyện vọng học lớp chuyên Vật lí đã tới làm bài thi môn Vật lí kì thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Hà Nội). Đề môn Vật lí gồm 2 trang với 5 bài tập lớn ở dạng tự luận. Mỗi thí sinh sẽ có 150 phút để hoàn thành bài thi của mình.

Đại học Văn Lang công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn Lang vừa thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển đối với thí sinh xét vào 31 ngành đào tạo của trường bằng điểm thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP HCM, đợt 1 năm 2019.

600 điểm là mức điểm tối thiểu để thí sinh trúng tuyển vào các ngành học tại Trường ĐH Văn Lang.

Phát ngôn 'sốc' của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La trong tâm bão mua, bán điểm

Liên quan đến tiêu cực trong kì thi THPT quốc gia 2018, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La từng khẳng định, toàn bộ qui trình tổ chức kì thi THPT 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào. Đối với lời khai của cấp dưới về việc "đặt hàng" 8 thí sinh, ông Đức đáp: "Bố láo bố lếu, làm gì có chuyện...".

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.