Tin tức pháp luật: Bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng

Tin tức pháp luật hôm nay, 9/11, gồm có: Bắt nguyên Thứ trưởng Lê Bạch Hồng, cha ruột thuê giang hồ bắt con gái 7 tuổi, điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vứt bên đường...

1. Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công ty ALCII và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 72/C46-P13 ngày 26/12/2017.

tin tuc phap luat bat nguyen thu truong le bach hong
ALC II đã chính thức bị NHNN thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động từ 12/10/2018. (Ảnh: Công Phương).

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và chứng cứ thu thập được, ngày 09/11/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã quyết định.

Khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Lê Bạch Hồng, nguyên Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Nguyễn Huy Ban, nguyên Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Trần Tiến Vỹ, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với Hoàng Hà, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Kế hoạch Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh trên, ngày 09/11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã thực hiện tống đạt Quyết định Khởi tố bị can và thi hành các Lệnh đối với bị can theo đúng quy định của pháp luật.

2. Điều tra vụ thi thể trẻ sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vứt bên đường

Ngày 9/11, công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đang tiếp tục điều tra, truy xét để làm rõ vụ việc thi thể bé trai được phát hiện bên lề đường.

Theo Thượng tá Ngô Văn Tùng - Phó trưởng công an thị xã, sáng 27/10 lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể bé trai tại một con hẻm thuộc phường Bình Hòa. Ngay sau đó, công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra.

Qua khám nghiệm ban đầu, công an xác định bé trai bị nhét giấy vào miệng, nguyên nhân tử vong do suy hô hấp.

tin tuc phap luat bat nguyen thu truong le bach hong
Khu vực phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bị nhét giấy vào miệng vào sáng 27/10.

Theo thượng tá Tùng, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xử lý, tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm ra được manh mối liên quan đến thi thể này.

Như VietnamNet đã thông tin, vào sáng 27/10 người dân sống tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa phát hiện một thi thể một bé trai sơ sinh bên lề đường, miệng bị nhét giấy nên trình báo cơ quan chức năng. Khu vực phát hiện là một con hẻm sâu, gần bãi đất trống trong khu dân cư.

3. Cha ruột thuê giang hồ bắt con gái 7 tuổi

Ngày 9/11, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) đang điều tra, làm rõ vụ Đinh Thanh Cần (35 tuổi, ngụ TP.HCM) thuê người và dùng vũ lực bắt con gái, đưa lên ôtô đưa từ Trà Vinh về TP.HCM.

Theo cảnh sát, khoảng 14h chiều hôm qua (8/11), ông Mai Văn Tư (64 tuổi, ngụ xã Bình Phú) trình báo con rể là Đinh Thanh Cần mang theo hung khí, xông vào nhà bắt cháu ngoại 7 tuổi, đưa lên ôtô di chuyển từ Trà Vinh đi Bến Tre.

Công an huyện Càng Long đã phối hợp cùng cảnh sát giao thông và Công an huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) chốt chặn, bắt giữ nhóm người này. Tại cơ quan công an, Cần khai do cuộc sống gia đình không hạnh phúc, Cần và vợ ly thân cách nay khoảng nửa năm.

tin tuc phap luat bat nguyen thu truong le bach hong
Số hung khí được cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Công an Trà Vinh).

Vợ Cần làm thuê tại TP.HCM và gửi con gái cho ông bà ngoại ở Trà Vinh chăm sóc. Cần muốn đưa con về TP.HCM nên thuê Phùng Phú Pha (35 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 10 người khác với giá 50 triệu đồng đến nhà của cha vợ bắt con gái.

Chiều 8/11, Cần cùng cả nhóm thanh niên này mang theo 8 cây dao tự chế, đi trên 2 ôtô đến nhà của ông Tư. Đến nơi, Cần vào nhà dẫn con gái đi. Cháu bé không đồng ý, cha mẹ vợ ngăn cản nên Cần bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Cần cùng 3 thanh niên cùng đi trên ôtô mang theo dao vào nhà và bắt con gái lên xe, rồi cả nhóm di chuyển từ Càng Long sang đến Mỏ Cày Nam thì bị cảnh sát bắt giữ.

4. Tiền Giang: Khởi tố giám đốc Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho cùng 5 thuộc cấp

Theo điều tra của Công an tỉnh Tiền Giang, giám đốc Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho là ông Võ Tá Thiện và kế toán trưởng Nguyễn Tấn Phát cùng 4 cán bộ khác đã lập hồ sơ quyết toán khống tiền nhiên liệu chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng.

Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã triển khai quyết định khám xét nơi làm việc của giám đốc và phòng làm việc của kế toán trưởng tại trụ sở Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho đóng trên Tỉnh lộ 864, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Được biết, ông Võ Tá Thiện từng giữ chức Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nghệ An. Sau đó, làm Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh. Từ đầu năm 2015, ông Thiện được phân công về làm Giám đốc Cảng vụ Mỹ Tho.

5. 9 thanh niên đánh, chém nhau, 1 người tử vong

Ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị đã bắt khẩn cấp và tạm giữ 2 thanh niên liên quan đến một vụ giết người. Hai người bị bắt là Trần Ngọc Sơn (20 tuổi) và Lê Hữu Thiên Minh (21 tuổi), cùng trú TP Huế.

tin tuc phap luat bat nguyen thu truong le bach hong
Sơn (chéo đỏ) bị công an bắt giữ. (Ảnh: Anh Phong).

Trước đó, khoảng 19h ngày 6/11, nhóm của Sơn và Minh gồm 6 người hẹn gặp nhóm của Võ Công Hùng (26 tuổi, trú tại phường An Tây) gồm 3 người khác để giải quyết mâu thuẫn tại trước Trường Tiểu học Huyền Trân, phường An Tây (TP Huế).

Khi gặp nhau, cả 2 nhóm dùng hung khí đã chuẩn bị từ trước đánh, chém và rượt đuổi nhau. Hậu quả, Hùng bị nhóm Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, bị thương nặng và tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

tin tuc phap luat bat nguyen thu truong le bach hong Tin tức pháp luật: Thông tin mới nhất vụ container đâm xe Innova trên cao tốc, ông Phan Văn Vĩnh sẽ rời BV sát ngày hầu tòa

Tin tức pháp luật hôm nay, 8/11, gồm: Thông tin mới nhất vụ container đâm xe Innova trên cao tốc, ông Phan Văn Vĩnh sẽ ...

tin tuc phap luat bat nguyen thu truong le bach hong Tin tức pháp luật: Lái xe container cảm ơn mọi người và tin vào công lý, điều tra vụ hàng trăm trụ tiêu bị đầu độc

Tin tức pháp luật hôm nay, 7/11, gồm có: Lái xe container cảm ơn mọi người và tin vào công lý, công an ở Đắk Lắk ...

tin tuc phap luat bat nguyen thu truong le bach hong Tin tức pháp luật: Ông Phan Văn Vĩnh sẽ trả lời bằng tất cả sự thật, 'bí mật' động trời từ lần khám xét của cơ quan công an

Tin tức pháp luật hôm nay, 6/11, gồm: Ông Phan Văn Vĩnh nói với luật sư sẽ trả lời bằng tất cả sự thật; 'bí ...

tin tuc phap luat bat nguyen thu truong le bach hong Tin tức pháp luật: Tòa cấp cao rút hồ sơ vụ container trên cao tốc, miễn phạt 90 triệu đồng với người đổi 100 USD

Tin tức pháp luật hôm nay, 5/11, gồm: TAND cấp cao rút hồ sơ bản án vụ container trên cao tốc, miễn phạt 90 triệu ...

chọn
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu
Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.