Tin tức pháp luật: Cựu tướng Hóa khai quen 'ông trùm' Nguyễn Văn Dương khi nhờ xin xe bị giữ ở lễ hội

Tin tức pháp luật hôm nay, 20/11, gồm có: Cựu tướng Hóa khai quen 'ông trùm' Nguyễn Văn Dương khi nhờ xin xe bị giữ ở lễ hội; một đối tượng phạm tội giết người vừa trốn khỏi trại giam...

1. Cựu tướng Hóa khai quen Nguyễn Văn Dương khi đi lễ hội, bị giữ xe và nhờ Dương xin

Tại phiên xét xử buổi sáng 20/11, trong phần xét hỏi ông Nguyễn Thanh Hóa, báo Tuổi trẻ tường thuật: "Trả lời hội đồng xét xử, ông Nguyễn Thanh Hóa cho biết được bổ nhiệm làm Cục trưởng C50 từ năm 2009.

tin tuc phap luat cuu tuong hoa khai quen ong trum nguyen van duong khi nho xin xe bi giu o le hoi
Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa. (Ảnh: Nam Trần/Tuổi trẻ).

Về mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch HĐTV công ty CNC, bị cáo Hóa khai quen Dương từ năm 2010 "trong một trường hợp đặc biệt, khi đi lễ hội". Lúc đó ông Hóa bị giữ xe và có nhờ Dương xin.

Ông Hóa cũng nói khi ông Vĩnh làm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thì mới biết".

Cũng theo tờ báo này, ông Hóa nhắc lại việc CNC không phải công ty bình phong mà do Dương “hiểu sai vấn đề”. Chỉ khi nào C50 yêu cầu thì Dương mới tham gia truy tìm tội phạm.

Theo lời ông Hóa, trong các quyết định liên quan có ghi rõ CNC phối hợp về mặt hóa trang nghiệp vụ. Khi cần thiết hóa trang nghiệp vụ thì C50 mới sử dụng.

“Không riêng CNC mà các công ty khác nữa. Họ hoạt động âm thầm lặng lẽ, không có vấn đề gì cả”, ông Hóa nói.

Về việc chịu trách nhiệm hoạt động của các công ty trên, ông Nguyễn Thanh Hóa cho biết giao phòng tham mưu theo dõi, nắm bắt xem họ có báo cáo gì như các cơ sở khác.

“Nếu chịu trách nhiệm cao nhất thì tôi là người chịu trách nhiệm về các công ty này”, ông Hóa lần đầu tiên nhắc đến việc phải chịu trách nhiệm trong suốt quá trình trả lời thẩm vấn.

2. Tử hình bị cáo giết xe ôm kéo xác phi tang rồi cướp tài sản

Ngày 20/11, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phi (22 tuổi, quê An Giang) mức án tử hình về tội hai tội danh "giết người", "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, tối 26/11/2017, Phi đi bộ trên đường gần ngã 3 Vũng Tàu (TP.Biên Hoà, Đồng Nai) thì thấy ông Nguyễn Văn Đông (51 tuổi, quê Đồng Nai) tài xế xe ôm đang đứng đón khách. Lúc này, Phi lại gần yêu cầu tài xế chở về Bình Dương.

tin tuc phap luat cuu tuong hoa khai quen ong trum nguyen van duong khi nho xin xe bi giu o le hoi
Bị cáo Phi bị tuyên tử hình về tội giết người, cướp tài sản.

Sau đó Phi nảy sinh ý định cướp tài sản nên yêu cầu ông Đông chở đến bãi đất trống khu công nghiệp dệt may Bình An (thuộc phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương) để tìm chỗ vắng ra tay gây án. Phi ngồi sau rút dao đâm nhiều nhát vào người tài xế, khiến tài xế xe ôm tử vong tại chỗ.

Thấy nạn nhân chết, Phi kéo thi thể nạn nhân vào bãi cỏ gần đó rồi lấy đi một điện thoại di động, tiền mặt cùng xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Đến sáng hôm sau, người dân đi đường phát hiện thi thể nạn nhân nên báo sự việc cho cơ quan chức năng để điều tra. Công an tỉnh Bình Dương xác định Phi là nghi can gây án nên đã bắt giữ để điều tra.

3. Đối tượng phạm tội giết người trốn khỏi trại giam

tin tuc phap luat cuu tuong hoa khai quen ong trum nguyen van duong khi nho xin xe bi giu o le hoi
Thông báo truy tìm phạm nhân Vũ Mạnh Hậu

Cụ thể, theo thông báo số 01TB/T5 ngày 18/11 của Trại giam số 5, gửi Ban Công an các xã - Công an các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, phạm nhân trốn khỏi trại là Vũ Mạnh Hậu (SN 1995), nơi đăng ký nhân khẩu thường trú tại thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Thông báo nêu rõ, vào lúc 16h ngày 18/11, khi đang lao động tại đội 10, khu xưởng sản xuất, Phân trại số 3, Trại giam số 5, Cục 10 (Bộ Công an) Vũ Mạnh Hậu đã lợi dụng bỏ trốn khỏi khu vực làm việc.Trước khi bỏ trốn, Vũ Mạnh Hậu là phạm nhân phạm tội “giết người” và đang chấp hành án tù chung thân tại phân trại số 3, Trại giam số 5.

4. Thanh niên bịt mặt cướp 5 cây vàng trong 2 giây ở Quảng Nam

Sáng 20/11, trao đổi với chúng tôi, anh Huỳnh Đức Tiến (trú phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), chủ tiệm vàng Kim Dũng II cho biết, đang phối hợp cùng Công an thị xã Điện Bàn tìm kẻ cướp tiệm vàng của gia đình.

Theo anh Tiến, khoảng 18h15' ngày 19/11, vợ chồng anh đang ăn cơm tối thì nghe tiếng động vỡ kính vang lên rất lớn.

“Tôi và vợ ngồi ở chiếc bàn đặt cạnh tủ chứa vàng ăn cơm. Khoảng cách từ bàn ăn đến tủ chỉ cách ba bước chân. Khi tủ vàng bị đập, tôi và vợ mới hoảng loạn chạy tới thì thấy thanh niên mặc áo quần màu đen, đầu đội nón bảo hiểm và bịt khẩu trang kín mít đã phi xe tẩu thoát về hướng TP Hội An”, anh Tiến kể.

tin tuc phap luat cuu tuong hoa khai quen ong trum nguyen van duong khi nho xin xe bi giu o le hoi
Thanh niên bịt mặt dùng búa đập tiệm vàng ở Quảng Nam, cướp đi 5 cây vàng giá trị hơn 100 triệu đồng. (Ảnh từ camera).

Sau khi xem camera, anh Tiến cho biết, nam thanh niên lạ mặt đã dùng búa đập tủ cướp vàng trong khoảng thời gian 2 giây. Chiếc búa tên cướp tiệm vàng để lại tại hiện trường.

Thống kê ban đầu, số vàng mà tiệm bị cướp khoảng 5 cây, tương đương hơn 100 triệu đồng.

Sau khi vụ cướp xảy ra, anh Tiến đã trình báo lên Công an thị xã Điện Bàn để điều tra.

Đại tá Lê Trung Hai, Trưởng Công an thị xã Điện Bàn xác nhận, Công an thị xã Điện Bàn đã nắm bắt thông tin và đang vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ cướp từ tối 19/11.

5. Nghi vợ mời thầy cúng hại mình, chồng giết con, chém vợ rồi tự sát

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lương Văn Hùng (24 tuổi, trú xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người. Nạn nhân đau lòng là bé gái 2 tuổi, con của Hùng. Phiên tòa chỉ có duy nhất Trưởng công an xã Keng Đu là người phiên dịch cho bị cáo, người thân của Hùng không ai đến.

tin tuc phap luat cuu tuong hoa khai quen ong trum nguyen van duong khi nho xin xe bi giu o le hoi
Bị cáo Lương Văn Hùng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào tối 7/3/2018, chị Moong Thị Minh (29 tuổi, vợ của Hùng) có mời ông thầy cúng về làm vía cho chồng. Lúc này, trong nhà người đàn ông 24 tuổi này còn có người anh rể là Moong Phò Chích. Tại nhà, anh Chích đưa cho Hùng một viên hồng phiến, Hùng sử dụng một nửa.

Đến đêm khuya, khi thầy cúng ra về Hùng cho rằng vợ đưa thầy cúng về nhà làm vía hại mình nên bất ngờ cầm dao quắm chém liên tiếp vào người vợ. Chị Minh hoảng loạn, bỏ chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Thấy con gái khóc, Hùng liền cầm dao sát hại con rồi tự dùng dao chém vào đầu tự sát. Chị Minh bị thương được đưa đi cấp cứu, theo kết quả giám định, chị Moong Thị Minh bị thương tật tổn hại sức khỏe 21%.

Kết luận giám định pháp y Công an tỉnh Nghệ An, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lương Văn Hùng bị bệnh tâm thần, rối loạn phân biệt nên bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa này, người đại diện hợp pháp cho bị hại xin xử vắng mặt và không yêu cầu bồi thường dân sự. Do người đại diện hợp pháp cho bị cáo Hùng vắng mặt, HĐXX nhận định Lương Văn Hùng bị tâm thần, theo quy định phải có người đại diện hợp pháp cho bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và tìm người đại diện hợp pháp cho bị cáo.

tin tuc phap luat cuu tuong hoa khai quen ong trum nguyen van duong khi nho xin xe bi giu o le hoi Tin tức pháp luật: Ông Phan Văn Vĩnh cười khi được hỏi có bị nhục hình không, đề xuất giam giữ riêng với người chuyển giới

Tin tức pháp luật hôm nay, 19/11, gồm có: Ông Phan Văn Vĩnh cười khi được hỏi có bị bức cung, nhục hình không; đề ...

tin tuc phap luat cuu tuong hoa khai quen ong trum nguyen van duong khi nho xin xe bi giu o le hoi Tin tức pháp luật: Bóng hồng tại phiên toà xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ ở Phú Thọ khai gì?

Tin tức pháp luật hôm nay, 17/11, gồm có: Lời khai của "bóng hồng" tại phiên toà xét xử vụ đánh bạc nghìn tỉ ở ...

tin tuc phap luat cuu tuong hoa khai quen ong trum nguyen van duong khi nho xin xe bi giu o le hoi Tin tức pháp luật: 'Đầu gấu' đại náo UBND huyện, ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố tội Giết người

Tin tức pháp luật hôm nay, 16/11, gồm có: Ca sĩ Châu Việt Cường bị khởi tố tội Giết người; Khởi tố vụ 4 công ...

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.