Tin tức pháp luật: Hai cha con bị đánh và dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh

Tin tức pháp luật hôm nay, 8/4, gồm có: Hai cha con bị đánh và dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh, khởi tố 2 phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang tiếp tay gian lận điểm thi...

1. Tin tức pháp luật mới nhất về vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Theo báo Thanh Niên Online, liên quan đến vụ gian lận điểm thi trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang, ngày 8/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Triệu Thị Chính, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang, Phó chủ tịch Hội đồng, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang (người trực tiếp điều hành Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm), với tội danh lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điều 358 bộ luật Hình sự.

Tin tức pháp luật: Hai cha con bị đánh và dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Khuông, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Nguyễn Lân/TNO).

Các bị can Phạm Văn Khuông, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Giang, và Lê Thị Dung, Phó đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang, cùng bị khởi tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, được quy định tại điều 366 bộ luật Hình sự.

Các bị can này được cho tại ngoại và áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú.

2. Không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh, hai cha con bị nhóm côn đồ đánh hội đồng rồi bị dìm xuống ao

Sự việc xảy ra vào vào gần 13h trưa qua (7/4). Thời điểm này, một nhóm gồm 7 người đàn ông đến khu vực Phủ Vân Các - Phủ Dầy, thuộc địa bàn xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định) đi lễ.

Tin tức pháp luật: Hai cha con bị đánh và dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh - Ảnh 2.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu sau khi bị đánh hội đồng.

Tại đây, nhóm người đã vào nhà ông Trần Văn T. (một hộ dân kinh doanh) để đi vệ sinh. Sau khi bước ra, một người trong nhóm trả cho ông T. 5.000 đồng nhưng chủ hộ kinh doanh không đồng ý.

Hai bên sau đó xảy ra mâu thuẫn, nhóm người đã lao vào tấn công ông T. khiến nạn nhân bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương.

Thấy cha bị đánh, anh Nguyên Văn S. (con trai ông T.) vào can ngăn nhưng cũng bị nhóm người trên bóp cổ, ném xuống ao sau nhà. Thậm chí, nhóm côn đồ còn kéo ông T. ra khu vực ao rồi dìm xuống nước.

Một số nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, nhóm hành hung cha con ông T. có dấu hiệu say rượu.

"Sau khi ông T. không đồng ý với số tiền mà họ trả sau khi đi vệ sinh, các đối tượng trong nhóm cùng nhau ra tay đánh ông T.. Hai đứa nhỏ có mặt gần đó cũng bị thương nhẹ", một nhân chứng cho biết. Ông T. nhập viện trong tình trạng bị gãy 3 xương sườn và đang trong tình trạng hôn mê.

Theo một nguồn tin, cơ quan công an đã tạm giữ 5 trong số 7 người ra tay tấn công ông T., 2 người còn lại đã bỏ trốn. 

Xác nhận vụ việc trên, ông Phan Văn Lý, trưởng công an huyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc.

3. Thầy giáo hiếp dâm học sinh bị tăng án lên chung thân

Theo báo Zing, sáng 8/4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên Nguyễn Quang Chung (50 tuổi, trụ thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) chung thân về tội Hiếp dâm trẻ em và Dâm ô đối với trẻ em.

Tin tức pháp luật: Hai cha con bị đánh và dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh - Ảnh 3.

Nguyễn Quang Chung tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: T.T).

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Chung nhiều lần làm đơn kháng cáo kêu oan. VKSND tỉnh Quảng Nam cũng đã kháng nghị bản án sơ thẩm của TAND Quảng Nam và yêu cầu tăng mức án đối với bị cáo Chung.Tại phiên tòa sơ thẩm do TAND Quảng Nam xét xử ngày 2/11/2018 bị cáo Nguyễn Quang Chung bị tuyên 24 năm tù về 2 tội nêu trên.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến tháng 3/2016, ông Chung là giáo viên tổng phụ trách đội tại trường Tiểu học Zơ Nông (thị trấn Thạnh Mỹ). Lợi dụng quan hệ thầy trò, ông Chung nhiều lần giở trò đồi bại với các bé gái lớp 1 và lớp 3 của trường.

Cơ quan chức năng còn tìm thấy 2 tập tin video, 852 tập tin ảnh có nội dung khiêu dâm, kích dục, 968 đường link đến các website liên quan đến nội dung khiêu dâm, kích dục trong máy tính của ông Chung.

Xét thấy vụ án có tình tiết tăng nặng khi bị cáo Chung đã lợi dụng quyền hạn là giáo viên, nhiều lần gọi học sinh vào phòng làm việc thực hiện hành vi phạm tội trong nhiều lần, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chung từ 24 năm tù lên chung thân.

4. Nghi sử dụng ma túy để bay lắc 69 thanh niên nam nữ bị bắt trong quán karaoke

Theo đó vào khoảng 0h30 ngày 7/4, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất tại quán Karaoke XMEN ở thôn Hồng Thái, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, trong quá trình khám xét phát hiện hàng chục đối tượng nam nữ nghi đang sử dụng trái phép chất ma túy để bay lắc trong các phòng hát VIP.

Tin tức pháp luật: Hai cha con bị đánh và dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh - Ảnh 4.

Các đối tượng vẫn còn biểu hiện mệt mỏi sau khi bị bắt.

Tại các phòng hát sau khi khám xét lực lượng chức năng phát hiện một số túi nilon màu trắng, bên trong có các cục tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, một túi nilon trắng bên trong có các viên nén hình trụ tròn màu xanh, cùng một số đồ vật khác có liên quan đến sử dụng ma túy.

Bên cạnh đó trên người một số đối tượng cơ quan công an còn phát hiện thấy các viên nén màu hồng không rõ hình, một số viên nén hình trụ tròn màu cam nghi là ma túy tổng hợp, và các túi nilon bên trong chứa chất kết tinh màu trắng nghi là ma túy tổng hợp.

Tin tức pháp luật: Hai cha con bị đánh và dìm xuống ao vì không nhận 5.000 đồng từ 7 người đi vệ sinh - Ảnh 5.

Nhiều đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện nay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ các đối tượng trên cùng toàn bộ các tang chứng, vật chứng liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. 

Theo kết quả bước đầu, có 45/69 đối tượng nói trên dương tính với ma túy.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.