Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thừa nhận sử dụng bằng đại học giả

Tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, ông Lê Kim Khoa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thừa nhận việc sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả.
truong ban to chuc huyen uy su dung bang dai hoc gia
Huyện ủy Chư Sê - nơi ông Khoa công tác.

Ngày 19/7, ông Dương Mạnh Mẫn, Chánh Văn phòng Huyện ủy Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết, tại buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy, ông Lê Kim Khoa, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã thừa nhận việc sử dụng bằng tốt nghiệp đại học giả.

Theo vị chánh văn phòng, đơn vị này đã gửi báo cáo và hồ sơ vụ việc của ông Khoa lên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

“Ông Khoa là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nên do Tỉnh ủy quản lý, Tỉnh ủy sẽ trực tiếp kiểm tra và xử lý cụ thể”, ông Mẫn nói.

Thông tin ghi trên bằng cho biết, ông Khoa được công nhận danh hiệu “Cử nhân kinh tế”, tốt nghiệp “tại chức” ngành “Tài chính Ngân hàng nhà nước” và được xếp hạng “Khá”.

Tuy nhiên, qua xác minh làm rõ, trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời rằng ông Lê Kim Khoa sinh ngày 13/4/1972 tại Bình Định không có tên trong danh sách cấp bằng của Phòng Quản lý đào tạo Tại chức.

truong ban to chuc huyen uy su dung bang dai hoc gia Trưởng công an xã bị tố hành hung, đe dọa phụ nữ

Lãnh đạo UBND xã Ayun Hạ đã yêu cầu Trưởng công an xã xã Ayun Hạ báo cáo về việc bị 1 người dân tố cáo ...

truong ban to chuc huyen uy su dung bang dai hoc gia Vụ bí thư huyện ủy vào nhà nghỉ 'thăm bệnh' nữ cán bộ: Sẽ xử lý nghiêm nếu có vi phạm

Ủy Ban kiểm tra tỉnh ủy đã có báo cáo ban đầu việc Bí thư huyện ủy Krông Ana vào nhà nghỉ thăm bệnh nữ ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.