Vé số kiến thiết miền Nam tiếp tục ngừng hoạt động, Vietlott mở lại từ ngày mai

Vietlott cho biết sẽ bắt đầu hoạt động phát hành và quay số mở thưởng các loại hình xổ số tự chọn trở lại từ 6h ngày mai, 24/4. Trong khi đó, xổ số miền Nam kiến nghị 29/4 được hoạt động trở lại.

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã thông báo sẽ chính thức hoạt động trở lại từ ngày mai, 24/4.

Vietlott cho biết quyết định dựa trên kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về chống dịch Covid-19 vào chiều 22/4/2020.

Vietlott mở lại từ ngày mai, xổ số miền Nam tiếp tục ngừng hoạt động - Ảnh 1.

Vietlott mở lại từ 6h ngày mai, 24/4. (Ảnh: Phúc Minh).

Vietlott sẽ bắt đầu phát hành và quay số mở thưởng trở lại các loại hình sản phẩm xổ số tự chọn từ 6h ngày 24/4/2020. Các đại lí, điểm bán hàng được phép bán vé tại các địa bàn theo hướng dẫn của các địa phương.

Riêng tại huyện Mê Linh, Thường Tín (Hà Nội), các hoạt động kinh doanh của Vietlott vẫn chưa được phép mở trở lại cho đến khi có chỉ đạo mới. Mê Linh và Thường Tín đang được xếp vào nhóm "nguy cơ cao" tại Hà Nội.

Cũng trong hôm nay, các công ty xổ số kiến thiết ở khu vực miền Nam cho biết đã thống nhất gửi văn bản xin ý kiến UBND tỉnh, thành tại địa phương, cho phép hoạt động lại trên địa bàn từ ngày 29/4.

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam yêu cầu các công ty xổ số tổ chức cho các đại lý, điểm bán vé… kí cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. 

Trong đó, người bán vé số dạo phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người…

Riêng xổ số miền Bắc đã quay lại phát hành, mở thưởng từ hôm nay, 23/4. 

Trong thông báo của Hội đồng Xổ số kiến thiết miền Bắc, các công ty thành viên căn cứ quy chế hoạt động về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện các nghiệp vụ phát hành theo đúng quy định. 

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.