Vụ cha giết con vứt xác sông Hàn: Xin ý kiến Bộ Công an vì vụ án chưa có tiền lệ

Theo đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, vụ án cha giết con vứt xác xuống sông Hàn là vụ án nghiêm trọng, trước giờ chưa từng có tiền lệ nên cơ quan CSĐT Công an TP đã ra đến Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.

Xin ý kiến Bộ Công an vụ cha giết con vứt xác nhưng chưa tìm thấy thi thể

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nói vụ án cha giết con vứt xác xuống sông Hàn. (Video: Văn Luận).

Chiều 24/4, đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trả lời câu hỏi của chúng tôi về vụ án Bùi Văn Hời (SN 1972, ngụ tỉnh Thái Bình) giết con gái là cháu Bùi Thị Uyển Nh. (SN 2011) rồi vứt xác xuống sông Hàn gây bức xúc dư luận từ Tết Nguyên đán.

Theo đại tá Mưu, hiện nay, cơ quan CSĐT Công an TP đã nỗ lực tìm kiếm thi thể bé gái. Nhiều lần hợp đồng với các ngư dân có kinh nghiệm, tổ chức lặn, tìm kiếm ngày đêm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Vụ cha giết con vứt xác sông Hàn: Xin ý kiến Bộ Công an vì vụ án chưa có tiền lệ - Ảnh 2.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết về vụ án cha giết con vứt xác xuống sông Hàn. (Ảnh: Văn Luận).

"Cha vứt xác con do người ngoài địa phương gây ra, trên địa bàn Đà Nẵng trước giờ chưa từng có tiền lệ nào như thế. Người cha này bỏ con gái vào bao rồi bỏ hai cục đá hơn 5 kg vứt xuống sông Hàn. Do không tìm được thi thể nên phải thả người này ra.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra đến Bộ Công an để xin ý kiến. Bộ Công an đã trao đổi với VKSND tối cao nhưng hiện tại vẫn chưa có thống nhất", đại tá Mưu cho hay.

Thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã chính thức 2 lần làm văn bản kiến nghị VKSND TP phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án nhưng đến nay vẫn chưa nhận được trả lời.

Đại tá Mưu chia sẻ thêm, có nhiều người hỏi, chẳng lẽ sau này có người giết người thủ tiêu xác mà không tìm được thi thể là không xử được à?

"Tôi phải nói rằng, đây là câu hỏi rất khó trả lời", đại tá Mưu nói và đề nghị báo chí và người dân hãy theo sát việc cơ quan CSĐT làm rõ vụ án, đưa ra xét xử theo đúng quy định pháp luật.

Thả người cha nghi sát hại con gái, vứt xuống sông Hàn

Ngày 20/3 vừa qua, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đà Nẵng xác nhận việc hủy bỏ biện pháp tạm giữ, trả tự do cho Bùi Văn Hời vì chưa tìm thấy thi thể bé Nh.

Mặc dù Hời được trả tự do, nhưng cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ.

Vụ cha giết con vứt xác sông Hàn: Xin ý kiến Bộ Công an vì vụ án chưa có tiền lệ - Ảnh 3.

Bùi Văn Hời (47 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) khi bị bắt.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h ngày 24/2, Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị H. (ngụ tỉnh Thái Bình), về việc cháu ngoại là Nh. bị cha ruột sát hại rồi phi tang xác xuống sông Hàn.

Cơ quan chức năng nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên nhanh chóng lấy lời khai, xác minh thông tin mà bà H. cung cấp.

Theo bà H., Hời và con gái bà đã từng kết hôn và hạ sinh cháu Nh. Trong khoảng thời gian chung sống, vợ chồng Hời có nhiều mâu thuẫn nên họ quyết định li hôn.

Tháng 3/2018, Hời đưa cháu Nh. vào TP Đà Nẵng sinh sống. Bất ngờ, khuya 24/2/2019, gia đình nhận được tin nhắn của Hời thừa nhận đã sát hại cháu Nh. và vứt thi thể xuống sông Hàn.

Ngày 25/2, Công an đã bắt giữ Hời tại bến xe Đà Nẵng để điều tra.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Mục tiêu lãi 343 tỷ đồng, tìm kiếm thêm dự án bất động sản công nghiệp
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.