Vụ cô gái bị hãm hiếp khi đi học qua cánh đồng vắng ở Nghệ An: Nghi phạm còn lưu giữ nhiều đoạn clip khi hiếp dâm

Theo kết quả điều tra ban đầu, công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã phát hiện nghi phạm Chiến còn lưu giữ nhiều đoạn clip khi thực hiện hiếp dâm nạn nhân vào ngày 5/4.

Liên quan đến vụ cô gái bị hãm hiếp khi đi học qua cánh đồng vắng người, hôm nay, 11/4, báo Người lao động thông tin tiếp: Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự Dương Quốc Chiến (SN 1984, trú tại xóm 4, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) để điều tra hành vi "Cưỡng dâm".

Vụ cô gái bị hãm hiếp khi đi học qua cánh đồng vắng ở Nghệ An: Nghi phạm còn lưu giữ nhiều đoạn clip khi hiếp dâm - Ảnh 1.

Nghi phạm Dương Quốc Chiến. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Cũng theo thông tin dẫn từ kết quả điều tra ban đầu trên tờ báo này, lực lượng công an phát hiện trong chiếc điện thoại của nghi phạm Dương Quốc Chiến có lưu giữ nhiều đoạn clip khi thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân L.

Trước đó, theo báo Nghệ An, ngày 6/4, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận đơn trình báo của chị HTL (21 tuổi, trú tại một xã của huyện Nghi Lộc, giáp ranh với huyện Hưng Nguyên) với nội dung: khoảng 13h30' ngày 5/4, chị L đi xe máy trên đường tránh Vinh. Khi qua khu vực xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, chị bị một nam thanh niên đi xe máy phía sau bất ngờ lao lên chèn ép chị vào lề đường, đe dọa và đòi quan hệ tình dục.

Do đường vắng người, chị L sợ hãi nên buộc phải đồng ý theo nam thanh niên đến cánh đồng cách đường 300m để đối tượng này thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi quan hệ tình dục xong, đối tượng này còn lấy số điện thoại của chị L, tiếp tục đe dọa, đòi chị L lần sau phải cho đối tượng quan hệ tình dục, nếu không, đối tượng sẽ công khai đời tư của chị L.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau 24 giờ phá án, cơ quan điều tra đã làm rõ Dương Quốc Chiến là đối tượng đã cưỡng dâm chị L.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Chiến khai nhận do có hơi men trong người nên đối tượng đã có hành vi phạm tội như trên. Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.