Vụ gần 40 bé trai bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Bộ Y tế vào cuộc

Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Hưng Yên điều tra xác minh làm rõ việc nhiều trẻ em ở huyện Khoái Châu bị bệnh sùi mào gà sau khi đi cắt bao quy đầu.

Liên quan đến việc trong hai tháng vừa qua, có 110 bệnh nhân ở tỉnh Hưng Yên bị mắc bệnh sùi mào gà, trong đó có 39 trẻ em được điều trị tại bệnh viện Da Liễu Trung ương, ngày 17/7, Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi đến Sở Y tế tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Da Liễu Trung ương.

vu gan 40 be trai bi sui mao ga o hung yen bo y te vao cuoc
Các cháu nhỏ được điều trị sùi mào gà tại bệnh viện Da Liễu Trung ương (Ảnh Công Phương)

Theo văn bản nêu rõ, ngày 16/7, trên các phương tiện truyền thông có đưa việc nhiều cháu nhỏ bị bệnh viêm nhiễm bộ phận sinh dục sau khi cắt bao quy đầu. Theo nội dung phản ánh, việc các bé trai bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục sau khi thực hiện cắt bao quy đầu tại một phòng khám tư ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Do đó, Cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng yên phối hợp với bệnh viện Da Liễu Trung ương khẩn trương xác minh sự việc trên. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; xử lý các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành.

Ngoài ra, Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng đề nghị Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương phối hợp cung cấp thông tin hồ sơ bệnh án cho Sở Y tế tỉnh Hưng Yên để xem xét điều tra, xác minh vụ việc.

Sáng cùng ngày, PGS.TS Lê Hữu Doanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết, trong hai tháng từ 01/05/2017 đến 15/7/2017 tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị sùi mào gà là 1.560 người trong đó có 59 ca là trẻ em.

Riêng tỉnh Hưng Yên có 110 bệnh nhân phải nhập viện điều trị bệnh sùi mào gà, trong đó có 39 trẻ em (huyện Khoái Châu 37 trẻ em, huyện khác 2 trẻ em).

Như vậy, nếu tính từ 1/5/2016 đến 15/7/2017, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã ghi nhận 61 cháu ở riêng huyện Khoái Châu, Hưng Yên bị sùi mào gà.

Trước đó, ngày 13/7, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã gửi công văn cho Bộ Y tế báo cáo về việc gia tăng bất thường trẻ em bị bệnh sùi mào gà ở Hưng Yên.

Qua khai thác của bác sĩ, nhiều người nhà bệnh nhi đã nhắc đến việc các cháu điều trị chít hẹp bao quy đầu tại một phòng khám ở Khoái Châu, Hưng Yên.

vu gan 40 be trai bi sui mao ga o hung yen bo y te vao cuoc Hưng Yên: Có 23 trẻ nhỏ mắc bệnh sùi mào gà sau khi chít hẹp bao quy đầu

Trong hai tháng vừa qua, tại Hưng Yên đã có 82 trường hợp bệnh nhân bị mắc sùi mào gà nhập bệnh viện Da Liễu ...

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030
Nam Định được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế, động lực phát triển của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng điểm qua những thông tin nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.