Vụ nữ sinh tại Thái Bình bị xâm hại: Công an phủ nhận tin đồn còn nghi phạm chưa bị bắt

Công an tỉnh Thái Bình đã phủ nhận trước thông tin đồn đoán về việc còn nghi phạm chưa bị bắt trong vụ án nữ sinh lớp 9 bị xâm hại tình dục đang gây xôn xao dư luận.

Trong vụ án nữ sinh T.M. bị xâm hại, đến thời điểm hiện tại đã có 4 bị can có liên quan bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội danh: giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Các bị can gồm: Phạm Văn Lam (SN 1972), trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình; Từ Minh Tuyên (SN 1971), trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phốThái Bình; Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, SN 1974), chỗ ở hiện nay tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình và Phạm Đức Việt (SN 1974), chỗ ở hiện nay khu đô thị Petro Thăng Long, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Trong đó, bị can Phạm Văn Lam, nguyên là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thái Bình.

vu nu sinh tai thai binh bi xam hai cong an phu nhan tin don con nghi pham chua bi bat
Khách sạn - nơi những đối tượng được cho là đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu M.

Vụ việc nữ sinh lớp 9 bị xâm hại bởi 4 người đàn ông có địa vị, thành đạt ở quê lúa Thái Bình, khi được tiết lộ đã gây rúng động dư luận, khắp nơi đều bàn tán xôn xao về sự việc. Ngoài những nguồn thông tin mơ hồ, khiến 1 nữ sinh bị hiểu nhầm là nạn nhân, thì những lời đồn đoán thất thiệt khiến dư luận càng phẫn nộ trên mạng xã hội, trong đó có thông tin một trong những bị can là bố nuôi của nạn nhân. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đồn đoán về việc trong vụ án này vẫn còn nghi can chưa bị bắt giữ.

Trao đổi với báo chí, Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thái Bình cho biết: “Thông tin này là do dư luận đồn thổi, chứ không còn nghi phạm nào trong sự việc. Đến thời điểm hiện tại, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an thành phố Thái Bình phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tiếp tục điều tra làm rõ”.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, dư luận tỉnh Thái Bình xôn xao về vụ việc cháu T.M (là học sinh lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn thành phố Thái Bình) đi chơi cùng bạn và không thấy trở về. Mấy ngày sau, cháu T.M. trở về nhà trong trạng thái sức khỏe suy kiệt, có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý, gia đình gặng hỏi mới biết nữ sinh này đã bị một số đối tượng xâm hại tình dục.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Thái Bình đã ra Quyết định số 171 khởi tố vụ án hình sự “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” xảy ra ngày 29/8/2018.

Đến thời điểm hiện tại, 4 đối tượng đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam. Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

vu nu sinh tai thai binh bi xam hai cong an phu nhan tin don con nghi pham chua bi bat Bị bắt vì "làm chuyện người lớn" với nữ sinh 14 tuổi

Rủ nữ sinh 14 tuổi vào nhà nghỉ, Tùng và Tiến thay nhau giao cấu với nạn nhân.

vu nu sinh tai thai binh bi xam hai cong an phu nhan tin don con nghi pham chua bi bat Tạm giam người đàn ông 60 tuổi làm bé gái 15 tuổi bị bệnh động kinh sinh con

Kết quả 2 lần giám định AND cho thấy con của bé N.T.D.H. (15 tuổi) là của ông Nguyễn Văn Dân.

vu nu sinh tai thai binh bi xam hai cong an phu nhan tin don con nghi pham chua bi bat Vụ bé gái 14 tuổi nghi bị hiếp dâm tập thể ở Thái Bình: Bị can Kiểm không phải là bố nuôi của nạn nhân

Công an tỉnh Thái Bình đã lên tiếng bác bỏ thông tin đang tràn lan trên mạng về việc bị can Phạm Như Hiển là ...

vu nu sinh tai thai binh bi xam hai cong an phu nhan tin don con nghi pham chua bi bat Tin tức pháp luật 24h: Nhầm lẫn tai hại trong vụ bé gái 14 tuổi bị xâm hại tập thể ở Thái Bình và mong muốn xử lý nghiêm

Tin tức pháp luật 24h hôm nay, 12/10 gồm: Sự nhầm lẫn nạn nhân vụ bé gái 14 tuổi bị xâm hại tập thể ở Thái ...

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.