Hà Nội: 'Biển' người hít bụi cả đoạn đường dài giữa giờ cao điểm vì một chiếc xe môi trường

Chiếc xe được kì vọng làm sạch môi trường nhưng đã gây bụi mù mịt, lại đúng vào giờ cao điểm ngày cuối đợt nghỉ lễ và ở gần bến xe nên cả "biển" người phải lĩnh hậu quả.
Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 1.

Khoảng 17h15 chiều 3/5, tức vào giờ cao điểm ngày cuối đợt nghỉ lễ, các phương tiện di chuyển trên đường Phạm Hùng, theo hướng từ Bến xe Mỹ Đình tới Keangnam (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rất đông đúc. Lúc này, có một chiếc xe hút bụi, quét đường (tạm gọi là xe môi trường) hoạt động gần bến xe Mỹ Đình.

Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 2.

Dù hút bụi, quét đường, nhưng chiếc xe lại là nguồn gây bụi mù mịt.

Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 3.

Hàng loạt phương tiện bị "ngập" trong bụi do chiếc xe môi trường gây ra.

Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 4.

Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 5.

Xe môi trường đi qua một lúc, cả đoạn đường dài vẫn mù mịt bụi.

Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 6.

Xe môi trường tiếp tục tiến về phía Keangnam, vừa đi vừa làm nhiệm vụ quét đường, hút bụi.

Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 7.

Và những lớp bụi mù mịt lại tung bay khắp nơi.

Chủ các phương tiện bịt miệng, cố gắng né và vượt qua chiếc xe môi trường gây bụi mù mịt.

Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 9.

Một số người tò mò, có lẽ không rõ vì sao chiếc xe vốn được kì vọng làm sạch môi trường này lại gây bụi.

Xe môi trường gây bụi mù mịt vào giờ cao điểm, 'biển' người hít bụi cả đoạn đường dài  - Ảnh 10.

Theo quan sát của chúng tôi, chiếc xe môi trường này có biển kiểm soát 29-LA 2761. Trên thân xe có in tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân; địa chỉ ở Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Clip: Chiếc xe môi trường gây bụi mù mịt.

Theo Báo Kinh tế & Đô thị, Công ty Minh Quân có trụ sở tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, với ngành nghề chính theo đăng kí kinh doanh là xây dựng và buôn bán phụ tùng máy, vốn điều lệ là 59 tỉ đồng. Tháng 3/2017, công ty này chính thức bước chân vào lĩnh vực môi trường.

Theo một bài viết của Báo Đấu thầu xuất bản vào tháng 7/2019 thì năm 2017, Nhà thầu Minh Quân (Công ty Minh Quân) trúng thầu 6 trong số 25 gói thầu dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn 6 quận/huyện của Hà Nội, gồm: quận Hà Đông, quận Nam Từ Liêm, huyện Thạch Thất, huyện Mỹ Đức, huyện Mê Linh, huyện Thanh Trì. Tổng giá trúng thầu là 1.150,341 tỉ đồng. Theo cam kết của Nhà thầu Minh Quân, thời hạn cung cấp dịch vụ công ích vệ sinh môi trường trên địa bàn Hà Nội là đến ngày 31/12/2020.

Trong một bài viết cùng liên quan đến vấn đề này, đăng tải vào tháng 11/2019, Báo Tiền phong cho biết, ngay sau khi trúng thầu, Công ty Minh Quân đã liên tục gặp vấn đề khi không đủ xe, thiết bị để thu gom, vận chuyển rác thải. Lực lượng nhân công hầu hết chưa được đào tạo, chưa quen địa bàn. Cũng theo tờ Tiền phong, Công ty Minh Quân liên quan đến vụ lùm xùm đổ "trộm" khoảng 80 tấn rác sinh hoạt tại khu vực dưới chân cầu vượt đường Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm) vào ngày 4/3/2017, ngay sau khi tiếp quản địa bàn vài ngày.

Tờ Tiền phong cũng viết: "Trao đổi với PV Tiền phong, vị đại diện Sở Xây dựng cho biết, bản thân ông cũng rất ngạc nhiên khi một đơn vị chưa có kinh nghiệm về xử lí môi trường trúng gói thầu hơn 1.000 tỉ về vệ sinh môi trường. Hiện nay, một số đơn vị tư nhân hiện không đáp ứng được nhu cầu thu gom, xử lí rác trên địa bàn Thủ đô, trong đó có Công ty Minh Quân.

Tại các quận, huyện đơn vị này tham gia có rất nhiều phản ánh của người dân về việc thu gom rác sai giờ, đổ phế thải bừa bãi, hay quét rác… thêm bụi. 'Chúng tôi đang tiếp nhận đề xuất của các quận, huyện, từ đó tổng hợp gửi UBND thành phố Hà Nội để có hình thức chấm dứt hợp đồng sớm đối với công ty này nếu không đáp ứng năng lực vệ sinh môi trường', đại diện Sở Xây dựng nêu".

Theo Báo Đấu thầu, cùng với các gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường, Nhà thầu Minh Quân còn trúng nhiều gói thầu chiếu sáng công cộng. Tính từ năm 2016 đến tháng 7/2019, nhà thầu này đã trúng 15 gói thầu hệ thống chiếu sáng. Ngoài ra, còn có khoảng hơn chục gói thầu xây lắp trường học, giao thông, công trình văn hóa; chỉnh trang đô thị (hệ thống cây xanh, thảm cỏ, hệ thống thoát nước, duy tu hè đường...)... tại Hà Nội.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.