Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ 'tối hậu thư' của chính quyền Đà Nẵng

Chính quyền quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã ra quân tháo dỡ loạt các ki ốt dựng trái phép bán bất động sản sau thời gian đưa "tối hậu thư" thông báo tự tháo dỡ nhưng các bên liên quan chây ì không thực hiện.

Chính quyền Đà Nẵng phá dỡ các ki ốt bán đất 'mọc' trái phép tràn lan. (Video: Văn Luận).

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 2.

Sáng 21/3, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu đã ra quân thực hiện tháo dỡ các ki ốt dựng trái phép bán bất động sản trên địa bàn. Ông Phạm Phước Dũng - Đội Phó Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu cho biết, tại địa bàn quận có rất nhiều ki ốt bán đất dựng lên bán đất, đa số là trái phép

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 3.

Những ki ốt dựng trái phép chỉ để bên trong bộ bàn ghế, bản đồ và bình nước tiếp khách đến giao dịch.

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 4.

Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo quận Liên Chiểu, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu ra quân tháo dỡ các ki ốt sau thời gian gửi thông báo buộc tháo dỡ. Những ki ốt còn tồn tại là vi phạm pháp luật, Đội kiên quyết tháo dỡ, lập biên bản làm việc với sự chứng kiến của chính quyền địa phương cấp phường.

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 5.

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 6.

Cán bộ phường ghi thông tin lên vật dụng một ki ốt bị tháo dỡ sáng 21/3.

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 7.

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 8.

Trong công tác tháo dỡ, cá nhân, tổ chức lập ki ốt trái phép phải tự chịu trách nhiệm về tài sản hư hại.

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 9.

Những vật dụng trong ki ốt được vận chuyển ra xe đưa về UBND phường nơi các ki ốt dựng để cá nhân liên quan đến nhận lại.

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 10.

Tại địa bàn quận Liên Chiểu, theo ông Dũng, ki ốt mọc "dày đặc" nhất là ở khu vực dự án Golden Hills, phường Hòa Hiệp Nam vì nơi đây đang có nhiều khu đất mở bán.

Xe múc phá dỡ các ki ốt bán đất dựng trái phép, cố tình lờ tối hậu thư của chính quyền Đà Nẵng - Ảnh 11.

Ông Đặng Văn Kiên, Phó Chủ tịch phường Hòa Hiệp Nam cho biết, từ nhiều ngày trước phường đã gửi thông báo đến các tổ chức, cá nhân dựng ki ốt giao dịch bất động sản trái phép. Quá thời hạn "tối hậu thư", chính quyền phối hợp với Đội kiểm tra Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu tháo dỡ, không cho tồn tại vi phạm pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, việc tồn tại các ki ốt gây mất mĩ quan đô thị, đồng thời là nơi giao dịch bất động sản không tuân thủ theo các quy định và nguy cơ gây mất an ninh trật tự xã hội.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương kiểm tra xử lí tháo dỡ các ki ốt không đảm bảo đúng theo quy định nằm trên địa bàn phụ trách và báo cáo kết quả xử lí về UBND thành phố, Sở Xây dựng trước ngày 10/4/2019.

Đà Nẵng chỉ đạo tháo dỡ các ki ốt bán bất động sản làm mất mĩ quan đô thịĐà Nẵng chỉ đạo tháo dỡ các ki ốt bán bất động sản làm mất mĩ quan đô thị ‘Cò’ đất Đà Nẵng bạo gan dùng nhiều chiêu trò thao túng giá ngất ngưỡng‘Cò’ đất Đà Nẵng bạo gan dùng nhiều chiêu trò thao túng giá ngất ngưỡng Nghi vấn "cò" loan tin Đà Nẵng sẽ có thêm quận mới để làm giá đất cao ngất ngưỡngNghi vấn 'cò' loan tin Đà Nẵng sẽ có thêm quận mới để làm giá đất cao ngất ngưỡng