6.700 du khách Trung Quốc đã đến Quảng Ninh du xuân 3 ngày Tết

Thông tin do Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thuỷ cho biết hôm nay khi trao đổi với VietNamNet.

Theo ông Phạm Ngọc Thuỷ, ngày 30 Tết Nguyên đán có 3.000 khách Trung Quốc nhập cảnh theo đường bộ, hàng không và đường biển. Ngày mùng 1 Tết có khoảng 1.900 khách và hôm nay (mùng 2 Tết) 1.800 khách từ Trung Quốc nhập cảnh vào Quảng Ninh.

Du khách đeo khẩu trang làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái

Ngày mai, mùng 3 Tết, các công ty lữ hành Trung Quốc huỷ toàn bộ những tour khách du lịch đặt mới để vào Việt Nam.

6.700 du khách Trung Quốc đã đến Quảng Ninh du xuân 3 ngày Tết - Ảnh 1.

Du khách đeo khẩu trang làm thủ tục xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Móng Cái.

“Riêng những tour du lịch khách đặt từ thời gian trước vẫn sẽ được triển khai, nhưng những du khách này sẽ được kiểm tra chặt chẽ xem có triệu chứng của virus corona hay không”, lời ông Thuỷ.

Quảng Ninh có 6 máy đo thân nhiệt từ xa cũ, mới đây được lắp đặt thêm 6 máy bố trí tại 3 cửa khẩu gồm cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu quốc tế cảng Hòn Gai, sân bay Vân Đồn và các cảng tàu quốc tế.

Ngoài ra, tại cửa khẩu và khu vực nhập cảnh đều có đội ngũ y tế kiểm tra gắt gao, nếu du khách nào có biểu hiện ốm, sốt cao thì sẽ được cách ly để kiểm tra virus corona.


chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.