Bộ Giáo dục yêu cầu học sinh, sinh viên không đua xe để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam

Bộ GD&ĐT yêu cầu, lãnh đạo các Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện các biện pháp tuyên truyền để các em học sinh, sinh viên được an toàn khi cổ vũ U23 Việt Nam.
hoc sinh sinh vien tuyet doi khong dua xe de co vu doi tuyen u23 viet nam Chấm dứt hợp đồng với giáo viên tiếng Anh xúc phạm Tướng Giáp, cợt nhả U23 Việt Nam
hoc sinh sinh vien tuyet doi khong dua xe de co vu doi tuyen u23 viet nam Người hâm mộ không tiếc tiền triệu trang trí xe ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam
hoc sinh sinh vien tuyet doi khong dua xe de co vu doi tuyen u23 viet nam Cơ quan an ninh phối hợp Cục PTTH vào cuộc vụ phát ngôn gây phẫn nộ dư luận của thầy giáo tiếng Anh
hoc sinh sinh vien tuyet doi khong dua xe de co vu doi tuyen u23 viet nam Thầy giáo tiếng Anh Daniel Hauer bị mời lên làm việc vì phát ngôn vi phạm pháp luật

Trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan sẽ chính thức diễn ra vào 15h hôm nay, 27/1 tại SVĐ Thường Châu, Trung Quốc. Một không khí hào hùng và đầy tự hào dân tộc dâng lên rất cao khi hàng triệu con tim yêu bóng đá Việt Nam cùng góp phần cổ vũ tinh thần cho các tuyển thủ chiến thắng bằng nhiều hình thức khác nhau.

hoc sinh sinh vien tuyet doi khong dua xe de co vu doi tuyen u23 viet nam
Các cổ động viên chăm chú theo dõi từng đường lên bóng của đội tuyển U23 Việt Nam ở trận bán kết. Ảnh: Nhật Cường.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh, sinh viên trước, trong và sau trận Chung kết giải bóng đá U23 Châu Á, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị các Sở GD&ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm tăng cường quản lý, tuyên truyền, nhắc nhở HSSV khi tham gia cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không tham gia cổ vũ đua xe trái phép, không có hành vi quá khích, phản cảm.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm nắm thông tin, xử lí kịp thời các tình huống phức tạp, không để học sinh sinh viên bị lôi kéo tham gia các hoạt động gây rối trật tự công cộng, đảm bảo an ninh trật tự trong các khu kí túc xá.

Tại Hà Nội, lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng có văn bản yêu cầu các phòng GD&ĐT, các trường học đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học trong thời gian diễn ra trận chung kết bóng đá U23 châu Á, trận đấu có đội tuyển Việt Nam.

Văn bản nêu rõ: Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trước và sau trận chung kết giải Bóng đá U23 châu Á năm 2018, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường thuộc quản lí, hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên khi tham gia cổ vũ không có hành động quá khíc, phản cảm, tham gia tụ tập đua xe trái phéo, vi phạm pháp luật.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, nhà trường tiếp tục tăng cường quản lí và đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong trường học, thực hiện nghiêm năm kỉ cương hành chính 2018. Các đơn vị cần cử cán bộ theo dõi và kịp thời phối hợp cùng các cơ quan chức năng khi có vụ việc xảy ra đối với học sinh trên địa bàn.

hoc sinh sinh vien tuyet doi khong dua xe de co vu doi tuyen u23 viet nam Nói là làm, giám đốc 'thưởng nóng' mỗi nhân viên 2 triệu đồng khi U23 Việt Nam thắng

Giám đốc một doanh nghiệp tại Hà Nội đã rút hầu bao "thưởng nóng" mỗi nhân viên 2 triệu đồng đúng như lời hứa trước ...

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.