Chủ tịch Empire Group: 'Vỡ trận Cocobay Đà Nẵng là đương nhiên, tôi là người dũng cảm thừa nhận sự vỡ trận đó'

Chủ tịch Empire Group khẳng định đến giờ này khách hàng không thiệt hại gì, bởi hai năm qua công ty đã chi trả hàng nghìn tỉ đồng cho thu nhập cam kết. "Việc vỡ trận Cocobay Đà Nẵng là đương nhiên. Tôi là người dũng cảm thừa nhận sự vỡ trận đó", ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Empire Group nói với phóng viên VTV1.
img4451-1574679820523726898452

Chủ tịch Empire Group khẳng định đến giờ này khách hàng không thiệt hại gì, bởi hai năm qua công ty đã chi trả hàng nghìn tỉ đồng cho thu nhập cam kết. (Ảnh: Văn Luận).

Ông cũng thừa nhận năm 2019 vẫn còn một số chưa chi trả, nhưng sẽ chi trả đến 31/12. 

50% số tòa condotel của Cocobay Đà Nẵng đã được chuyển thành chung cư

Trả lời VTV1 ngày 26/11, ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô (Empire Group) cũng nói hiện 50% số tòa condotel của dự án Cocobay Đà Nẵng đã được chuyển đổi thành chung cư.

Liên quan đến cơ sở pháp lí cho khách hàng mua condotel có thể đóng thêm 15% để chuyển đổi thành căn hộ chung cư để ở, ông Thành cho biết: "Ít nhất 50% số tòa condotel được chuyển sang chung cư đã có quyết định đầy đủ, hạ tầng xã hội, thiết kế đô thị đã được duyệt. Về pháp lí cho phép tôi làm việc đó, do đó việc sổ đỏ lâu dài vĩnh viễn là đảm bảo".

Còn về phí chuyển đổi 15%, ông Thành cho rằng đây là hành động công ty chia sẻ với khách hàng, vì từ đất thương mại dịch vụ chuyển sang đất ở thường phải đóng thêm 30%.

photo-1-1574732178176915566536

Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Empire Group.

Còn về giải pháp chủ đầu tư Cocobay Đà Nẵng đưa ra, khách hàng sẽ được bồi hoàn số tiền bỏ ra mua condotel, mà không ít người lo ngại bởi tình hình tài chính công ty gặp khó khăn, ông Thành nói công ty có hai nguồn chính để cam kết thực hiện. Thứ nhất, "đất sạch, pháp lí rõ ràng, không có nợ nần nên nguồn chính đưa ra là nguồn từ bán hàng bắt đầu từ năm 2020.

Thứ hai, nếu có vấn đề gì không thuận lợi xảy ra trong việc bán hàng thì ngân hàng SHB  hỗ trợ, vì dư nợ doanh nghiệp còn, tài sản thế chấp vẫn còn.

"Tôi thừa nhận rằng mình là người có lỗi, nhưng có những kì thu nhập cam kết bị chậm trả thôi chứ không phải không trả, sau đều trả được hết. Cho nên, lòng tin cũng không bị xói mòn", Chủ tịch Cocobay Đà Nẵng khẳng định.

Ông cũng nói trước lúc đưa ra quyết định này, ông đã làm việc cực kì kĩ càng với ngân hàng SHB, đặc biệt là đã làm việc với với đại lí, các đội kinh doanh của công ty, bởi nguồn chủ yếu là nguồn kinh doanh bất động sản mới, không liên quan gì đến khách hàng cũ.

Vi phạm hợp đồng, chấp nhận ra tòa

Ông Thành cũng cung cấp thông tin, ngày 4/7/2019, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2912/QĐ-UBND về việc điều chỉnh diện tích giao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng dự án Phân khu quy hoạch số 01- Khu nghỉ dưỡng và Nhà ở cao cấp The Empire, phía Tây đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn của CTCP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô.

2dji0003-15746798205151954291126

Chủ đầu tư cho biết 50% số tòa condotel của Cocobay Đà Nẵng đã được chuyển đổi thành chung cư. (Ảnh: Văn Luận).

Theo đó, TP Đà Nẵng quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với đất ở 90.168 m2; cho thuế đất trả tiền thuê đất một lần (50 năm) cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất thương mại dịch vụ 80.621 m2 và cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần (50 năm) cho cả thời gian thuê đối với diện tích đất giao thông, cây xanh, mặt nước, hạ tầng kĩ thuật 129.930 m2.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày 14/7/2011 (theo Giấy chứng nhận đầu tư số 32121000054 chứng nhận lần đầu ngày 14/7/2011.

Cũng trong ngày 26/11, trả lời truyền thông, đại diện Thành Đô cho rằng trước khi ra văn bản dừng chi trả thu nhập cam kết theo phụ lục 06 của hợp đồng mua bán (12% lợi nhuận), chủ đầu tư Cocobay Đà Nẵng đã làm việc trực tiếp với hơn 1.000 khách hàng và có trao đổi qua thư. Doanh nghiệp cũng đã tìm kiếm và đưa ra giải pháp tối ưu cho khách hàng.

Việc chấm dứt hợp đồng cam kết lợi nhuận 12%/năm là vì hợp đồng không còn tính khả thi từ phía chủ đầu tư. Doanh nghiệp thừa nhận việc này là vi phạm hợp đồng mua bán, có thể sẽ chấp nhận cả việc ra tòa.

Cocobay Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỉ đồng tại đường Trường Sa, quận Ngũ Hành Sơn, khởi công giữa năm 2016. Dự án có diện tích khoảng 31 ha, bao gồm nhiều loại hình bất động sản. Trong đó, căn hộ của Cocobay có diện tích 70-89 m2 với mức giá được bán trên dưới 2 tỉ đồng/căn.

Dự án Cocobay Đà Nẵng được đầu tư chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ triển khai đầu tư các khu biệt thự, nhà phố ven sông, bến du thuyền, hạ tầng thể dục thể thao tại phần đất phía Tây đường Trường Sa với diện tích 30 ha. Giai đoạn 2 triển khai tiếp khu nghỉ dưỡng gồm khách sạn 5 sao, biệt thự cao cấp… trên phần đất 10 ha tại ven biển phía Đông đường Trường Sa.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định điều chỉnh qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire.

Các khối nhà cao tầng sẽ được thay thế bằng các khối nhà thấp tầng, căn condotel được điều chỉnh thành các căn hộ chung cư…

Ngày 23/11, Thành Đô có văn bản gửi khách hàng thông báo chấm dứt việc chi trả thu nhập cam kết theo phụ lục 06 của hợp đồng mua bán.

Theo đó, khoản thu nhập cam kết từ khi kí cho đến ngày 31/12/2019 doanh nghiệp này đã chi trả và sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm chi trả cho chủ sở hữu.

Nhưng từ 1/1/2020, do những khó khăn về dòng tiền, Thành Đô chấm dứt việc chi trả lợi nhuận như đã cam kết trong hợp đồng khi mua condotel tại dự án Cocobay Đà Nẵng.

Trước đó, khi kí hợp đồng, Công ty Thành Đô đưa ra mức 12%/năm lợi nhuận cam kết với khách hàng.

chọn
ĐHĐCĐ KSF: Hướng đến thành cổ đông chiến lược của SCG, dồn lực cho siêu dự án Wonder Tower tại Ciputra
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo KSF cho biết, trong ba năm tới sẽ tập trung hoàn thành ba dự án Golden River, Sky City và Wonder Tower. Trong ba năm tới doanh nghiệp cần tổng mức đầu tư khoảng 35.000 tỷ đồng, doanh thu dự kiến trên 50.000 tỷ đồng.